Sợi dây gắn kết

Giữa mẹ và con trai ngoài tình mẫu tử thiêng liêng, còn là mối quan hệ giữa hai người khác giới. Để có được sự “đồng điệu” trong tâm hồn và sự thân thiết, gần gũi giữa một người phụ nữ trưởng thành và một cậu nhóc quả không hề dễ chút nào?

Im lặng đủ lâu để nghe con nói

Phụ nữ thường có một khuyết điểm khó thay đổi được đó là nói rất nhiều, họ có thể nói “luyên thuyên” cả ngày không biết chán. Nhưng đàn ông thì không, các bé trai cũng vậy, họ thường nói ít làm nhiều và ít khi thanh minh về những điều mình làm. Do đó, điều mà một người mẹ cần làm với con trai đó là im lặng đủ lâu để lắng nghe con nói, nên tạo không gian riêng tư để con có thể thoải mái trải lòng.

MOTHER AND SON SITTING ON PORCH
MOTHER AND SON SITTING ON PORCH

Khi trò chuyện với con trai, hãy đưa ra những câu hỏi mở, khuyến khích cậu bé nói nhiều hơn, lấp đi sự e dè, lúng túng ban đầu, dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên, chắc chắn hai người sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau thay vì câu “dạ – vâng” hoặc “có – không”.

Quan tâm đến đam mê và sở thích của con

Nếu cậu nhóc có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá, hãy dành thời gian để tìm hiểu về môn thể thao này và học ngôn ngữ cậu ấy nói về bóng đá… Ngược lại, nếu cậu ấy đam mê khám phá khoa học thì các mẹ cũng nên “khổ luyện” dành thời gian đọc những cuốn sách về khoa học. Khi có được kiến thức nền tảng, muốn bàn luận với con về chủ đề đó cũng trở nên dễ dàng hơn.

me-con-trai-medonthan

Và việc thuộc tên một số nhóm nhạc, bài hát nào đó của giới trẻ cũng giúp ích rất nhiều cho việc tạo dựng mối quan hệ gần gũi, thân tình với các cậu nhóc.

Ngừng “lải nhải” về cuộc sống bừa bộn của con

Không giống như các cô công chúa nhỏ ưa gọn gàng, ngăn nắp và luôn giữ cho phòng sạch sẽ, thơm tho. Các cậu nhóc là “chúa” ở bẩn và luộm thuộm, căn phòng của các chàng trai lúc nào cũng bừa bộn, quần áo vứt đầy dưới sàn nhà, rác bạ đâu ném đó… đồ dùng trong phòng nhìn vào chẳng khác nào “một bãi chiến trường ngổn ngang”.

Ngày nào, cũng nghe mẹ “lải nhải”, kêu ca phòng ốc lộn xộn, chắc hẳn sẽ chẳng cậu bé nào thích rồi.

1_145597

Các chàng trai của chúng ta lớn lên sẽ là những người đàn ông mạnh mẽ, sẽ trở thành chỗ dựa cho những người phụ nữ yếu đuối và là trụ cột của gia đình. Nên thay vì suốt ngày “ca thán” về việc con không biết giữ vệ sinh, hãy khen ngợi những việc tốt mà con trai làm được trong vai trò của một người đàn ông. Rồi nhẹ nhàng nhắc nhở con nên ăn ở sạch sẽ, giữ cho phòng ốc gọn gàng.

Dạy con trai nấu nướng

Dạy cho con trai những gì bạn biết về kỹ năng nấu nướng, cách làm món ăn mà cậu nhóc yêu thích. Đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để cậu nhóc hiểu hơn về những vất vả của mẹ, từ đó biết trân quý món ăn mẹ làm, cũng là cách để mẹ khám phá thêm về khả năng của con trai. Tiếng cười giòn tan trong gian bếp ấm cúng, chắc chắn sẽ là lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp cho hai mẹ con.

Trò chuyện về các cô gái

Nếu như bố là người truyền cho con trai “bí kíp cưa đổ một cô gái” và cách để xoa dịu cơn nóng giận của phụ nữ… thì ngược lại mẹ sẽ truyền dạy cho nhiều điều “hay ho” hơn về các cô gái. Vì cùng là phụ nữ, nên mẹ rất hiểu các cô gái mong muốn gì ở một chàng trai. Và mẹ luôn biết cách để giúp các chàng trai xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp với các cô gái. Dĩ nhiên, được trò chuyện với một người phụ nữ trưởng thành về những các cô gái trẻ, các chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng. Khi gặp rắc rối với các cô gái, người đầu tiên mà chàng ta tìm đến ắt hẳn là mẹ rồi.

me-con-medonthan

Tắt nguồn điện thoại và dành nhiều thời gian cho con

Những chiếc điện thoại thông minh, những chiếc Iphone, Ipad đã và đang lấy đi rất nhiều thời gian của chúng ta dành cho gia đình. Hãy tắt nguồn điện thoại, buổi tối trước khi đi ngủ dành thời gian để chơi trò chơi cùng con, đọc truyện cho con nghe, ru con ngủ. Đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời để hai mẹ con xây dựng tình cảm, thể hiện sự yêu thương, quan tâm dành cho nhau. Đừng để công nghệ điều khiển và phá vỡ cuộc sống êm đẹp trong căn nhà bạn.

seaworld_a2428

Đi câu cá

Có vẻ như chỉ có các ông bố mới rảnh rỗi cùng con trai thong dong câu cá thôi nhỉ. Vậy tại sao các mẹ không thử trải nghiệm điều thú vị như vậy cùng con trai. Ngày cuối tuần, thay vì cặm cụi với việc bếp nục, dọn dẹp nhà cửa và “hàng tá việc nhà không tên” khác hãy thuê người dọn dẹp, đi ăn bên ngoài và dành thời gian đi câu cá với con trai. Đây là khoảng thời gian để bạn vừa thư giãn, vừa tìm hiểu về con trai, chia sẻ với con về thế giới tự nhiên như “hai người đàn ông” với nhau. Các cậu bé sẽ thấy rằng, mẹ có thể làm được mọi thứ, đi câu cá với mẹ cũng thú vị chẳng kém gì khi đi với bố.

Công nhận điểm nổi trội của con

Tâm lý chung của nhiều mẹ là con trai thì luôn phải cứng rắn, mạnh mẽ, không được “mít ướt”. Nhưng nếu con không phải là một chàng trai mạnh mẽ, cậu ấy mau nước mắt chẳng khác nào con gái thì sao? Lúc đó, chẳng lẽ tỏ ra khó chịu, phê phán, thóa mạ con ư? Không! Đừng bao giờ làm như thế!

Thay vào đó, hãy tìm một điểm tốt, ưu điểm nổi trội của con và khuyến khích con phát huy, ghi nhận những thành tựu mà con đạt được, dù đó không phải là những điều bạn mong muốn. Đó là cách để thể sự tôn trọng, sự ghi nhận khả năng của con, con sẽ yêu quý và tôn trọng mẹ nhiều hơn.

mom-kid-eating-ice-cream_0

Hẹn hò với con trai

Các chàng trai thường thích đi ra ngoài chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè và “la cà” với bố hơn là mẹ. Vì cùng là đàn ông với nhau nên họ rất dễ có chung sở thích, dễ chia sẻ mọi chuyện, dễ hiểu nhau hơn. Nhưng mẹ cũng có thể hẹn hò riêng với con trai, đưa con trai đi chơi công viên giải trí, đi mua sắm, đi chơi những môn thể thao mà con thích… bằng cách hẹn hò riêng sẽ tạo cho hai người những kỷ niệm đặc biệt, cũng là cách để hai mẹ con gần gũi, thân thiết và hiểu nhau hơn.

Thảo Nguyên

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN