Hà Nội: Cô giáo mầm non nhốt phạt và bỏ quên trẻ trong nhà vệ sinh

Giáo viên trường mầm non Hương Sơn (Mỹ Đức) phạt, nhốt bé 4 tuổi vào nhà vệ sinh và bỏ quên em trong đó đến tối muộn.

Ngày 28/3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức, cho biết đã đình chỉ công tác hai giáo viên trường mầm non Hương Sơn do nhốt bé 4 tuổi vào nhà vệ sinh. Phòng Giáo dục huyện, đại diện UBND xã và Ban giám hiệu sáng nay đã đến gặp gia đình nhằm làm rõ sự việc.

“Mặc dù hình phạt nhốt trẻ vào nhà vệ sinh rồi bỏ quên do một cô giáo gây ra, nhưng cả hai cô đứng lớp đều phải chịu trách nhiệm. Phòng Giáo dục đã yêu cầu hai giáo viên viết tường trình. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Viện nói và khẳng định sự việc này chưa từng xảy ra trên địa bàn.

Chiều 21/3, một cô giáo trường mầm non Hương Sơn đã phạt bé gái 4 tuổi bằng cách nhốt vào nhà vệ sinh. Hết giờ, giáo viên này ra về và quên luôn cháu bé vẫn còn trong đó.

Đến đón nhưng không thấy con, gia đình đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo mất tích trên loa phát thanh vào tối cùng ngày. Một người dân đi qua trường, nghe thấy tiếng khóc của cháu bé trong nhà vệ sinh nên đã đưa cháu ra.

Ban giám hiệu nhà trường và cô giáo nhốt bé đã đến gia đình xin lỗi.

Theo Ngôi Sao

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN