Cách sửa cực đơn giản cho lỗi kẻ eyeliner có khoảng trắng ở phần mi mắt

Đây là lỗi mà hầu như cô nàng nào cũng mắc phải khi kẻ eyeliner.

Những đường eyeliner đậm nét chính là vũ khí giúp cho đôi mắt có chiều sâu hơn. Hầu hết các nàng đều chỉ quan tâm kẻ thế nào cho cân phần đuôi mắt chứ ít quan tâm tới đường viền mắt trong, và chính chi tiết này khiến cho đôi mắt của bạn không có được điểm nhấn như mong muốn. Thực tế, bạn có thể không kẻ eyeliner nhưng bắt buộc bạn phải vẽ viền mi phía trong để đôi mắt có hồn hơn.

m2Ví dụ thực tế cho thấy việc lơ là kẻ viền mi trong sẽ khiến cho đôi mắt trông… buồn cười vì lộ khoảng trắng.

m3 m4Với nhiều cô nàng Hàn Quốc, kẻ mắt lên đường chân mi trên, vừa khiến nhấn đôi mắt sâu, lại giúp bạn có được vẻ đẹp tự nhiên như không hề trang điểm.

Vậy thì, cách khắc phục khoảng trắng khi kẻ eyeliner này chính là kẻ mắt viền trong mí mắt. Bạn có thể chọn bút kẻ chì/sáp, gel kẻ mắt hoặc bút dạ kẻ mắt đều được, nhưng lưu ý chọn gel kẻ mắt nên chọn loại bút mảnh lông mềm để tránh cọ xát gây chảy nước mắt khi kẻ.

m5Đối với gel kẻ mắt: Bạn sử dụng đầu cọ nhỏ và mềm để việc kẻ viền trong dễ dàng. Bắt đầu kẻ từ phía trong khóe mắt, tới phần đuôi mắt thì kéo đường eyeliner ra ngoài một chút để tạo phần đuôi mắt tự nhiên.

m6Đối với bút dạ/ chì kẻ mắt: Bạn hơi vén mi mắt lên để lộ đường viền trong để việc kẻ mắt dễ dàng hơn.

Theo Helino

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN