10 trang phục biểu tượng của thập niên 1980

Bộ suit váy, quần jeans cạp cao, áo cổ lọ, đồ chấm bi… là những xu hướng từng ‘làm mưa làm gió’ ở thập niên 1980.

Skirt suit

1Đây là bộ trang phục gồm blazer và chân váy mang tinh thần công sở, khiến người phụ nữ trông sang trọng và đem lại cảm giác quyền lực. Cho tới nay, skirt suit vẫn duy trì sức sống mạnh mẽ.

Áo cổ lọ

2Là biểu tượng của sự trẻ trung, phong cách và hiện đại, chiếc áo này trở thành món đồ không thể thiếu vào những năm 1980.

Áo khoác kẻ caro

3Mẫu áo dày dặn với họa tiết kẻ nổi bật, dài ngang gối rất được phái đẹp ưa chuộng bởi nét thanh lịch, thời thượng.

Áo độn vai

4Thập niên 1980, phụ nữ bắt đầu đi làm tại các công sở nhiều hơn. Những miếng đệm vai có tác dụng khắc họa hình ảnh sắc sảo, cá tính, giúp người mặc khẳng định cái tôi.

Jeans cạp cao

5Nhờ những chiến dịch quảng bá hấp dẫn của các nhãn hàng nổi tiếng như Calvin Klein, Guess…, chiếc quần jeans cạp cao trở thành món đồ hot nhất đối với giới trẻ thời ấy.

Chấm bi

6-Sade-9295-1598677484Váy hay quần áo chấm bi quay trở lại là xu hướng nhờ sự lăng-xê của nữ ca sĩ Sade.

Váy ngắn

7-short-skirt-2085-1598677484Kiểu váy này thêm phần phổ biến thông qua các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Valley Girl, Tuff Turf…

Legging

8-Denim-2852-1598677484Cách đây gần 20 năm, legging thường có màu sắc tươi tắn, sặc sỡ, nhưng cũng có khi được phối theo kiểu cá tính như nữ hoàng nhạc pop Madonna.

Áo khoác denim rộng

9-Madonna-8990-1598677484Thiết kế này được coi là “ngầu” thời đó. Và cho đến nay, nó vẫn là một đại diện của thời trang Mỹ.

Đồ sequin

10-Sequin-7434-1598677484Trang phục đính sequin lấp lánh được ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đặc biệt ưa chuộng. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao như Whitney Houston, Prince… cũng yêu thích xu hướng bắt mắt này.

Theo Thu Lan – ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN