Forever 21 chính thức phá sản

Hãng thời trang Forever 21 sẽ đóng cửa hầu hết các cửa hàng ở châu Á và châu Âu sau khi rơi vào bế tắc do doanh số bán hàng giảm, trong khi giá thuê mặt bằng đắt đỏ.

Hôm 29/9, Forever 21 tuyên bố đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhằm tái cấu trúc mảng kinh doanh. Việc nộp đơn này sẽ giúp Forever 21 loại bỏ những cửa hàng không mang lại lợi nhuận và cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp.

Forever 21 đã nhận một vài khoản trợ cấp vốn gồm 275 triệu USD từ ngân hàng JPMorgan Chasse và 75 triệu USD từ quỹ TPG Sixth Street Partners để tái cấu trúc.

“Đây là một bước quan trọng và cần thiết để bảo đảm tương lai của công ty. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tổ chức lại hoạt động kinh doanh và tái định vị thương hiệu”, bà Linda Chang, phó chủ tịch Forever 21, nói.

Một cửa hàng Forever 21 tại Los Angeles.
Một cửa hàng Forever 21 tại Los Angeles.

Forever 21 hiện có hơn 815 cửa hàng trên toàn cầu. Hãng thời trang này sẽ đóng cửa hầu hết các cửa hàng ở châu Á và châu Âu. Riêng các cửa hàng tại Mỹ, Forever 21 vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể.

Forever 21 là hãng thời trang bình dân được vợ chồng người Mỹ gốc Hàn, Do Won Chang và Jin Sook Chang, thành lập năm 1984. Hãng cung cấp các mặt hàng thời trang, phụ kiện theo xu hướng mới nhất và bán giá rẻ. Đối tượng chính của hãng là giới trẻ, yêu chuộng mẫu mã đẹp, đổi mới nhưng có tài chính khiêm tốn. Kể từ khi ra đời, hãng liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và mở rộng thị trường ra toàn cầu.

Tuy nhiên những năm gần đây, Forever 21 rơi vào tình trạng khó khăn. Hoạt động kinh doanh tại các trung tâm thương mại vô cùng ảm đạm, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ít chi tiền mua sắm. Doanh số bán hàng sụt giảm nhưng chi phí thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại đắt đỏ khiến hãng rơi vào bế tắc. Ngoài ra, thương mại điện tử phát triển khiến hãng phải cạnh tranh gay gắt với những thương hiệu kinh doanh trực tuyến.

2019 là năm khó khăn với ngành thời trang giá rẻ. Không chỉ Forever 21, Arcadia Group, công ty mẹ của Topshop và Topman (Anh), cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ vào giữa tháng 5. Các hãng thời trang nhanh khác như H&M cũng đang vật lộn với khó khăn khi lợi nhuận giảm, giá cổ phiếu sụt một nửa trong bốn năm qua.

Theo ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN