Sài Gòn chính thức khai trương phố bán hàng rong trên đường Tôn Đức Thắng

Phố dành cho người bán hàng rong đã chính thức được khai trương ở công viên Bạch Đằng (quận 1) vào 2 ngày cuối tuần đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến mua sắm và thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của vỉa hè Sài Gòn.

Vào ngày 22/4, chợ phiên cuối tuần dành cho người bán hàng rong đã chính thức hoạt động tại công viên Bạch Đằng (bên sông Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM).

Trước đó, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận đã trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, các vị trí bãi đậu xe, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh… tại công viên Bạch Đằng để khai thác khoảng 3.200m2 của nơi này thành chợ phiên cuối tuần cho bán hàng rong trên địa bàn quận.

Trong ngày thứ 7 và chủ nhật đã có hàng nghìn người dân, du khách nước ngoài ghé tham quan, mua sắm và thưởng thức những món ăn đường phố Sài Gòn. Không khí mua bán tại phố hàng rong rất náo nhiệt khi có đến hơn 120 gian hàng được chia thành 3 khu kinh doanh chính là ẩm thực, mua sắm thời trang và các trò chơi dân gian.

Theo các tiểu thương, giá thuê mặt bằng trong từ 1,8 triệu – 2 triệu đồng/ngày với khoảng 4m2 diện tích.

Chợ phiên cuối tuần mang tên SaiGon Central Market chính thức hoạt động tại quận 1.
Chị Minh Hà – tiểu thương bán thức ăn vặt tại đây cho biết: “Giá mặt bằng trong 2 ngày cuối tuần cao như vậy buộc chúng tôi cũng bán giá cao hơn một chút để bù lại các chi phí như tiền nhân viên, tiền vận chuyển,… Tôi thấy đưa vào hoạt động cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn rất thiết thực, không còn cảnh… bỏ chạy khi có lực lượng đô thị. Theo tôi nên mở nhiều khu nữa tại quận 1 vì hiện tại có rất nhiều người bán hàng rong không hợp pháp”.

Theo chị Minh Hà, mặc dù mới khai trương nhưng chợ phiên cuối tuần đã thu hút rất nhiều người, đặc biệt là du khách nước ngoài khiến không khí cuối tuần rất vui nhộn. Ngoài ra việc tổ chức phố hàng rong tại khu vực bờ sông cũng khá hợp lý vì khí hậu mát mẻ hơn.

1

Chợ phiên cuối tuần mang tên SaiGon Central Market chính thức hoạt động tại quận 1.

2

Khu ẩm thực luôn nhộn nhịp khách vào nhiều thời điểm trong 2 ngày cuối tuần.

3

Đa dạng các món ăn vặt hấp dẫn được xem là đặc sản của đường phố Sài Gòn.

4

Khách đến chợ phiên dành cho hàng rong ở trung tâm Sài Gòn nói chung và khu ẩm thực nói riêng chủ yếu là giới trẻ, có sở thích ăn vặt.

5

Chợ hàng rong ở trung tâm và gần bờ sông là nơi lý tưởng cho người dân đến đây ăn uống vui chơi vào cuối tuần.

6

Nhiều người lạ lẫm với nhiều món ăn chưa từng thấy trên phố, nay đã xuất hiện tại chợ hàng rong.

7

Du khách nước ngoài thích thú với gian hàng trái cây tự chọn trông rất bắt mắt.

8

Đa dạng món ăn vặt khiến giới trẻ và du khách không thể không thưởng thức thử một lần.

9

Món thịt nước thơm lừng, lan tỏa cả khu ẩm thực tại chợ hàng rong.

10

Nhân viên một gian hàng ẩm thực đang nướng thức ăn cho khách chia sẻ, khách đến khá đông có lúc không kịp nướng.

11

Nếu gian hàng nào có nhiều nhân viên thì bán giá cao hơn một chút, còn lại đều bán với giá đường phố, bình dân.

12

Tại gian hàng ẩm thực không chỉ có món ăn đường phố Sài Gòn mà còn có ẩm thực của Thái Lan.

13

Gian hàng thời trang cũng đa dạng không kém ẩm thực tại chợ phiên dành cho hàng rong.

14

Du khách nước ngoài đi mua sắm quần áo tại chợ phiên.

15

Mặt hàng trang sức tại chợ phiên hàng rong cũng được giới trẻ yêu thích.

16

Tại chợ phiên dành cho hàng rong cũng có gian hàng xăm nghệ thuật để phục vụ người dân.

17

Các trò chơi dân gian như thảy vòng vào cổ vịt cũng rất độc đáo.

18

Du khách nước ngoài thích thú khi lần đầu trải nghiệm trò chơi bịt mắt đập ấm đất.

19

Để khuấy động không khí vui chơi, mua sắm và ăn uống của người dân, âm nhạc cũng được mang đến để phục vụ tại chợ phiên dành cho hàng rong.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN