Làng rau hơn 500 tuổi hối hả vào vụ Tết

Những ngày này, người dân ở làng rau Trà Quế với tuổi đời hơn 500 năm đang tất bật chuẩn bị cho vụ rau quan trọng nhất trong năm. Nhu cầu thị trường dịp Tết tăng cao hơn thường ngày nên không khí tại đây cũng khẩn trương, rộn ràng hơn hẳn.

r1Làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An) đang tất bật vào vụ rau Tết Canh Tý 2020

r2Trà Quế không chỉ được biết đến là một làng trồng rau có lịch sử tồn tại đến hơn 500 năm mà còn nổi tiếng với thương hiệu rau sạch miền Trung

r3Những ngày này, người dân đang tất bật làm đất và cấy các loại rau cung ứng dịp Tết như xà lách, cải ngọt, rau húng, diếp cá, cần tây…

r4Theo ông Mai Thanh Hùng – Phó Chủ tịch xã Cẩm Hà, làng rau Trà Quế có 18ha với hơn 200 hộ trồng rau. “Dịp Tết 2019, làng rau Trà Quế cung ứng ra thị trường hơn 300 tấn rau. Tết Canh Tý 2020, thời tiết thuận lợi hơn nên dự kiến lượng rau cung ứng dịp Tết này sẽ tăng hơn so với năm ngoái”, ông Hùng cho hay

r5Vụ rau Tết này, giống như nhiều hộ nông dân khác, gia đình ông Mai Cử (thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà) cũng xuống giống nhiều loại rau trên diện tích 7.500m² để phục vụ thị trường. “Nếu thời tiết thuận lợi và được giá, dự tính gia đình thu về khoảng trên 15 triệu đồng”, ông Cử nói

r6Sản phẩm của làng rất được ưa chuộng, có đến 4 siêu thị lớn bao tiêu. Thậm chí, rau ở Trà Quế dù giá cao so với các loại rau ở những nơi khác của miền Trung, nhưng sản xuất vẫn không đủ cho nhu cầu tiêu thụ

r7“Rau ở làng có thể để dài ngày, phòng mấy ngày tết không thể đi chợ, nên người tiêu dùng rất thích. Có ngon, có an toàn thì thương hiệu rau Trà Quế của tụi tui mới sống dai đến rứa chớ, hơn 500 năm rồi chớ ít chi…”, bà Nguyễn Thị Lan tự hào nói

r8Nói không với phân hóa học, rong được vớt dưới lòng sông Đế Võng chính là loại phân bón được ưa chuộng dùng bón rau. Khi nào thiếu rong, người dân mới tính tới lục bình hoặc phân chuồng được ủ hoai mục

r9Lão nông Nguyễn Lợi (tổ 6, thôn Trà Quế) vừa xới lại từng luống đất, vừa hào hứng chia sẻ: “Tết đến tôi trồng đủ loại rau để phục vụ thị trường, rau ở đây nổi tiếng thơm ngon, an toàn nên rất được yêu thích. Chỉ hy vọng từ giờ đến Tết thời tiết thuận lợi, không thì phải dùng đến bí quyết gia truyền mới có sản phẩm phục vụ Tết tốt nhất”

r10Ngoài ra, ở đây người dân còn trồng vạn thọ, cúc đất, hoa huệ… phục vụ Tết cổ truyền

r11Tại đây, còn có mô hình du lịch “một ngày làm nông dân” để du khách trải nghiệm công việc trồng rau an toàn của nông dân vùng rau Trà Quế nổi tiếng

r12Mỗi ngày, vùng rau này đón rất đông khách đến tham quan, trải nghiệm. Góp phần tăng thêm một nguồn thu nhập đáng kể cho một số hộ dân tại đây

Làng rau Trà Quế tất bật vào vụ Tết Canh Tý 2020.

Theo Công Bính-Ngô Linh (Dân Trí)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN