Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Nếu có một điểm đến nào ở Bangkok khiến cho bạn có cảm giác “rút ví” không thương tiếc và hoàn toàn hài lòng với hành động của mình thì không đâu khác, đó chính là chợ cuối tuần Chatuchak – khu chợ trời lớn nhất thế giới.

Chợ cuối tuần Chatuchak (Jatujak) còn được gọi là chợ JJ, là thiên đường cho những ai yêu thích trả giá. “Mua sắm cho đến khi bạn hết tiền” là câu hay nhất để mô tả bạn đã chi tiêu thế nào trong một ngày mua sắm tại đây. Một cuộc hành trình trong mê cung của các ngõ hẻm sẽ đem đến tất cả mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng ra, bao gồm cả quần áo hợp thời trang, phụ kiện, sách, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tơ tằm, đồ nội thất, và thậm chí cả vật nuôi với giá rẻ.

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Chatuchak, tiếng Thái có nghĩa là chợ cuối tuần, do chợ chỉ họp vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Chợ được xây dựng từ thập niên 40 của thế kỷ trước, sau nhiều thăng trầm, di chuyển, chợ giờ tọa lạc trên khu đất rộng hơn 1 km² trên đường Phahonyothin, trung tâm thủ đô Bangkok. Chatuchak thực sự là thiên đường mua sắm vào dịp cuối tuần cho những ai đặt chân tới Bangkok. Ảnh: courtleigh

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Du lịch Bangkok ‘lạc lối’ ở chợ cuối tuần Chatuchak

Những điều cần biết trước khi đến chợ cuối tuần Chatuchak:

– Khi đi chợ nên mặc quần áo thoải mái và đi giày bệt, bởi bạn sẽ phải di chuyển qua rất nhiều gian hàng khác nhau.

– Bạn nhớ đeo kính râm, đội mũ và thoa kem chống nắng khi đi chợ.

– Ngoài hàng hóa, Chatuchak còn có vô số nhà hàng, quán ăn cung cấp mọi đồ ăn ngon với giá hợp lý.

– Hãy trả giá mọi mặt hàng bạn định mua. Nhớ mang theo tiền mặt vì ở đây không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

– Nhớ mang theo một chiếc ba lô rỗng để đựng hàng hóa bạn mới mua, và khi di chuyển hãy đeo ba lô phía trước ngực.

– Hãy cẩn thận với những kẻ móc túi và giữ đồ đạc cá nhân thật kỹ.

– Nên đi chợ vào buổi sáng bởi vì chợ sẽ rất nóng và đông đúc vào buổi chiều.

– Nên cầm theo tấm bản đồ khu chợ được phát miễn phí ở quầy thông tin hỗ trợ du khách.

– Tại Chatuchak, nếu bạn thích đồ gì và thấy giá cả hợp lý, hãy mua luôn, bởi bạn hầu như không thể tìm lại đúng vị trí cửa hàng mình đã từng đi qua.

Nguồn Ivivu

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN