Miss Venezuela thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi

Sáng nay, Miss Venezuela thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi đã có buổi thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi (38 Tú Xương, P7,Q3, TPHCM). Đây là một trong các hoạt động của Diễn đàn Nữ lãnh đạo quốc tế 2016.

NAL_2034

Nhằm chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Diễn đàn Nữ lãnh đạo 2016 đã đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 200 phần quà cho các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi tại TPHCM.

Phát biểu tại chương trình bà Nguyễn Thúy Anh, Phó chủ nhiệm Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội chia sẻ: “Tôi rất cám ơn Mạng lưới lãnh đạo nữ và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam  đã tổ chức chương trình này để tạo điều kiện cho các em được vui chơi, hòa nhập với cộng đồng. Các doanh nhân  đã dành 200 phần quà để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đây thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần vô cùng to lớn, giúp các em và gia đình có thêm động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn, tập luyện phục hồi chức năng, giúp các em sớm được hòa nhập với cộng đồng. Tôi đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam.”

Miss Venezuela thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi Miss Venezuela thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi

Miss venezuela cùng các nữ lãnh đạo đã trao tận tay các em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi những phần quà ý nghĩa và mong muốn các em luôn vui khỏe, ngoan ngoãn, tích cực luyện tập phục hồi chức năng để một ngày không xa các em có thể tự đi trên chính đôi chân của mình, tự phục vụ được bản thân và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Miss Venezuela thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em thiệt thòi

Tại chương trình Miss Venezela cũng chia sẻ rằng cô rất thương các em tại đây khi thấy các bé với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải chịu những khiếm khuyết như vậy. Đặc biệt cô cũng rất xúc động khi thấy các em trình diễn những tiết mục văn nghệ. Dù các em hát hay đọc thơ không nghe rõ lắm nhưng đó là sự cố gắng trình diễn hết mình bằng chính trái tim. Cô rất yêu mến tất cả các em ở trung tâm này.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN