Nhật Bản hạn chế tổ chức lễ hội hoa anh đào

Đa phần các sự kiện tụ tập đông người đều bị hủy hoặc hoãn cho đến khi tình hình Covid-19 khá hơn, tuy nhiên vẫn có hoạt động ngắm hoa xuân gần Tokyo dành cho du khách.

Một công ty du lịch tại Nhật Bản chia sẻ với Ngoisao.net, hiện hầu hết các lễ hội hoa anh đào trong khu vực Ibaraki, cách thủ đô Tokyo khoảng hơn 100 km, đã được dời lại đầu tháng 4 thay vì đầu tháng 3 như dự kiến. Cuộc thi, lễ hội ẩm thực, hoạt động trải nghiệm… tập trung đông người vào đầu tháng 3 đều đã hủy bỏ. Thành phố chỉ tổ chức những khu trưng bày, thắp đèn vào ban đêm để người địa phương lẫn du khách đi ngắm hoa xuân. Những vùng khác ở Nhật Bản cũng trong tình trạng tương tự. Do Covid-19, các sự kiện thể thao quy mô lớn như J. League, bóng chày, sumo… hoãn lịch hoặc vẫn diễn ra nhưng không có khán giả. Nhiều điểm tham quan tạm thời ngừng hoạt động, bao gồm Tokyo Disneyland và Universal Studios Osaka. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn du lịch Nhật vào mùa hoa năm nay thì sau đây là vài địa điểm gần Tokyo mở cửa đón khách.

Hoa Shiba zakura ở Ushiku Daibutsu

Vườn hoa shiba zakura.
Vườn hoa shiba zakura.

Vườn hoa shiba zakura hay còn được gọi là hoa chi anh, bao quanh bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, Ushiku Daibutsu, cao 120 m là một trong những điểm ngắm hoa nổi tiếng ở Ibaraki. Từ đây, du khách có thể ngắm rõ núi Phú Sĩ vào ban ngày, đặc biệt những hôm trời quang mây tạnh. Thảm hoa màu hồng, không khí vùng ngoại ô trong lành làm say lòng du khách thập phương. Mỗi mùa, công viên trồng nhiều loài hoa khác nhau như hoa cosmos, cẩm tú cầu… còn nửa đầu tháng 4 là thời điểm đẹp nhất của hoa chi anh và hoa anh đào.

Địa chỉ: Ushiku Daibutsu, Ushiku shi, Ibaraki ken

Con đường hoa anh đào cánh rủ

Con đường hoa anh đào cánh rủ.
Con đường hoa anh đào cánh rủ.

Đồi Hitachi Fudoki là một trong những điểm thưởng hoa anh đào thu hút hàng chục nghìn lượt du khách mỗi năm, với đài quan sát hình đầu sư tử lớn nhất Nhật Bản. Cả khu vườn có hơn 500 cây hoa đào đủ loại như anh đào yoshino, anh đào yaezakura… bắt đầu nở từ đầu tháng 4. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến hoa anh đào cánh rủ bung nở vào giữa tháng 4, tạo nên con đường ngập hoa ảo diệu. Mọi năm, ngọn đồi thu hút rất đông du khách vào mùa xuân. Thế nhưng năm nay, dự đoán tình hình sẽ vắng vẻ vì công viên không tổ chức các hoạt động lễ hội hoa anh đào, chỉ thắp đèn trang trí ban đêm.

Địa chỉ: Ishioka shi, Ibaraki ken, đồi Hitachi Fudoki

Nemophila ở Công viên ven biển Hitachi

Đồi hoa nemophila.
Đồi hoa nemophila.

Công viên ở Ibaraki luôn nằm trong top những điểm đến nổi bật gần Tokyo. Tầm giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, khắp công viên tràn ngập màu xanh, lấp lánh ánh nắng mặt trời chiếu lên ngọn đồi hoa nemophila. Ước tính có khoảng 5,3 triệu cây hoa nở cùng lúc, khiến bao du khách mê mẩn. Mùa hoa đẹp nhất kéo dài trong khoảng 2 tuần, kể từ giữa tháng 4 đến tháng 5. Ngoài ra, hoa mơ tại vườn Kairakuen cũng được nhiều người dân địa phương yêu mến. Từ Tokyo, bạn dễ dàng đến Ibaraki bằng xe buýt hoặc tàu điện.

Địa chỉ: Công viên ven biển Hitachi, Hitachi shi, Ibaraki.

Lượng du khách quốc tế đến Nhật đang giảm dần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có du khách nước ngoài. Chính phủ Nhật cho biết, hiện 27 quốc gia trên thế giới đang có lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người Nhật, trong đó không có Việt Nam. Đồng thời, Nhật Bản từ chối công dân đến từ một số thành phố của Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran nhập cảnh. Tổ chức Du lịch Quốc gia cũng đang mở một “chatbot” (hộp tin nhắn) dành riêng cho du khách muốn thông báo về tình hình sức khỏe và Covid-19. Bên cạnh đó, Nhật Bản khuyến cáo người dân giảm thiểu tiếp xúc với người khác nơi công cộng càng nhiều càng tốt, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi du lịch.

Theo Vi Yến (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN