Hai người về từ Kuwait nhiễm nCoV

Chiều 27/6, Bộ Y tế ghi nhận hai ca dương tính nCoV, là hai phụ nữ trở về từ Kuwait được cách ly ngay khi nhập cảnh.

“Bệnh nhân 354″, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TP HCM. “Bệnh nhân 355″, 43 tuổi, ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Ngày 18/6, cả hai phụ nữ này từ Kuwait về Việt Nam, được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 26/6, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tổng ca nhiễm lên 355, trong đó 330 người khỏi.

Tính đến nay ghi nhận 12 người về từ Kuwait nhiễm nCoV, trong đó 8 người điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, Vũng tàu, bốn người ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

25 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, hầu hết sức khỏe ổn định. Năm ca âm tính lần một, năm người âm tính lần hai, 20 người dương tính. 72 ngày qua không lây nhiễm nCoV cộng đồng.

Bệnh nhân phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, là ca nặng nhất, đang hồi phục tốt. Đến chiều nay, bệnh nhân tự thở khí phòng, đã cai máy thở 15 ngày. Anh tỉnh táo, đêm ngủ được, sức cơ hai tay bình thường, sức cơ hai chân 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước.

Bệnh nhân tích cực phục hồi chức năng, ổn định tâm lý cho đến khi đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện.

Gần 8.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 67 người, tại cơ sở tập trung hơn 5.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận khoảng 490.000 người chết trong hơn 9,7 triệu ca nhiễm. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

Lê Nga (Theo Vnexpress)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN