Hai địa điểm chụp ảnh cưới mới toanh ‘full lãng mạn’ ở Vũng Tàu

  1. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, bãi biển đẹp… là những gì du khách cảm nhận về biển Hồ Cốc Vũng Tàu. Chính vì thế, nơi đây trở thành “thiên đường” chụp ảnh cưới cho các cặp đôi. Ngoài Hồ Cốc, Cánh đồng cừu suối Nghệ với những đàn cừu trắng thung thăng gặm cỏ trên đồng, đến đây bạn như lạc vào vùng Thảo Nguyên ở một vùng đất nào đó xa xôi bên trời Tây.

Hồ Cốc

Biển Hồ Cốc thuộc xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 125 km về phía Đông Nam. Đặc biệt, bãi biển Hồ Cốc nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên rừng Bình Châu- Phước Bửu nên không khí ở đây rất mát mẻ, sự hòa quyện giữ rừng mưa nhiệt đới và gió biển tạo nên một khung cảnh lãng mạn, khí hậu mát mẻ.

bien ho coc

cocho coc1

Hồ cốc sở hữu những bãi biển với cátt trắng mịn màng, nước biển xanh trong, khung cảnh còn khá hoang sơ. Với những phiến đá to, mặt nước phủ đầy rêu phong một khung cảnh lãng manh chẳng thua kém bất cứ bờ biền nào trên thế giới.

h coc3 ho coc ho coc2

Cũng bởi thế, Hồ Cốc nhanh chóng lọt vào tầm mắt của nhiều cặp đôi, nơi đây đã lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc của các cặp uyên ương.

ho coc6 ho coc8 ho coc10

Tips cho bạn: Từ HCM – Hồ Cốc:

Cách 1: Từ Sài Gòn, xuất phát từ phà Cát Lái, quận 2, TP.HCM – Nhơn Trạch (Đồng Nai)- quốc lộ 51, đi khoảng 100 km nữa là đến thị xã Bà Rịa. Từ thị xã Bà Rịa – hướng quốc lộ 55, đi thêm khoảng 55 km nữa sẽ đến Khu du lịch sinh thái Bình Châu.

Cách 2: Nếu đi xe khách bạn ra bến xe Miền Đông mua vé đi Xuyên Mộc, xuống xe ở thị trấn Phước Bửu. Sau đó, đón xe bus đi Bình Châu xe đi ngang ngã ba vào Hồ Cộc. Từ địa điểm này, bạn đón xe ốm vào Hồ Cốc, đi khoảng 8 km là đến nơi.

Cánh đồng cừu Suối Nghệ

Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi đây trước kia là mảnh đất khô cằn nhưng vài năm trở lại đây một số hộ dân về đây chăn cừu. Nơi đây, trở thành địa điểm du lịch yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thích chụp ảnh, các cặp đôi chụp ảnh cưới.

canh dong cuu cuu1

Ban đầu cừu được nuôi để lấy thịt, lấy lông nhưng gần đây các bạn trẻ thích chụp hình đã kéo nhau về đây, từ đó các hộ chuyển sang làm dịch vụ cho thuê cừu chụp ảnh. Giá thuê mỗi lần chụp từ 50.000đ – 100.000đ/lượt, tùy theo chụp ảnh lưu niệm hay ảnh cưới. Nhiều hộ kinh doanh được đã mua thêm ngựa về thả, nên ngoài chụp ảnh với cừu bạn có thể thuê ngựa để chụp cùng rất thú vị.

cuu5 cuu2

Ở đây có 3 đàn cừu, mỗi đàn cừu có khoảng 150 con, đa phần mọi người thích chụp với đàn cừu của anh Thanh và chị Liên hơn. Cừu đẹp, được chủ trợ giúp tận tình. Muốn chụp chung với đàn cừu phải được chủ hỗ trợ, nếu không cừu sẽ bỏ chạy khi thấy người lạ chen vào. Thời gian chụp ảnh lý tưởng nhất vào buổi sáng là từ 8-10 giờ, buổi chiều từ 3-4 giờ.

cuu3 cuu6 cuu7 cuu8

Cách đi tới cánh đồng cừu Suối Nghệ:

Từ TP. HCM – đi hầm Thủ Thiêm – Phà Cát Lái – Khu công nghiệp Nhơn Trạch – Quốc lộ 51 – nhìn bên trái khi nào gần đến Đại Tòng Lâm – sắp đến bến xe Tân thành- thấy 2 nhà Phú Mỹ Town rẽ vào 10 km sẽ gặp ngã Ba – từ vị trí này rẻ phải Châu Pha – Ngã Từ rẽ trái – chạy thẳng đến cánh đồng cừu Suối Nghệ.

B

Bình Nguyên (Tổng hợp)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN