Một phụ nữ Việt ngồi tù ở Singapore vì môi giới mại dâm

Huynh Thi Kieu Trang vừa bị tòa án Singapore tuyên 29 tháng tù sau khi kiếm tiền từ việc điều hành một đường dây gái mại dâm. 

Một phụ nữ Việt ngồi tù ở Singapore vì môi giới mại dâm
Quek Choon Leong (trái) và vợ Huynh Thi Kieu Trang bị bắt vì tổ chức đường dây gái mại dâm ở Singapore. Ảnh: Straitstimes

Trong phiên tòa xét xử ngày hôm qua, Huynh Thi Kieu Trang, 35 tuổi, đã nhận tội 34 lần sống nhờ tiền kiếm được từ hoạt động môi giới mại dâm, chứa chấp gái bán dâm, đón họ ở sân bay Changi và cản trở thi hành pháp luật.

Trang và chồng là Quek Choon Leong, 34 tuổi, người cũng phải đối mặt với nhiều tội danh liên quan, đã điều hành cơ sở gái mại dâm này trong hai năm cho tới khi bị bắt vào ngày 23/7/2013. Mỗi tháng cả hai kiếm được tới 25.000 đến 28.000 đôla Singapore (gần 18.000 đến 20.000 USD).

Quek được hoãn xét xử cho tới ngày 17/9 tới để sắp xếp việc chăm sóc cho hai đứa con, lần lượt 8 và 9 tuổi.

Trang, đến Singapore vào năm 2005, ban đầu chỉ cung cấp chỗ ở cho các tiếp viên hay gái mại dâm người Việt tại một khu nhà thuê ở Geylang. Khoảng giữa năm 2010, một gái mại dâm hoạt động tự do nói với cặp vợ chồng rằng cô ta kiếm được nhiều hơn từ nghề này hơn làm tiếp viên tại các quán bar.

Đến năm 2011, Trang gợi ý với chồng tổ chức quản lý những cô gái bán dâm đang thuê nhà của mình. Điều này có nghĩa là các cô gái sẽ phải chia sẻ một phần thu nhập của họ với vợ chồng tú bà này để đổi lại nơi ăn ở và được trợ giúp trong thủ tục xin gia hạn thị thực.

Ban đầu, Quek phải đối ý tưởng này vì anh ta nghĩ việc bắt các cô gái phải chia sẻ số tiền họ kiếm được từ việc bán dâm với mình là không công bằng. Tuy nhiên dần dần hắn cũng bị vợ thuyết phục. Mỗi cô gái sẽ phải trả cho cặp vợ chồng 10 đôla Singapore trong khoản tiền 70 đến 80 đôla mà họ kiếm được sau khi đi khách.

Theo Straits Times, đường dây của vợ chồng Trang có tổng cộng 32 nhân viên, trong đó có khoảng 20 nhân viên làm việc thường xuyên mỗi tháng.

Trang thuê vài người phụ trợ, bao gồm hai người ở Việt Nam, làm đầu mối liên lạc để tuyển các phụ nữ có ngoại hình gợi cảm để tham gia vào đường dây bán dâm này. Các cô gái sẽ phải ký vào hợp đồng thuê nhà và phải chịu phạt tiền nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong hợp đồng này.

Ngoài ra, Trang cũng thuê những người để mắt tới các cán bộ thực thi pháp luật ở Geylang để báo động các nhân viên của mình.

Nguồn Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN