Nàng dâu nào cũng sẽ chạnh lòng khi nghe câu nói này trong phim ‘Sống chung với mẹ chồng’

Với trung tâm là câu chuyện hoà hợp giữa mẹ chồng và con dâu, phim có nhiều câu thoại vừa đời mà cũng vừa kịch tính, đặc biệt là nhân vật bà Phương của NSND Lan Hương.

Những tập đầu của Sống Chung Với Mẹ Chồng xoay quanh những mâu thuẫn giữa bà Phương (NSND Lan Hương) và cặp đôi Vân (Bảo Thanh) – Thanh (Anh Dũng) trong chuyện đám cưới. Bà Phương muốn can thiệp vào tất cả mọi thứ trong đám cưới, kể cả chuyện mua ga trải giường. Còn Vân ở vị thế con dâu tương lai, dù rất bức xúc nhưng cũng không thể làm được gì.

NSND Lan Hương đã gây bất ngờ khi hoá thân thành bà mẹ chồng khó chịu, hay lườm nguýt và nói những câu vô cùng gai góc. Chẳng hạn như:

1 2

Lúc Thanh cảm thấy mẹ can thiệp hơi sâu, muốn bà để cho hai người có không gian riêng thì bà Phương lập tức bật lại bằng một loạt những câu nói mà nghe xong là Thanh chỉ biết câm nín.

3 4 5

Không thể không kể đến cô Hà hàng xóm trong một lần đi chợ ngang qua nhà bà Phương đã không quên tặng cho bà một loạt ý kiến để bà khắt khe hơn với con dâu chưa cưới.

6

Cô bạn của Vân cũng có một tuyên bố chắc nịch khi bạn thân sắp về nhà chồng.

7

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN