Trở thành người phụ nữ ‘vạn người khao khát’ chỉ với những điều nhỏ nhặt nhất

Một người phụ nữ lý tưởng là một người không những có nhan sắc mà quan trọng nhất vẫn chính là những phẩm chất của họ mà bạn nên học hỏi dưới đây.

1. Không so sánh bản thân

So sánh chính là hơn thua còn tệ hơn là tự hạ thấp mình. Con người cứ phải so sánh người này người kia, mình với người khác thì cuộc sống liệu có bền lâu, hôn nhân liệu có hạnh phúc?

2. Kiểm soát được cảm xúc

Người phụ nữ lý tưởng đủ khả năng và tự tin để điều khiển và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Mọi người sẽ khó mà thấy những cô gái này suy sụp hay đau buồn khi vấp phải thất bại, đổ vỡ trong công việc, các mối quan hệ trong cuộc sống. Giữ cho trí óc được tỉnh táo để không lãng phí thời gian và cảm xúc vào những điều không mang lại những giá trị nào cho bạn.

3. Không nhiều chuyện

Những cuộc tán gẫu, buôn chuyện thường tạo ra những điều thị phi mà thôi. Đừng để hình ảnh của bạn cũng sẽ bị xấu đi trong mắt người khác một cách đáng tiếc như vậy. Tốt hơn hết, dành năng lượng cho những công việc có ích hơn cho cuộc sống của bạn.

4. Không cố trở thành tâm điểm

Họ không cần tìm kiếm sự chú ý của mọi người, ví dụ như họ sẽ không cập nhật thường xuyên trạng thái tình cảm của mình trên Facebook cứ mỗi khi họ “cảm nắng” ai đó. Thay vào đó, những người phụ nữ lý tưởng muốn có được sự tôn trọng từ mọi người hơn. Họ biết chọn lọc những ai nên và đáng được biết về cuộc sống của họ.

5. Không bi lụy trong chuyện tình cảm

Trong một mối quan hệ, họ sẽ không đánh mất bản thân, hạ mình chỉ để khiến ai đó vui lòng. Họ không đánh mất ước mơ, mục đích cũng như con người của họ. Chuyện tình cảm sẽ trở thành một phần, thay vì là cả cuộc sống của họ.

6. Có đam mê và sở thích

Những người phụ nữ lý tưởng mà mọi người khao khát là một người luôn nỗ lực vì đam mê và mơ ước của mình. Họ sẽ không vùi đầu, chìm đắm trong thế giới ảo, thay vào đó, dùng thời gian để làm những công việc ưa thích cũng như cải thiện năng suất làm việc.

7. Thông minh

Sự thông minh không chỉ thể hiện qua chỉ số IQ hay trí tuệ mà còn qua sự nhạy bén, thấu hiểu mọi người. Họ biết đúc rút những kinh nghiệm, bài học từ mọi điều dù là nhỏ nhất trong cuộc sống. Một người biết đối nhân xử thế sẽ luôn được mọi người tôn trọng và yêu mến.

8. Biết lắng nghe

Chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác đã khó, biết lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của người khác một cách chân thành lại càng khó hơn gấp bội. Hãy trở thành một người khiến mọi người đều cảm thấy tin tưởng, biết giúp đỡ và sẻ chia bởi những gì bạn cho đi, bạn sẽ nhận được lại nhiều hơn bội phần.

(Sưu tầm)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN