Không phải hôm qua mà hôm nay 30-9 triều cường ở TP.HCM mới là đỉnh 1,68m

Hôm qua 29-9, triều cường tại TP.HCM đạt 1,66m tại trạm Phú An và 1,65m tại Nhà Bè, vượt báo động 3 (1,5m) khiến nhiều tuyến đường gần sông rạch bị nhấn chìm trong nước. Nhưng đó vẫn chưa là điểm đỉnh mà là hôm nay 30-9.

Triều cường tại TP.HCM hôm nay 30-9 sẽ đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,66m, tại trạm Nhà Bè là 1,68m. Đến chiều cùng ngày, triều cường tại trạm Phú An là 1,67m, trạm Nhà Bè là 1,66m. Tại miền Tây triều cường cũng gây ngập nhiều nơi.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 30-9, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,66m, tại trạm Nhà Bè là 1,68m. Đến chiều cùng ngày, triều cường tại trạm Phú An là 1,67m, trạm Nhà Bè là 1,66m.

Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm buổi chiều sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân thành phố.

Trước đó ngày 29-9, triều cường tại TP.HCM đạt 1,66m tại trạm Phú An và 1,65m tại Nhà Bè, vượt báo động 3 (1,5m) khiến nhiều tuyến đường gần sông rạch bị ngập nặng, người dân di chuyển khó khăn.

Các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường như Nguyễn Văn Hưởng (Q.2), Tôn Thất Thuyết, Hoàng Diệu, Nguyễn Khoái (Q.4), Trần Xuân Soạn (Q.7). Tại một số tuyến đường nước ngập sâu, nhiều xe bị chết máy, người dân phải dẫn bộ.

Trong khi đó tại miền Tây, nước lũ và triều cường từ sông Hậu dâng cao khiến các tuyến đường nội ô trung tâm Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ như Điện Biên Phủ, Lý Tự Trọng, khu vực Hồ Xáng Thổi ngập sâu.

Các tuyến quốc lộ ở miền Tây cũng bị nhấn chìm trong triều cường và nước lũ. Theo ghi nhận đoạn qua huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), một số nơi nước ngập hết cả mặt đường, nhiều xe máy, ôtô 4 chỗ chết máy. Tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, nước gây ngập nhà cửa gần nửa mét, khiến người dân phải tìm nơi khác trú tạm.

Triều cường gây ngập tại đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM ngày 29-9 - Ảnh: XUÂN MAI
Triều cường gây ngập tại đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM ngày 29-9 – Ảnh: XUÂN MAI

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thành – cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) – cho biết do triều cường kết hợp lũ nên hiện toàn miền Tây có 31 điểm ngập trên các tuyến như: quốc lộ 1, 53, 54, 30. Trong đó, tuyến quốc lộ 1 có nhiều điểm ngập, nặng nhất là đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Độ ngập trung bình từ 20cm đến 0,5m.

“Cục đang cho triển khai lực lượng thường xuyên kiểm tra các điểm ngập để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời ở một số điểm, cục cũng đang triển khai xây bờ chắn ngập, lắp cống thoát nước và chuẩn bị thi công nâng nền đường. Do kinh phí còn hạn chế nên để giải quyết hết 31 điểm ngập phải chờ đến năm 2020″ – ông Thành thông tin.

Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh – nguyên cán bộ phòng công tác biến đổi khí hậu Cần Thơ – cho biết triều cường cao nhất vào năm ngoái là 2,23m, có năm 2,16m, có năm là 2,15m, và ngày 29-9 là 2,14m.

“Tuy nhiên, ngày 29-9 chưa thể gọi là đợt triều cường cao nhất. Nếu ở vùng hạ Lào, Campuchia có mưa lớn trong thời gian tới có thể tình trạng ngập nước còn cao hơn nữa” – ông Vinh nói.

Theo tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN