Đoan Trang: “Hạnh phúc như một cái ly, chỉ mong nó đừng vỡ”

Ngoài ra Đoan Trang cũng đang lên kế hoạch sinh em bé thứ hai.

Có thể nói Đoan Trang là một trong những bà mẹ năng động nhất showbiz Việt. Những tháng cuối của thai kỳ, nữ ca sĩ “Tóc hát” vẫn hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Thậm chí sau khi sinh con, cô đã nhanh chóng trở lại công việc với nhiều dự án phim, âm nhạc, chương trình truyền hình và cả những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.

doan-trang (1)

Lần này, tái xuất trong chương trình dành cho thiếu nhi ở vị trí giám khảo, cảm giác của chị có gì khác so với các chương trình trước đây?

Từng ngồi ghế “nóng” nhiều chương trình dành cho thiếu nhi nên tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các bé. Đặc biệt kể từ ngày sinh bé Sol tình yêu của Trang dành cho thiếu nhi càng sâu sắc hơn, ở tôi có sự đồng cảm của một bà mẹ do đó Trang có thể hòa mình cùng các bé. Khác với những sân chơi nghệ thuật dành cho các thiếu nhi trước đây, Trang rất ấn tượng vì các bé trong Thử tài siêu nhí được thể hiện tất cả các tài năng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó “lớp dân ca cải lương” là lớp tài năng khiến Trang bất ngờ nhất. Các bé còn rất nhỏ nhưng hát các bài lý hoặc các trích đoạn trong các vở cải lương rất ngọt ngào và mùi mẫn. Đối với một người giám khảo chuyên hát dòng nhạc nhẹ hiện đại như Trang thì đây là cơ hội để mình học hỏi.

Nhiều bậc phụ huynh thường “ngại” khi cho con tham gia các chương trình truyền hình, là một bà mẹ có con nhỏ, chị quan niệm thế nào về điều này?

Trang quan điểm rất rõ ràng và đơn giản trong cách giáo dục và định hướng cho con. Nếu con mình không có khả năng thì không ép buộc. Không phải con của Đoan Trang là phải thi hát và thi nhảy. Nhưng nếu bé có năng khiếu và bé thích được thể hiện như mình ngày xưa thì tại sao không? Vợ chồng Trang vẫn khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bé có thể phát huy khả năng một cách toàn diện và chuyên nghiệp.

Bước vào 2 tuổi trẻ em thường có xu hướng tiếp nhận thông tin rất nhanh, chị có định hướng cho bé đi theo nghệ thuật ngay từ bây giờ?

Bé Sol mới 2 tuổi nhưng từ 1 tuổi đã hát rất nhiều. Ngay từ nhỏ mỗi lần thay tã cho bé, Trang đều dỗ dành bằng các câu hát đơn giản. Đến hiện tại bé có thể thuộc lòng và hát đối đáp với mẹ. Đặc biệt bé cảm tiết tấu rất tốt, từ luyến láy cho tới nhịp điệu. Điều này khiến Trang vô cùng bất ngờ. Trang cảm nhận bé có một cái tai nghe nhạc rất chuẩn. Tuy nhiên hiện tại Trang vẫn để bé phát triển tự nhiên, chờ khoảng 3 – 4 tuổi Trang sẽ thử cho bé đi tập đàn, tập hát và một số bộ môn nghệ thuật khác xem bé thực sự có thiên hướng trong lĩnh vực nào.

doan-trang

Bé Sol còn khá nhỏ trong khi lịch diễn của chị lại dày đặc và kín bưng, chị cân bằng giữa công việc niềm đam mê nghệ thuật và gia đình thế nào?

Trang may mắn vì có bà ngoại rất thương con và thương cháu. Mẹ hiểu được thuộc tính công việc của Trang phải đi nhiều. Bà ngoại là người luôn ở bên cạnh Sol không chỉ chăm sóc, bà ngoại còn dạy Sol rất nhiều điều hay. Bên cạnh đó ông xã rất hiểu và ủng hộ nên Trang mới có thể “bay” khắp nơi.

Từ một cô bé 4 tuổi nổi tiếng trên sân khấu tỉnh nhà và các sân chơi âm nhạc đình đám từ thời sinh viên cho đến một ca sĩ Đoan Trang hiện đại và phá cách. Con đường ca hát như được định hướng sẵn cho chị?

Sau khi học xong đại học, Trang nói là 80% mình sẽ làm cô giáo, thông dịch viên hoặc marketing theo ngành mình tốt nghiệp. Thời điểm đó cuộc thi Tiếng hát truyền hình tới, lúc đó mẹ Trang có nói con thi đi để mẹ được nhìn thấy con trên tivi, hãy làm những gì mà con thích nhất bây giờ. Chính câu nói này của mẹ đã thôi thúc khiến Trang quyết định tham gia. Đoạt giải nhì cuộc thi năm đó, tên tuổi của Trang bắt đầu được chú ý nhiều hơn, bắt đầu có nhiều show mời gọi… như bị cuốn theo đam mê và lửa nghề lúc ấy Trang không còn cơ hội trở lại con đường dự định trước đó.

Nhiều sao nữ sau khi lấy chồng thường quyết định ẩn danh, có bao giờ Đoan Trang nghĩ tới việc rời xa sân khấu hoặc chuyển hướng sang một lĩnh vực khác chẳng hạn như kinh doanh?

Ngày mai nó như thế nào thì mình không bao giờ biết được nhưng tính tới giờ phút này đam mê làm nghề trong tôi vẫn còn rất lớn. Trang thấy mình là người rất may mắn khi có ba mẹ, chồng con và tất cả mọi người xung quanh ủng hộ. Ngừng lại hẳn thì Trang nghĩ mình sẽ không bao giờ ngừng bởi đây là cái máu, là nghề nghiệp, là đam mê và cuộc sống của Trang.

Nhưng không phải giống như ngày xưa mà hừng hực để đạt lên một cái vị trí gì. Tất cả những gì tôi có bây giờ là quá đủ, có gia đình có ba mẹ khỏe mạnh, có anh chị em, có chồng hiểu và thương yêu mình, có con ngoan ngoãn dễ thương, có sự nghiệp. Bây giờ Trang chỉ muốn làm sao để giữ nó như một cái ly, giữ cho nó đừng bể. Không cần cái ly đó phải biến thành vàng nhưng cái ly đó phải tinh tươm, sạch sẽ.

Đoan Trang có thể chia sẻ về dự định sinh bé thứ hai?

Đây là điều Trang vẫn đang suy nghĩ. Hiện tại Trang vừa quay lại với công việc và đang rất sung sức. Chắc chắn Trang vẫn muốn có bé thứ hai. Tuy nhiên Trang vẫn đang suy nghĩ thời điểm nào là đẹp nhất, thích hợp nhất để mình có được tất cả những gì mình muốn.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Đoan Trang, chúc chị luôn thành công trong cuộc sống!

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN