COVID-19 ngày 31-8: Tâm dịch thế giới chuyển sang Ấn Độ

Theo báo Times of India, trong ngày 30-8, Ấn Độ có số nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục của thế giới: 80.092 ca.

coronacap-nhat7-722-15988316773751300242025 Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo trang web thống kê https://www.worldometers.info/, số người nhiễm virus corona chủng mới trên thế giới tính đến 6 giờ ngày 31-8 đã vượt 25 triệu ca, với số trường hợp tử vong là 850.027 người.

Các số liệu mới cho thấy đã có sự dịch chuyển về tâm điểm của dịch bệnh, từ Mỹ và khu vực Mỹ Latin trước đây sang Ấn Độ.

Hiện nay Ấn Độ đang là nước có số ca nhiễm và tử vong cao thứ ba của thế giới, tuy nhiên, nước này có ca nhiễm mới cao kỷ lục mỗi ngày. Với dân số 1,3 tỉ, cao thứ nhì thế giới, Ấn Độ có nguy cơ phá vỡ các kỷ lục buồn từng ghi nhận trước đây về COVID-19.

Theo báo Times of India, trong ngày 30-8, Ấn Độ có số nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục của cả thế giới: 80.092 ca.

Chưa từng có đất nước nào trên thế giới, kể cả trong đỉnh dịch có số ca nhiễm mới trong một ngày cao như thế. Kỷ lục từng ghi nhận ở Mỹ vào giữa tháng Bảy là 77.299 ca.

2020-08-25t113919z2093620960rc2zki9mqbn2rtrmadp3india-collapse-1598828022771850463216 Ấn Độ là nước có ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục mỗi ngày – Ảnh: REUTERS

Đáng lo lắng hơn là tỉ lệ lây nhiễm mới ở Ấn Độ. Tỉ lệ này trong tuần qua của Ấn Độ là 13,1%, gấp gần 3 lần so với tỉ lệ 4,7% của tuần trước đó. Trong 4 ngày liên tiếp gần đây, ngày nào Ấn Độ cũng có hơn 1.000 người tử vong do COVID-19.

Quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới với 1,3 tỉ người đã vượt cả hai nước là Mỹ và Brazil về số ca mới ghi nhận hàng ngày kể từ ngày 7-8. Cho đến nay, tổng cộng Ấn Độ có hơn 3,6 triệu ca nhiễm và khoảng 64.617 trường hợp tử vong do COVID-19.

khu-vuc-dna-1598831677372917687023 Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo Hồng Vân – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN