Lý Nhã Kỳ được tiếp đón long trọng tại phủ Tổng thống Indonesia

Theo lời mời của ngài Moeldoko – Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia – nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã có buổi làm việc tại toà nhà Bina Graha, thuộc phủ Tổng thống, để bàn về cơ hội giao thương của các doanh nghiệp Indonesia với tập đoàn LYNK.

Đầu tuần qua, tại toà nhà Bina Graha thuộc phủ Tổng thống Indonesia, ngài Moeldoko vừa có buổi làm việc trong không khí thân mật với nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ của Việt Nam.

Ngoài việc trao đổi mối giao thương giữa doanh nghiệp LYNK của nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ với các doanh nghiệp Indonesia, hai bên đã có những trao đổi về cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp của cả hai nước.

Ảnh 1Ngài Moeldoko – Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia – tiếp nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ tại phòng khách của toà nhà Bina Graha thuộc Phủ Tổng thống .

Rất ấn tượng trước những thành quả mà nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ và doanh nghiệp của cô đã đạt được, ngài Moeldoko đặc biệt nhấn mạnh: “Indonesia luôn mở rộng thị trường đầu tư dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và bước đi vững mạnh như LYNK”.

Luôn giữ phong cách điềm đạm của một chủ doanh nghiệp thành đạt trên thương trường trong suốt cuộc gặp mặt, nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ tiếp lời ngài Moeldoko: “Đầu tiên xin cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến ngài Moeldoko về lời mời và cuộc gặp gỡ đặc biệt này.

Ảnh 2

Ngài Moeldoko trả lời câu hỏi của phóng viên.

Lèo lái tập đoàn LYNK trong nhiều năm qua, tôi cảm thấy mình may mắn vì có nhiều cơ hội bên cạnh những thử thách. Cho đến nay, khi cái tên LYNK đã có thương hiệu và tầm vóc nhất định trên thương trường, cuộc gặp gỡ đặc biệt này là một trong những cơ hội hiếm hoi mà tôi tự tin mình và doanh nghiệp đã đủ tầm để hội nhập sân chơi với các doanh nghiệp quốc tế trong quá trình vươn ra biển lớn.”

Lý Nhã Kỳ là nữ doanh nhân đầu tiên cuả Việt Nam được Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống – một trong những nhân vật quan trọng hàng đầu của chính phủ Indonesia – mời đến làm việc trong khuôn viên Phủ Tổng thống.

Ảnh 3

Ngài Moeldoko và nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ trò chuyện về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuy rất bận rộn trong vai trò của một Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Tổng thống, ngài Moeldoko đã dành thời gian trả lời câu hỏi của phóng viên:

-Ngài nhận xét thế nào về nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ?

Khi còn làm Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia, tôi đã biết đến Lý Nhã Kỳ qua vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam đầu tiên của cô ấy. Có thể nói, Lý Nhã kỳ là một nữ doanh nhân thông minh và sắc sảo.

-Nhận định của ngài về cơ hội xúc tiến thương mại của các tập đoàn hai nước?
Các doanh nghiệp của Việt Nam và Indonesia có nhiều cơ hội để cùng hợp tác phát triển. Những cuộc gặp gỡ đặc biệt như hôm nay có thể đánh dấu bước ngoặc của cả đôi bên. Thực tế hai nước rất cần một “điểm tựa” để xúc tiến phát triển du lịch, kinh tế. Tôi nghĩ nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ là một nhân vật thích hợp, tựa chiếc cầu nối cho các doanh nghiệp từ hai phía.

Phỏng vấn Lý Nhã Kỳ:

– Được biết chị là nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời của Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia, xin cho biết cảm xúc của chị?

Ảnh 4

Cả hai đều rất hài lòng với kết quả cuộc gặp mặt.

Với tư cách cá nhân, tôi vô cùng vui mừng và trân trọng lời mời đặc biệt này. Nhưng với tư cách một doanh nhân, đây rõ là thử thách không nhỏ dành cho tôi trên bước đường sắp tới vì nó gắn liền với hình ảnh doanh nghiệp của mình. Khi sánh vai với bạn bè quốc tế, đặc biệt là trong những cuộc gặp gỡ những nhân vật quan trọng như ngài Moeldoko, tôi luôn xem đó là những cơ hội vàng, thậm chí nhờ đó có thể đưa ra những ý tưởng táo bạo, quyết định tương lai của doanh nghiệp.

– Chị có thể cho biết rõ hơn về hoạt động của LYNK hiện nay?

Như các bạn đã biết, LYNK Group đầu tư và hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực. Ngoài các thế mạnh ở thị trường tư vấn đầu tư, bất động sản, LYNK cũng là nhà phân phối các thương hiệu kim cương cao cấp của thế giới. Hiện tại LYNK đang phát triển ở mảng đầu tư và sản xuất phim quốc tế. Đặc biệt ở hạng mục kim cương phổ thông, chúng tôi đang phát triển những mẫu thiết kế mang thương hiệu LYNK có giá cả phù hợp với túi tiền nhiều người nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và đẳng cấp quốc tế.

Sắp tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh đầu tư vào thị trường trong nước lẫn quốc tế, các doanh nghiệp Indonesia là đối tác tiềm năng của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang thương lượng với đối tác EACP – một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất Indonesia – về các cơ hội giao thương trên nhiều lĩnh vực.

Ảnh 5

Ngài Moeldoko dẫn Lý Nhã Kỳ đi tham quan văn phòng làm việc.

-Là một nữ doanh nhân thành công trên thương trường, một nghệ sĩ của những khoảnh khắc, một hình mẫu thời trang mẫu mực, lại thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao và công tác cộng đồng, vậy đâu là giới hạn của Lý Nhã Kỳ?

Thú thật tôi chưa bao giờ đặt ra “giới hạn” cho bản thân. Tôi chỉ có những mục tiêu và kế hoạch. Niềm hạnh phúc của tôi đơn giản là thực hiện những gì mình đã đề ra. Tôi nghĩ mỗi người sinh ra đều có vai trò nào đó trong xã hội, điều quan trọng là mình thể hiện như thế nào để công việc đi liền với trách nhiệm. Và khi bạn cố gắng hết sức để thực hiện hoài bão, thành quả nhất định sẽ tới.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN