Đông Nhi và Ông Cao Thắng: “Cứ bền bỉ rồi sẽ thành công”

Dù mới chỉ gắn bó với nghề hơn 8 năm nhưng hiện tại Đông Nhi đã là sao hạng A của ngành giải trí Việt, đồng thời là một trong 50 phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam theo Forbes Việt. Thành công của Đông Nhi không chỉ cần may mắn, mà cần cả thực lực và sự bền bỉ.

TN2_1803 copy

Từ một cô gái bị đóng khung

Thuở mới đi hát, Đông Nhi gần như chỉ hát những sáng tác của chính mình. Thành tựu đầu tiên của cô, bản “hit” Khóc, đã có sức công phá không tưởng vào thời gian đó, giúp Đông Nhi được giới trẻ chú ý. Khi đó, cách thức hoạt động của Đông Nhi khá đơn giản. Nhi sáng tác, người quản lý hòa âm, cứ thế mà các ca khúc đều đặn được tung ra và ghi dấu tên Đông Nhi vào danh sách những ca sĩ trẻ được quan tâm thời bấy giờ. Sáng tác của Đông Nhi luôn có màu sắc riêng, dễ dàng nhận ra giữa dòng nhạc teenpop bấy giờ. Nhưng, khán giả vẫn xem đó là teenpop. Người ta vẫn nghĩ Đông Nhi đã ăn may và “dựa hơi” internet để được nổi tiếng.

TN2_1819

Lượng fan của Đông Nhi từ xưa đã rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là các bạn trẻ. Điều này khiến cái tên Đông Nhi hay được nhắc đến ở những diễn đàn âm nhạc trẻ, nhưng đồng thời cũng tạo ra một rào cản vô hình mà Đông Nhi phải rất chật vật để vượt qua – sự định kiến.

Hầu hết những khán giả lớn hơn đều cho rằng Đông Nhi chỉ là một hiện tượng nhất thời và sẽ nhanh chóng tàn lụi. Ngoài các học sinh cấp II trở xuống, ít ai quan tâm Đông Nhi hát gì hoặc làm gì, chỉ bởi duy nhất một lý do: ca sĩ teen. Nhưng lúc đó hầu như Nhi cũng chẳng cần quan tâm, vì tuổi đời còn trẻ cũng như giọng ca chưa thực sự xuất sắc. Thế là cô nàng sinh năm 1988 cứ chăm chỉ thực hiện những kế hoạch của mình để dành tặng người hâm mộ, rồi vô tình đóng khung cái định kiến kia chặt hơn vào tên tuổi của mình.

TN2_2020

Đến những bước chiến lược chắc chắn

Mãi cho đến khi Nhi bắt đầu “lớn” hơn trong cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, cô mới bắt đầu thay đổi. Nhi chọn những ca khúc mạnh hơn, những vũ điệu khó hơn và hình tượng quyến rũ hơn để phá bỏ cái khung “tuổi teen” đã không còn hợp với mình. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Khi Đông Nhi xuất hiện trên sân khấu với những bộ trang phục sexy, mọi người đều không “quen mắt”, thậm chí là những người hâm mộ. Nhưng Nhi cũng không ngại chia sẻ với báo giới khi đó rằng cô muốn âm nhạc của mình trưởng thành, cùng với bản thân và người hâm mộ của cô. Nhi bắt đầu hát những sáng tác của các nhạc sĩ khác, đưa vào âm nhạc của mình những chất liệu đa dạng hơn. Không chỉ là pop và ballad mà cả những bản nhạc EDM cá tính, thời thượng.

Đông Nhi của ngày hôm nay chính là thành quả của sự kiên định và biết đặt mình đúng chỗ. Hàng loạt những bài hit với sức công phá mạnh, những giải thưởng âm nhạc danh giá cùng ngôi vị quán quân cuộc thi The Remix đã đưa Đông Nhi bước chân vào lãnh địa của sao hạng A với sự xuất hiện dày đặc cùng những hợp đồng quảng cáo lớn. Với những người hâm mộ Đông Nhi từ ngày đầu cô chập chững bước lên sân khấu cùng ca khúc Chàng Baby Milo, chắc chắn họ đã bất ngờ và hạnh phúc cho những gì mà cô đã cố gắng làm được.

dongnhi1

Chuyện tình yêu bền bỉ với Ông Cao Thắng

Bây giờ, nhắc đến Đông Nhi người ta hay đính kèm cái tên Ông Cao Thắng như một cặp đôi đẹp của showbiz. Đã từng có một quãng thời gian Ông Cao Thắng bị cho rằng lợi dụng tên tuổi Đông Nhi để nổi tiếng. Nhưng bất chấp dư luận ngược xuôi, Đông Nhi và Ông Cao Thắng không màng đính chính, cả hai âm thầm song hành trong hàng loạt những dự án, khẳng định mối tình 8 năm cũng như tham vọng của mình với nghệ thuật. Đó cũng chính là bản năng làm nghề của Đông Nhi tại showbiz đầy chiêu trò: thành thật với chính mình.

Kết quả, bây giờ Ông Cao Thắng – Đông Nhi không chỉ là một cặp đôi hạnh phúc mà còn là những người hỗ trợ nhau tuyệt vời trong các hoạt động âm nhạc. Đông Nhi siêng năng đi hát, ra MV, đào tạo ca sĩ, ngồi ghế nóng còn Ông Cao Thắng là hậu phương vững chắc trong tất thảy bước đường của người yêu. Từ chỗ nghi kị, khán giả đã nhận ra tham vọng của Ông Cao Thắng không phải ở nghề hát, và Đông Nhi cũng luôn nhắc đến người yêu như một người đồng hành ăn ý trong sự nghiệp.

Đắc Thọ

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988. Vốn là người Bắc nhưng từ nhỏ Đông Nhi đã theo bố mẹ vào Sài Gòn. Từ thời còn đi học, Đông Nhi đã tích cực tham gia các phong trào văn nghệ và đoạt nhiều giải thưởng. Đông Nhi từng thi đậu Đại học Công nghiệp và Đại học Sư phạm nhưng vì đam mê mà dừng lại để thi Nhạc viện vào năm sau đó. Kết quả, Đông Nhi là Á khoa đầu vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP. HCM.

Ông Cao Thắng cũng có thành tích học tập không kém cạnh khi 12 năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế và còn là thành viên CLB đá banh đình đám thời cấp III.

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN