7 cách trang điểm – làm đẹp phá hỏng vẻ đẹp tự nhiên của bạn

Trang điểm quá đậm, sử dụng tông màu không phù hợp trông bạn chẳng khác nào diễn viên trên sân khấu hoặc một chú hề cả. Nên giữ vẻ đẹp tự nhiên vốn có, trang điểm nhẹ nhàng, sử dụng tông màu nhẹ nhàng hợp với màu da, màu tóc là hài hòa nhất.

1. Màu son tối

1Những màu son tối như màu đen, đỏ đậm… thường tạo cảm giác hung dữ trên khuôn mặt làm mất đi sự tự nhiên, giống như đang đeo mặt nạ vậy. Vì thế, khi trang điểm bạn nên tránh tông màu son tối, sử dụng các tông màu sắc tươi mới, tự nhiên sẽ tạo sự hoài hòa, giúp bạn giữ được vẻ đẹp tự nhiên trên khuôn mặt.

2. Tóc xoăn cầu kỳ

2Những kiểu tóc uốn xoăn, búi cầu kỳ có sự trợ giúp của keo xịt tóc hoặc gel khiến tóc bạn trông rối tung, chả khác nào những con búp bê, chẳng hấp dẫn chút nào cả.

3. Màu mắt quá sáng, quá nổi bật – màu xanh

3

Không nên sử dụng những tông màu mắt quá sáng, quá nổi bật như màu xanh, màu đỏ, màu vàng vì như vậy trông chẳng tự nhiên chút nào cả. Giống như bạn đang trang điểm để lên sân khấu kịch vậy, nó không hề hấp dẫn và tạo được điểm nhấn đâu nhé. Ngược lại rất kệchh cỡm đấy.

4. Kẻ lông mày bằng bút chì màu đen hoặc xăm chân mày đen

4Với những mái tóc được nhuộm bạch kim hoặc sử dụng tông màu vàng sáng khi trang điểm chân mày tránh dùng bút chì đen hoặc xăm chân mày màu đen vì nó không tạo được sự hài hòa với mái tóc.

5. Làm móng cầu kỳ

5Sơn màu sáng hoặc sử dụng những kiểu dáng phức tạp cầu kỳ nó sẽ khiến bạn không thoải mái, tự tin vì sợ móng sẽ bị hư nếu va chạm mạnh. Nên sử dụng mẫu đơn giản, dùng màu sơn sẽ giúp bạn thoải mái, màu sắc quá cầu kỳ trông rất “đồng bóng”.

6. Trang điểm má và mắt quá sáng

6Sử dụng phấn đánh má hoặc phần mắt quá sáng có sẽ mất đi sự hài hòa trên khuôn mặt, cách trang điểm này chỉ phù hợp cho những diễn viên trên sân khấu. Nên chọn những màu hợp với màu da, nhẹ nhàng sẽ tạo được sự hài hòa.

7. Sử dụng quá nhiều kem nền

7Đánh quá nhiều kem nền, kem che khuyết điểm nhìn vào chẳng khác nào như đang đeo mặt nạ, nó không có tác dụng che khuyết điểm mà ngược lại nó chỉ tố cáo da bạn có nhiều khuyết điểm hơn thôi. Nên sử dụng kem nền nhẹ nhàng, bôi một lớp mỏng, bạn có thể dùng kem kem BB hoặc CC để tạo lớp nền tự nhiên.

Hạ Vi Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN