Trang Nhung – cô tiếp viên hàng không xinh đẹp bỏ nghề theo nghiệp nghệ thuật

Trong tập 23 của chương trình “Phụ nữ quyền năng” mới phát sóng, khán giả sẽ có dịp được lắng nghe những chia sẻ từ hai nhân vật khách mời duyên dáng, tài năng là MC Quỳnh Hoa và diễn viên Trang Nhung.

Trước khi bước chân vào nghề người mẫu, Trang Nhung từng là một nữ tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, chính niềm đam mê thời trang và ước mơ tỏa trên sáng trên sàn catwalk là nguồn động lực lớn nhất để cô quyết định chuyển nghề và bước chân vào showbiz.

IMG_3654Và sau khi đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, con đường sự nghiệp của cô tiếp viên hàng không này ngày càng phát triển, nhất là lĩnh vực thời trang và phim ảnh. “Ngày xưa, nhà Nhung gần sân bay nên ngày nào cũng thấy mấy chị tiếp viên thướt tha cùng mấy anh phi công với đội hình rất đẹp và giỏi tiếng anh, được đi nay đây mai đó, vì vậy từ nhỏ Nhung đã có đam mê trở thành tiếp viên hàng không. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu đại học du lịch, nhưng vì niềm đam mê từ nhỏ nên Nhung đã đăng ký thi tuyển tiếp viên và trải qua 1 năm đào tạo về nghề này. Nhưng sau khi làm 1 thời gian thì Nhung mới nghiệm ra rằng nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Trong quá trình làm mới thấy được sự vất vả, thức khuya dậy sớm, nay đây mai đó cũng như sức khoẻ không đủ, thậm chí nhiều lúc phải trực đêm, 3-4h sáng phải từ nhà đi làm… Tuy nhiên, Nhung cũng rất cảm ơn nghề tiếp viên, nó như một cái duyên để đưa Nhung đến với nghệ thuật. Trong một lần trên chuyến bay Nhung gặp được anh Long PL, anh ngỏ lời mời Nhung về tham gia câu lạc bộ người mẫu Hoa học đường của nhà văn hoá Thanh niên. Ban đầu, Nhung lén gia đình bỏ làm tiếp viên để đi làm người mẫu. Sau một thời gian, Nhung mới quyết định nói với mẹ và lúc đó mẹ rất sốc”, Trang Nhung chia sẻ.

IMG_3657

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và lợi thế về ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, Trang Nhung không chỉ là một người mẫu sáng giá mà còn sở hữu nhiều vai diễn đa dạng, từ nhân vật bác sĩ, ô-sin, sinh viên đến nhà báo, ngôi sao. Các bộ phim tiêu biểu của Trang Nhung như: Kính thưa Ôsin, Anh em nhà bác sĩ, Ký túc xá, Hợp đồng scandal, Công chú nhỏ, Bão yêu thương… và đặc biệt là bộ phim điện ảnh “Scandal 2: Hào quang trở lại”.

IMG_3713

Từ sau thành công của bộ phim này, Trang Nhung nhận được rất nhiều lời mời đóng phim điện ảnh nhưng thời điểm đó cô đã quyết định dừng lại và sinh con. Khi được MC Mai Thu Huyền yêu cầu chia sẻ về cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ là làm mẹ, trong khi Trang Nhung đang là một nghệ sĩ nổi tiếng lại chưa lấy chồng mà đã sinh con thì phải vượt qua áp lực của dư luận như thế nào, cô cho biết: “Khi mới biết tin mình có thai, Nhung thực sự rất lo lắng. Lúc đó Nhung suy nghĩ rằng liệu như vậy mọi người có xem thường mình không, bây giờ mình sinh con trước, làm mẹ đơn thân rồi liệu có bị người yêu bỏ rơi không. Nhưng một lần nữa may mắn lại đến với Nhung, khi nghe tin Nhung có thai anh ấy rất mừng. Nhưng do lúc đó cả hai không được tuổi nên đã tạm gác đám cưới lại, chỉ đính hôn trước rồi sinh con xong hai vợ chồng mới tổ chức đám cưới”.

IMG_3775

Nhân vật khách mời thứ hai trong chương trình “Phụ nữ Quyền năng” tuần này là một gương mặt rất quen thuộc với khán giả trên sóng truyền hình. Chị là một MC đầy tự tin và bản lĩnh, một ca sĩ duyên dáng và ngọt ngào, một trưởng phòng hết lòng vì công việc của tập thể, một người vợ, người mẹ luôn chăm lo cho tổ ấm gia đình. Đó là đôi nét phác họa về người phụ nữ xinh đẹp, đa tài Quỳnh Hoa.

IMG_3847

Công việc chính hàng ngày của Quỳnh Hoa là tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho các bạn trẻ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, vì chị đang đảm nhiệm chức danh trưởng phòng phòng Văn hóa Nghệ thuật tại đây. Thế nhưng, không ai là không biết đến Quỳnh Hoa với vai trò là một MC được nhiều khán giả yêu thích, từng là giám khảo cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình trên HTV. Chia sẻ về con đường đến với nghề dẫn chương trình, Quỳnh Hoa tâm sự đó chỉ là một cơ duyên rất vô tình, nhưng đã khiến chị gắn bó với nghề gần 20 năm nay: “Năm 1994, khi ấy còn đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại thương, Quỳnh Hoa và đội văn nghệ của trường cùng nhau tự dàn dựng một chương trình, tự may trang phục quần áo, tự biên đạo múa để đi thi cuộc thi văn nghệ cấp thành phố. Trong lúc làm chương trình, Quỳnh Hoa chịu trách nhiệm tuyển lựa những bạn làm người dẫn chương trình cho các tiết mục của trường. Sau một hồi loay hoay chọn tới, chọn lui, Quỳnh Hoa không thấy ai đạt yêu cầu của công việc nên cuối cùng đành tự mình ra dẫn chương trình. Dường như có một sự may mắn như được ông trời sắp đặt từ trước, trong ngày thi hôm đó có anh Hữu Luân và anh Phạm Đăng Khương giữ vai trò ban giám khảo của cuộc thi. Cả hai anh ấy thấy cô sinh viên năm thứ tư Quỳnh Hoa có năng khiếu dẫn chương trình, lại nhanh nhẹn, năng động nên đã mời về cộng tác với Nhà văn hóa Thanh niên. Kể từ đó, Quỳnh Hoa gắn bó với Nhà văn hóa Thanh niên và nghề MC cho tới bây giờ”.

IMG_3667

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, ra trường làm kinh doanh tại một công ty Vận tải biển hàng ngày phải đối nặt với những con số, giá cước vận chuyển, hàng hoá nên không tạo được cho chị cái mới lạ. Sau 8 năm gắn bó tại nơi này, Quỳnh Hoa quyết định thay đổi công việc và đầu quân về làm tại Nhà văn hoá Thanh niên. Tuy nhiên, thời gian đầu về công tác tại đây, nữ MC đã rất sốc khi gặp khó khăn trong việc thay đổi môi trường làm việc hoàn toàn khác từ tư nhân sang nhà nước. Chị chia sẻ: “Đúng là lúc mới về Nhà văn hoá Thanh Niên tôi bị sốc thật. Tưởng tượng, mình đang làm cho một công ty kinh doanh, mọi việc rất là chủ động, trong phòng mỗi người một điện thoại, máy tính, máy fax, máy scan… Tất cả có hết. Mọi người làm việc độc lập. Rồi khi chuyển công tác sang đây máy móc rất là cũ kỹ, cả phòng chỉ có một điện thoại, một máy tính, cả Nhà văn hoá chỉ có một máy fax, máy photo, máy scan. Đó là cảm giác ban đầu thôi, mọi việc dần quen và mọi thứ dần được cải thiện”.

IMG_3699

Hiện tại, công việc quản lý ở Nhà văn hóa Thanh niên chiếm khá nhiều thời gian của chị. Vì đó là công việc đòi hỏi người quản lý phải luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ bổ ích để thu hút đông đảo thanh niên, giới trẻ đến tham gia. Ngoài ra, Quỳnh Hoa còn phụ trách thêm về các hoạt động văn hóa giao lưu quốc tế nên rất cần sáng tạo ra những ý tưởng kết nối thành những chương trình vừa biên tập, vừa viết kịch bản để hoàn toàn chủ động khi dựng một chương trình lớn.

IMG_3674

Vốn là một thành viên của nhóm tam ca “Phù sa” chuyên hát dòng nhạc dân ca, truyền thống nên trong chương trình “Phụ nữ Quyền năng” tuần này, MC Quỳnh Hoa cũng gửi tặng đến khán giả một ca khúc rất ngọt ngào “Trăng sáng trong làng”.

IMG_3662

Chương trình “Phụ nữ Quyền năng” do Công ty Tincom Media sản xuất, mùa đầu tiên gồm có 25 talk show phát sóng định kỳ hàng tuần lúc 21h thứ 7 trên kênh HTVC Phụ Nữ và phát lại lúc 18h30 thứ 2 trên kênh HTVC Thuần Việt. Ngoài ra, chương trình còn có 1 Gala đặc biệt tôn vinh và trao cúp “Phụ nữ Quyền năng” cho các nhân vật tham gia trong chương trình sẽ diễn ra vào ngày 5/9/2018 tại Nhà hát Quân đội, TP. Hồ Chí Minh.

IMG_3766

Chương trình đã nhận được sự tài trợ của thương hiệu đồng hồ Henry London đến từ Anh Quốc; tài trợ địa điểm ghi hình của Khách sạn MerPerle Crystal Palace ; bên cạnh đó là sự đồng hành của các đơn vị: Vân Ly, Trường Sơn Media, Bizco, Connecting Plus, Len Nguyễn Media; hỗ trợ trang phục Phoenix_V và Angelina. Đặc biệt, “Phụ nữ quyền năng” còn được nhiều cơ quan truyền thông bảo trợ thông tin như: thegioivanhoa.com.vn, phunungaynay.vn, startalk.vn, vanhoadoanhnhan.net.vn, nguoinoitieng.net.vn, Ấn phẩm Kết nối Doanh nhân và Tạp chí Văn hóa Doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Ngôi Sao Doanh Nhân.

IMG_3649 IMG_3727 IMG_3681

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN