6 hành vi sai trái của trẻ là kết quả những sai lầm của cha mẹ

Ngắt lời người lớn, bình luận về khuyết điểm của người khác, nói những lời thô lỗ… đây là những hành vi không mấy đẹp nếu không muốn nói là xấu xí của trẻ. Lỗi cũng đều do người lớn mà ra.

Thói quen ngắt lời người khác

1Sở dĩ trẻ thường có thói quen ngắt lời người lớn là do bé ảnh hưởng bới một thành viên nào đó trong gia đình, cha mẹ hoặc anh chị hay những người xung quanh chúng. Muốn bé thay đổi trước tiên người lớn phải điều chỉnh thói quen xấu này.

Dạy bé biết cách chờ đợi khi người khác nói chuyện, nếu muốn xen vào cuộc trò chuyện của người khác thì phải biết xin phép “con xin lỗi, nhưng con có thể nhờ bố mẹ việc này được không ạ”. Bên cạnh đó, khi bạn đang trò chuyện với ai đó, hoặc nói chuyện điện thoại nhắc con khi bố mẹ đang nói chuyện con không được xen vào, bố mẹ cần không gian riêng để làm việc.

Trẻ có thói quen chạm vào mọi món đồ trong siêu thị và khăng khăng đòi mua cho bằng được.

2

Điều này là do lỗi của cha mẹ, bởi khi bạn đi mua sắm cùng con bạn có thể mua mọi thứ điều này khiến trẻ ngẩm hiểu rằng chúng cũng có quyền chọn những thứ mình thích. Để tránh điều tương tự xảy ra, trước khi đi mua sắm nên lên danh sách những thứ cần mùa và đưa cho trẻ xem, hoặc vẽ ra nếu trẻ chưa đọc được. Sau đó, đưa cho trẻ danh sách này để con kiểm soát, như vậy trẻ sẽ hiểu chỉ có những thứ cần mua, cần dùng thì mẹ mới mua, trẻ sẽ không đòi hỏi vô lý nữa.

Trẻ không biết nói những lời lịch sự

323
Sở dĩ con bạn luôn nói những lời thô lỗ là vì cha mẹ hoặc người thân của con có ai đó cũng thô lỗ và không biết nói những lời lịch sự. Muốn con học được cách nói chuyện có trước có sau, lễ phép với người lớn tuổi bạn phải kiên nhẫn dạy con qua những tình huống thực tế. Chỉ cho con thấy những câu nói lịch sự, tử tể luôn được người khác tôn trọng và vui vẻ. Dạy con phải luôn biết nói “xin chào”, “tạm biệt” và “cảm ơn”.

Chỉ trỏ, chê bai người khác

41Những dịp cùng con đi ra ngoài nếu bạn thường xuyên chỉ trỏ và nói xấu về khuyết điểm của người khác, chắc chắn sau đó trẻ sẽ học theo. Vì trẻ còn quá nhỏ chưa hiểu được tác hại đằng sau những lời nói xấu, cử chỉ khiếm nhã với người khác. Là người lớn nên giải thích cho con hiểu đây là hành vi thiếu lịch sự, khiếm nhã con có thể gánh chịu hậu quả khi buông những lời khiếm nhã với người khác. Nên con không được phép chỉ trỏ và bêu rếu khuyết điểm của người khác chốn đông người và ngay cả các thành viên trong gia đình.

Luôn sợ phải xa cha mẹ

518

Cha mẹ nào cũng muốn con được an toàn vì thế luôn dành mọi thời gian để ở bên con, trông chừng con để con không bị té ngã, tai nạn. Nhưng khi bạn bảo bọc con quá mức, đứa trẻ sẽ mất đi khả năng tự phán đoán mọi thứ, khả năng chịu đựng và tự đứng lên sau những lần vấp ngã. Trẻ sẽ luôn lo sợ mỗi khi không có cha mẹ bên cạnh. Hãy để con tự khám phá thế giới của mình, việc của bạn đứng từ xa quan sát, khuyến khích con thôi.

Làm phiền người khác

6Một đứa trẻ dễ dàng bắt chuyện và làm quen với người lạ đây là dấu hiệu cho thấy bạn luôn tin tưởng con. Nhưng nếu chúng thường xuyên gây phiền toái cho người khác, quấy rầy người khác thì lúc này bạn nên can thiệp. Giải thích cho con hiểu đây là việc không nên và rất khiếm nhã, con có thể gặp rắc rối khi gây phiền toái hoặc quấy rối người lạ.

Hạ ViPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN