‘Tiểu Uyển Quân’ trong lòng Quỳnh Dao

Vươn lên thành nữ tỷ phú giàu có bậc nhất Cbiz, người phụ nữ này cho thấy quyết tâm rũ bùn đứng dậy sau cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ.

Nổi lên như một hiện tượng khi mới lên 8

Tạ Linh Linh sinh năm 1956 tại Đài Loan, là một trong những nữ diễn viên tạo nên tiếng vang cho các tác phẩm của Quỳnh Dao thời kỳ đầu. Nếu chỉ nhắc đến Tạ Linh Linh, nhiều người có thể không biết bà là ai, nhưng nhắc đến Tiểu Uyển Quân thì chắc chắn ai cũng biết.

Vốn dĩ sở hữu đôi mắt to tròn và ánh nhìn thông minh, hàng xóm nhận thấy được tài năng tiềm ẩn của Tạ Linh Linh nên đã giúp bà ghi danh khi Quỳnh Dao đang tìm kiếm diễn viên. Khi Tạ Linh Linh 8 tuổi, bà được chọn đóng vai thời thơ ấu của Uyển Quân trong “Uyển Quân biểu muội” và giành được giải Kim Mã cho vai diễn này. Đóng phim lần đầu tiên, Tạ Linh Linh đã trở thành diễn viên nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu thích. Tên tuổi của bà lúc đó nổi lên như một hiện tượng mà không ai có thể lý giải được.

g1Tạ Linh Linh với vai diễn đầu tay trong phim “Uyển Quân Biểu Muội” của Quỳnh Dao.

Trong năm thứ hai ra mắt, bộ phim “Orchids and My Love” của Tạ Linh Linh tiếp tục giành được giải thưởng tại Kim Mã lần thứ năm và Liên hoan phim châu Á lần thứ 13, bà được ca ngợi như một ngôi sao nhí đương đại. Ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, lúc còn nhỏ đã đạt được rất nhiều thành tích như vậy, đến khi Tạ Linh Linh lớn lên, bà trổ mã như một thiếu nữ mười tám trong truyền thuyết với dáng vẻ mảnh mai và xinh đẹp. Thậm chí kỹ năng diễn xuất còn nâng tầm vượt bậc, hứa hẹn là một ngôi sao giải trí triển vọng, con đường sự nghiệp có thể nói là rất sáng sủa.

Điều này khiến Quỳnh Dao phải thốt lên rằng: “Trời ơi! Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, đẹp giống như giấc mộng. Làn da trắng của cô ấy gần như trong suốt vậy. Cô ấy giống một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ pha lê”. Thời điểm đó, Tạ Linh Linh cũng được nhận xét là khí chất không hề thua kém Lâm Thanh Hà. Thậm chí “Đông Phương Bất Bại” còn cho biết, Tạ Linh Linh là nữ diễn viên khiến bà ngưỡng mộ và ghen tị nhất.

g2Tên tuổi của Tạ Linh Linh lúc đó nổi lên như một hiện tượng mà không ai có thể lý giải được.

g3Tạ Linh Linh và Lâm Thanh Hà.

Thừa thắng xông lên, Tạ Linh Linh tiếp tục tham gia hàng loạt tác phẩm của Quỳnh Dao và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tính đến năm 1979, Tạ Linh Linh đã “bỏ túi” khoảng 30 bộ phim lớn nhỏ cùng nhiều thể loại vai diễn đa dạng. Lúc đó, Tạ Linh Linh đã trở thành mẫu hình lý tưởng của khán giả khi nhiều người Đài Loan muốn sinh được con gái xinh đẹp và tài năng như bà. Không ngoa khi nói rằng, Tạ Linh Linh giống “con gái quốc dân” thời đó, như cách mọi người vẫn hay gọi Quan Hiểu Đồng của bây giờ.

Từ bỏ làng giải trí, ở nhà chăm chồng chăm con

Nhiều người nói rằng, nếu Tạ Linh Linh vẫn còn tiếp tục sự nghiệp thì không biết bà sẽ còn nổi tiếng như thế nào. Có tài năng là thế nhưng tham vọng của Tạ Linh Linh không lớn, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, nữ diễn viên quyết định từ bỏ làng giải trí và kết hôn với đại gia Hong Kong Lâm Kiến Nhạc – con trai của tỷ phú Hong Kong Lâm Bách Hân có khối tài sản lên đến 60 tỷ HKD (tương đương gần 180 nghìn tỷ đồng).

g4Cuộc sống hôn nhân bên đại gia Hong Kong – Lâm Kiến Nhạc.

Lâm Kiến Nhạc thời trẻ vừa có tiền vừa có quyền, có không biết bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng ông chỉ rung động khi gặp Tạ Linh Linh và muốn kết hôn với bà thật nhanh. Sau một thời gian dày công theo đuổi, cuối cùng Lâm Kiến Nhạc cũng thành công rước Tạ Linh Linh “về dinh”. Cũng như bao người phụ nữ khác, Tạ Linh Linh khao khát một tình yêu hạnh phúc và muốn sống một cuộc sống bình dị nên bà đã đi đến quyết định chọn gia đình, ở nhà chăm chồng chăm con thay vì sự nghiệp. Có thể nói vì tình yêu, bà không do dự khi quyết định từ bỏ mọi thứ.

Sau khi kết hôn, bà sinh 5 người con cho chồng, trong đó có 3 cô con gái và 2 con trai, một lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng và thay chồng dạy bảo con cái. Công việc đối nội đối ngoại giữa hai gia đình đều do một tay bà lo liệu. Cùng với sự hiểu biết, tính khí nhu mì hiền thục lại còn hiếu thảo, Tạ Linh Linh nhận được sự yêu mến của cha mẹ chồng. Đặc biệt là mẹ chồng luôn dành những lời lẽ tốt đẹp dành cho Tạ Linh Linh, còn đưa bà bước chân vào sự nghiệp kinh doanh. Lúc này, địa vị của Tạ Linh Linh càng lúc càng cao hơn.

g5Bức hình chụp Tạ Linh Linh (ngoài cùng bên phải) với Lâm Kiến Nhạc và bố mẹ chồng.

Có lần, Tạ Linh Linh chia sẻ với truyền thông về mẹ chồng của mình: “Đời tôi ngưỡng mộ nhất là mẹ chồng. Bà đã dạy tôi làm thế nào để trở thành người phụ nữ tuyệt vời. Tôi cứ ngỡ làm dâu rất vất vả nhưng mẹ đã dạy dỗ và yêu thương tôi như con ruột trong nhà”.

Ly hôn vì kẻ thứ 3, nhận được phí ly hôn khủng

Ngỡ đâu nửa cuộc đời còn lại là con đường trải đầy hoa hồng với Tạ Linh Linh, nhưng sau khi Lâm Kiến Nhạc đầu tư vào làng giải trí thì cuộc hôn nhân của họ lại đi đến đổ vỡ. Hôn nhân đứt gánh vì người thứ ba xuất hiện đúng lúc gia đình bà đang êm ấm nhất. Ban đầu Tạ Linh Linh không để tâm khi Lâm Kiến Nhạc vướng tin đồn với những sao nữ vô danh, cho đến khi Vương Tổ Hiền xuất hiện thì bà không thể ngồi yên được nữa.

g6Lâm Kiến Nhạc say mê Vương Tổ Hiền, bỏ rơi Tạ Linh Linh.

Được biết sau khi gặp mỹ nữ Vương Tổ Hiền, Lâm Kiến Nhạc đã quyết định theo đuổi cô khiến hôn nhân với Tạ Linh Linh tan vỡ. Mặc cho bố mẹ phản đối kịch liệt, Lâm Kiến Nhạc đều bỏ ngoài tai, vẫn một lòng ôm ấp mộng tưởng với cô gái này.

Sau bao nhiêu tranh cãi vì mối tình oan trái ấy thì Vương Tổ Hiền đã thuộc về Lâm Kiến Nhạc nhưng lại không bao giờ được Lâm gia thừa nhận. Mẹ của đại gia họ Lâm từng công khai chỉ trích Tổ Hiền là hồ ly dụ dỗ đàn ông và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không chấp nhận Vương Tổ Hiền là con dâu, mẹ Lâm tuyên bố: “Tạ Linh Linh từng là con dâu của ta thì mãi mãi là con dâu của ta”. Mẹ chồng Tạ Linh Linh còn buông ra lời cay đắng khiến Vương Tổ Hiền cảm thấy rất tủi nhục: “Con trai tôi chỉ là bỏ ra mấy chục triệu để tìm gái gọi mà thôi”.

Bà nói rằng, bà hiểu tính tình của con trai nên không tin cuộc tình này bền vững. Quả đúng như dự đoán, Lâm – Vương bên nhau một thời gian ngắn, ông đã bỏ rơi Vương Tổ Hiền và cặp kè với Dương Thái Ni. Chia tay Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền vẫn liên tục bị tố là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình Tạ Linh Linh, rồi bị mẹ người yêu sỉ nhục khiến cô đau khổ phải bỏ sang Canada. Sau này, sự nghiệp của Vương Tổ Hiền cũng bị tụt dốc không phanh vì khán giả quay lưng khi biết cô là người phá hoại hạnh phúc gia đình Tạ Linh Linh.

Được biết Tạ Linh Linh là người quyết định ly hôn Lâm Kiến Nhạc sau 15 năm chung sống vì không thể chịu đựng nổi những tin tức tiêu cực liên quan đến chồng mình. Mẹ chồng Tạ Linh Linh đã cố gắng hết sức để giữ bà lại sau khi biết chuyện nhưng không thể.

May mắn được nhà chồng nhìn nhận như vậy, có thể nói Tạ Linh Linh là một cô gái hoàn hảo. Sau khi ly hôn năm 1995, bà được quyền nuôi 5 con, còn nhận được phí ly hôn lên đến 400 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng). Đây cũng được xem là vụ bồi thường ly hôn kỷ lục của làng giải trí.

Trở thành “trùm” bất động sản nhờ sự thông minh và trí tuệ hơn người

Ở cái tuổi 40, người phụ nữ đa phần đều đã ổn định về gia đình và ngại sự thay đổi. Thế nhưng Tạ Linh Linh lại mang theo 5 con nhỏ bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Sau khi ly hôn, ngoài các con ra thì Tạ Linh Linh chẳng còn quan tâm đến điều gì khác. Khi hỏi lại chuyện cũ, bà bình thản nói: “Tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình. Từ thời khắc đó, cuộc đời tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng tự nhủ lòng mình, phải nhìn về phía trước”. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mặc dù sở hữu sắc đẹp như hoa như ngọc nhưng bà không trở lại làng giải trí nữa. Bà bắt đầu với sự nghiệp kinh doanh, một mình bươn chải thương trường vì muốn lo cho các con thật tốt.

Khi Tạ Linh Linh bắt đầu đi học quản lý, đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu, bà nhanh chóng có được chỗ đứng trong thương giới. Năm 2004, bà đã mua tất cả các cửa hàng ở phố đi bộ thương mại đầu tiên của Trung Quốc tại Tô Châu. Ngày nay đó là một khu kinh doanh cực kỳ nổi tiếng. Bằng sự thông minh và trí tuệ hơn người, Tạ Linh Linh đã trở thành “trùm” bất động sản có tiếng, một người phụ nữ quyền lực có một cuộc sống hạnh phúc.

g7Một thân một mình nuôi 5 con ăn học, Tạ Linh Linh trở thành mẫu hình lý tưởng của nhiều phụ nữ hiện đại.

Ai nói ly hôn là con đường tăm tối nhưng đối với Tạ Linh Linh, sau khi ly hôn bà còn có cuộc sống tốt hơn cả trước đó. Khi được hỏi về chuyện cũ, Tạ Linh Linh bình thản trả lời: “Mọi người thân thiết đều biết rằng, tôi không phải là người cưỡng cầu. Mọi thứ đến và đi đều có duyên của nó. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, thời gian phía trước còn dài, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi vẫn sống rất tốt”.

Bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới, được đến phòng tập thư giãn 2 đến 3 lần một tuần giống như những cô gái trẻ. Tạ Linh Linh nói thông viết thạo tiếng Anh. Thỉnh thoảng Tạ Linh Linh còn tổ chức các sự kiện từ thiện để giúp đỡ mọi người. Bà cũng tự bỏ tiền xây dựng trường học và mở triển lãm tranh cho các em nhỏ.

g8Với số vốn của mẹ chồng tặng, Tạ Linh Linh trở thành doanh nhân thành đạt ở tuổi tứ tuần.

g9Nhiều người tưởng rằng, Tạ Linh Linh sẽ suy sụp sau hôn nhân đổ vỡ nhưng ngược lại bà lại có cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên các con.

Có người nói rằng, Tạ Linh Linh nửa đời trước kết hôn với người giàu để trở nên giàu có, nửa đời sau bà tự biến mình thành người giàu có. Nói về việc từ một Tạ tiểu thư cho đến Lâm phu nhân rồi lại trở về làm Tạ “tổng”, bà cho biết: “Nhờ có những thăng trầm trong cuộc sống mà tôi có thể học được nhiều điều và càng tự tin hơn”.

Nhờ động lực từ 5 đứa con, bà đã tự mình bước vào tầng lớp thượng lưu. Mặc dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng 5 đứa con của Tạ Linh Linh rất khiêm tốn. Họ được mẹ giáo dục nghiêm khắc và hiểu rõ giá trị cuộc sống nằm ở đâu, không tự mãn, không tranh giành và rất hiếu thảo với mẹ. Tạ Linh Linh thực hiện chính sách “hổ mẹ” để dạy con. Bà chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc họp phụ huynh nào của các con, thường xuyên chuyện trò để hiểu con hơn. Bởi vậy khi họ trưởng thành, giữa mẹ và con cũng không hề có khoảng cách nào. Ngoài ra, bà còn đọc sách và am hiểu nhiều kiến thức giáo dục, sức khỏe nên đã dạy dỗ, nuôi lớn các con thành tài.

g10 g11Bà luôn biết giữ gìn nhan sắc bằng cách tập thể dục.

g12Tạ Linh Linh bên 5 đứa con thành đạt.

g13Tạ Linh Linh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng.

Ở tuổi ngoài 60, Tạ Linh Linh vẫn giữ được nét xuân xanh nhờ tập thể dục đều đặn và biết chăm lo cho sức khỏe. Bên cạnh đó, các con của bà giờ đây cũng đã khôn lớn và thành đạt. Điều bất ngờ hơn cả là sau khi đã ly hôn, tình cảm của Tạ Linh Linh và mẹ chồng vẫn rất thân thiết. Tạ Linh Linh dù không còn là vợ Lâm Kiến Nhạc nhưng vẫn là con dâu hiếu thảo, luôn làm tròn bổn phận phụng dưỡng mẹ chồng như mẹ ruột. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng cô vẫn dành thời gian đến thăm hỏi bà vào những dịp lễ tết. Sau khi bố chồng bà qua đời, mẹ chồng đau buồn khôn xiết và không muốn con gái tới chăm sóc. Một mình Tạ Linh Linh đã ở bên quan tâm và giúp bà khỏe mạnh trở lại.

Nhật Minh (Theo Công lý & xã hội)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN