Ảnh: Ngày đầu tiên sau khi nới lỏng cách ly xã hội, đường phố Hà Nội đông đúc kéo dài, người dân chật vật đi làm dưới mưa

Trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội, hàng ngàn người đổ ra đường đi làm khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội trở nên tắc nghẽn kéo dài, giao thông đi lại rất khó khăn.

Hôm nay (23/4) là ngày đầu tiên nới lỏng lệnh cách ly xã hội vì dịch Covid-19, nhiều người dân bắt đầu đi làm như thường ngày.

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường hôm nay đã xuất hiện tình trạng ùn ứ do mật độ người tham gia giao thông đổ ra đường tăng đột biến.

Đồng thời, cơn mưa rào sáng nay cũng là 1 trong những lý do khiến người dân di chuyển trên đường chậm và khó khăn hơn.

q2Sáng 23/4 ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly, người dân trở lại đi làm bình thường. Ngay từ sớm trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội xe cộ đã đông đúc trở lại.

q3Do thời tiết mưa và lạnh nên tất cả đều phải trùm áo mưa di chuyển. Ảnh chụp ở đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) lúc 7h10.

q4Khung cảnh đông đúc sau thời gian thực hiện chỉ thị 16 về cách ly xã hội. Xe cộ đi lại trên khu vực cầu vượt Tây Sơn – Thái Thịnh.

q5Đến gần 8h cùng ngày lượng người đổ ra đường ngày một đông, một số khu vực xảy ra tình trạng đông đúc, ùn tắc.

q6Do thời tiết mưa và rét nhiều phương tiện phải bật đèn để di chuyển.

q7Dòng người đổ ra đường đi làm trong ngày đầu hết cách ly.

q8Nhiều người co ro vì trời rét.

q9Hình ảnh hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

q10Xảy ra tình trạng ù ứ ở Tây Sơn.

Theo ttvn.toquoc.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN