Người Việt Nam cầu tiến và coi trọng giáo dục

Gần gũi, thân thiện và giản dị là điều chúng tôi cảm nhận được qua buổi tiếp xúc, trò chuyện cùng ông Michel Le Quellec – Tổng giám đốc Wall Street English Đông Nam Á. Dù là quản lý cấp cao và thường xuyên bận rộn nhưng với ông, gia đình, sở thích cá nhân luôn chiếm một phần quan trọng.

hinh chon j

Cơ duyên nào đưa ông đến với Việt Nam và níu chân ông ở lại mở trung tâm Anh ngữ Wall Street English?

Hai mươi năm trước, tôi và vợ nhận hai con nuôi người Việt Nam, và đến tận bây giờ, tôi cho đó là quyết định sáng suốt nhất của mình và tôi hạnh phúc vì điều đó. Hai con tôi đều ngoan ngoãn và tôi rất tự hào về con của mình. Con trai tôi hiện đang theo học tại trường đại học Kellog, còn cô con gái đang theo đuổi ngành Quản trị khách sạn tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Tôi nghĩ duyên phận đó đã đưa tôi đi đến quyết định thành lập trung tâm Anh ngữ Wall Street English tại Việt Nam. Chọn Việt Nam làm nơi dừng chân, một phần tôi cũng muốn tạo điều kiện cho hai con của mình tìm hiểu, hòa nhập văn hóa, lối sống, phong tục nơi bọn trẻ được sinh ra.

Sống và làm việc tại Việt Nam, ông cảm nhận về con người Việt Nam như thế nào?

Người Việt Nam rất cầu tiến và trọng giáo dục. Đó là ưu điểm dễ nhận thấy. Tôi chưa có dịp đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng riêng với người sinh sống tại TP. HCM, tôi cảm nhận rằng họ sống rất vui vẻ, hạnh phúc và rất thân thiện nữa. Tôi có thể nhận thấy điều này khi tôi đi bộ dạo phố hay chạy xe máy vòng quanh Sài Gòn, đặc biệt tôi thích chạy qua những quán ăn đông đúc, bởi ở đó luôn có bầu không không khí rất vui và nhộn nhịp.

Ông thấy ẩm thực Việt Nam thế nào? Món ăn nào ông thích nhất?

Từ những lần dạo phố, vòng quanh Sài Gòn, tôi và vợ đã được trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ăn mang phong vị Việt rất thú vị. Phải nói rằng, các món ăn Việt Nam rất ngon, đặc biệt, chúng tôi thích nhất món gỏi cuốn ngay lần đầu đặt chân đến Sài Gòn.

Ngoài thời gian dành cho công việc, ông dành thời gian nào cho gia đình và những sở thích cá nhân?

Tôi có sở thích chở vợ dạo quanh Sài Gòn bằng xe máy. Tôi cũng rất thích chạy xe máy khi đi làm. Nhiều người nghĩ rằng doanh nhân sẽ thích đi xe hơi, nhưng tôi cho rằng ở một thành phố năng động như Sài Gòn thì việc chạy xe máy là rất cơ động, tiện lợi, thoải mái, tự do và tiết kiệm thời gian. Thay vì đi xe hơi mất gần 40 phút mới đến công ty thì đi xe máy chỉ mất 15 – 20 phút. Khi có thời gian rảnh, tôi cũng hay khám phá những ngõ ngách của Sài Gòn. Với tôi, mỗi xóm hẻm lại là một thế giới mới. Ngoài ra, tôi còn có sở thích chụp ảnh ở Sài Gòn. Đến nỗi, khi đang chạy xe, thấy cảnh nào đẹp và ấn tượng thì tôi sẽ không ngần ngại dừng lại chụp ảnh. Việc chụp hình còn giúp tôi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bên cạnh đó, để thư giãn và giữ gìn sức khỏe, tôi cũng lên lịch tập thể thao điều độ. Mỗi tuần 3 buổi, tôi chơi tennis với bạn bè và huấn luyện viên ở sân vận động Phan Đình Phùng gần công ty tôi.

Ông hay nhắc đến vợ mình, dường như vợ và gia đình là hậu phương vững chắc cho những thành công của ông?

 Trước kia, bà ấy cũng làm trong lĩnh vực ngân hàng như tôi, nhưng từ khi tôi có sự nghiệp riêng thì bà lui về hỗ trợ tôi từ hậu phương cả trong công việc lẫn chăm sóc 2 người con. Ở công ty, bà làm trợ lý, giúp tôi quản lý công việc. Khi cần, bà sẽ là bắt những chuyến bay ngược xuôi để chăm các con đang du học ở Mỹ và Thụy Sĩ, giúp tôi an tâm tập trung xây dựng cho Wall Street English. Với tôi, bà ấy là một người phụ nữ lý tưởng, một người vợ chu toàn và một người mẹ tận tâm. Tôi cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc.

Trước đây, ông vốn giữ vai trò điều hành ngân hàng bán lẻ tại Luân Đôn. Vậy nguyên do nào khiến ông rẽ hướng sang con đường giáo dục?

hinh 2

Tôi có đam mê tập huấn, phát triển con người từ trong máu. Từ đam mê đó, tôi muốn khởi đầu cho sự nghiệp riêng và tôi đã may mắn tìm thấy Wall Street English. Tôi nhận ra rằng, công việc được xây dựng dựa trên cái tâm và sự đam mê, và chắc chắn đến thời điểm nào đó mình sẽ thành công. Tôi thường xuyên tổ chức các buổi training, đào tạo cho nhân viên trong công ty và cho cả học viên trong các buổi seminar. Việc này giúp chúng tôi tạo được mối liên hệ chặt chẽ với mọi thành viên, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên và thiết lập mối quan hệ quản lý – nhân viên, trung tâm – học viên ngày càng gắn kết.

Thành lập từ tháng 5/2013, đến nay, sau hơn 2 năm xây dựng, Wall Street English đã phát triển như thế nào?

hinh1

Sau hơn 2 năm thành lập tại Việt Nam, hiện Wall Street English đã xây dựng được  3 trung tâm tại TP. HCM với hơn 6.000 học viên đang theo học, và dự kiến sẽ chạm mốc 8000 học viên khi trung tâm thứ 4 tại SC VivoCity, Quận 7 khai trương vào tháng 6 này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ thống ở quận Gò Vấp và quận 2. Tương lai xa hơn, chúng tôi sẽ mở rộng ra các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Không riêng gì Việt Nam hay Thái Lan, Indonesia, tôi luôn mong muốn giúp người dân quốc gia đó hiện thực hóa ước mơ nói tiếng Anh tự tin, từ đó tạo tiền đề cho họ chinh phục những ước mơ khác nhờ có tiếng Anh.

Phân khúc học viên mà Wall Street English hướng đến là người lớn bận rộn. Vậy theo ông, điều gì của trung tâm thu hút học viên theo học từ khóa này đến khóa khác?

Đó là sự linh hoạt về thời gian học và môi trường giảng dạy tại Wall Street English. Học viên tự lên thời khóa biểu cho mình, đến trung tâm lúc nào cũng được. Điều này giúp học viên sắp xếp được thời gian của bản thân. Môi trường giảng dạy chất lượng với phương pháp phối hợp nhiều phương tiện hiện đại. Các lớp giao tiếp với giáo viên bản ngữ tối đa 4 học viên cùng trình độ giúp họ thật thoải mái để rèn luyện tiếng Anh. Và thêm nữa, tôi nghĩ học viên đến lớp vì niềm vui, được trau dồi vốn tiếng Anh; giao lưu, kết bạn mới trong các lớp học, câu lạc bộ giúp học viên thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.

Ông nhận xét như thế nào về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của người lớn bận rộn tại Việt Nam? Họ có những ưu điểm, khuyết điểm nào và ông có những gợi ý gì để họ cải thiện bản thân?

Một điểm nổi bật của người lớn tại Việt Nam là bận rộn, bận rộn vì công việc, vì gia đình, nhất là sống tại thành phố năng động như Sài Gòn nên không thể sắp xếp được thời gian học và nói tiếng Anh. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của người lớn Việt Nam còn hạn chế. Nhưng, như tôi đã nói, ưu điểm nổi bật nhất là người Việt Nam rất cầu tiến và trọng giáo dục, họ hiểu được giá trị, ý nghĩa của việc học tiếng Anh mang lại. Tuy nhiên, cũng như những người tại các quốc gia khác, họ thường viện cớ cho những bận rộn của mình để không đi học tiếng Anh.

Cho nên, yếu tố linh hoạt thời gian trong phương pháp giảng dạy của Wall Street English đã đánh trúng tâm lý của người lớn bận rộn. Để cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tôi thành thật khuyên những người lớn bận rộn hãy cân nhắc một phương pháp học phù hợp cũng như thường xuyên tiếp xúc với môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể, càng nhiều càng tốt. Đó là phương pháp hiệu quả để nói tiếng Anh dễ dàng, lưu loát.

Phunungaynay.vn

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN