Chủ lô hàng ngà voi và sừng tê giác ‘tránh mặt’ hải quan

Chủ lô hàng nhập lậu có đơn xin hủy tờ khai và không đến chứng kiến việc kiểm tra, khám xét lô hàng gần 700 kg ngà voi, sừng tê giác châu Phi dù Hải quan đã 3 lần gửi giấy mời.

Cụ thể lúc 15h30 chiều 13/8, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) đã phát hiện, bắt giữ hai container vận chuyển trái phép ngà voi và sừng tê giác vừa nhập khẩu về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Hai container này thuộc sở hữu của Công ty trách nhiễm hữu hạn Vạn An (trụ sở tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Theo tờ khai, lô hàng là đá cẩm thạch nhập khẩu từ Mozambique.

Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa khởi tố vụ án và đưa mẫu lô hàng 577 kg ngà voi, 122 kg sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi đi trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Chi cục Hải quan Đà Nẵng đã 3 lần gửi giấy mời cho chủ lô hàng là ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Công ty TNHH Vạn An (có địa chỉ đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến chứng kiến việc kiểm tra, khám xét lô hàng nhập lậu, nhưng đến ngày 19/8, đại diện doanh nghiệp vẫn chưa đến làm việc.

Chủ lô hàng ngà voi và sừng tê giác 'tránh mặt' hải quan
Bên trong vỏ bọc đá cẩm thạch làm giả bằng xốp là gần 700kg ngà voi, sừng tê giác châu Phi. Ảnh: N.Đ.

Doanh nghiệp này cũng có đơn xin hủy tờ khai hôm 12/8, chỉ trước một ngày lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan và Bộ Công an bắt giữ số ngà voi, sừng tê giác được giấu tinh vi trong vỏ bọc đá cẩm thạch được làm bằng xốp.

Trước đó, công ty Vạn An kê khai lô hàng là đá cẩm thạch nhập khẩu từ Mozambique.

Lúc 15h30 chiều 13/8, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) bắt giữ hai container vận chuyển trái phép ngà voi và sừng tê giác vừa nhập khẩu về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Số lượng ban đầu được ước tính là một tấn, nhưng sau đó xác định khối lượng cụ thể là 699 kg.

Trước khi về Đà Nẵng, tàu chở lô hàng này đã ghé qua cảng của Malaysia.

Nguồn Vnexpress

Xem thêm:
>> Khâm phục cụ bà một mình đơn độc chống lại nạn săn trộm ngà voi
>> Sự thật rợn người về việc huấn luyện voi vẽ tranh
>> Ngộ nghĩnh chú voi massage cho người
>> Chú voi vẽ tranh độc đáo bằng vòi
>> Sao Việt đồng loạt sơn móng tay kêu gọi bảo vệ tê giác

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN