“Rạng rỡ nụ cười Việt Nam” tiếp tục đem lại nụ cười tự tin cho trẻ em kém may mắn

Sáng 5/8/2019, chương trình Phẫu thuật tình thương “Rạng rỡ nụ cười Việt Nam” được phối hợp thực hiện bởi Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM, Tổ chức dịch vụ Y tế Hàn Quốc và Saigon Co.op chính thức được công bố.

DSCF1749Chương trình Phẫu thuật tình thương do Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM thực hiện hàng năm từ 1994, trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cho đến nay đã mang lại nụ cười tự tin cho hàng nghìn trẻ em cùng với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Năm 2019, chương trình sẽ tiến hành phẫu thuật cho khoảng 60 em nhỏ dưới sự cố vấn chuyên môn của các bác sĩ Hàn Quốc, trong đó Saigon Co.op tài trợ 30 ca, chi phí cho mỗi ca dự kiến khoảng 200 USD.

DSCF1721Theo ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op, Ban Lãnh đạo Saigon Co.op rất tâm huyết với “Rạng rỡ nụ cười Việt Nam”, bởi đây là một chương trình có ý nghĩa vô cùng nhân văn, cao đẹp. Saigon Co.op rất sẵn sàng và tự hào khi có thể cùng chung tay với chương trình. Ngoài ra, với mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực và có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, Saigon Co.op cũng sẽ tiếp tục vận động khách hàng, đối tác kinh doanh cùng đồng hành với chương trình một cách tích cực nhất.

DSCF1702Chia sẻ tại sự kiện, Ths.BS.CKII Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM khẳng định, sự hợp tác lần này giữa Bệnh viện và Saigon Co.op sẽ đem đến nhiều cơ hội hơn cho các em nhỏ được phẫu thuật miễn phí, từ đó thêm tự tin và yêu cuộc sống. Với chương trình thường niên này, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Bệnh viện cũng mong rằng có thể giúp được nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội, đem lại niềm vui cho các em nhỏ và người thân, từ đó tự tin phấn đấu hơn trong cuộc sống.

DSCF1733Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về răng hàm mặt của thành phố, đã khẳng định được vị thế sánh ngang tầm với các nước trong khu vực khi áp dụng hàng loạt kỹ thuật mới và triển khai các chương trình nha khoa. Bệnh viện luôn chú trọng đầu tư và phối hợp với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ở các nước Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực điều trị, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Ngoài việc khám, điều trị chuyên khoa, bệnh viện còn chăm sóc, điều trị hàng ngàn ca bệnh lý về dị tật bẩm sinh hàm mặt cho người cao tuổi, người nghèo, phụ nữ mang thai, người tàn tật và các gia đình chính sách, đặc biệt là các trẻ em bị khe hở môi, khe hở hàm ếch… giúp các em có được niềm vui cuộc sống và hội nhập với cộng đồng.

Bên cạnh chương trình “Rạng rỡ nụ cười Việt Nam”, bệnh viện còn triển khai thường xuyên các chương trình nha học đường; khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa; chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trung tâm giáo dục và dạy nghề; chương trình đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách…

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN