Cô gái Việt – Lào vào Top 47 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu

Sau những ngày chấm thi căng thẳng, Ban tổ chức đã lựa chọn 47 ứng viên xuất sắc nhất cho vòng thi bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021. Thí sinh Chayxamlet Vatsana – nữ sinh người Việt gốc Lào đã xuất sắc lọt vào top 47.

Được biết sau khi phát động, ban tổ chức nhận về hơn 350 bộ hồ sơ của các ứng viên đến từ nhiều vùng miền thuộc nhiều dân tộc khác nhau và có không ít thí sinh đang sinh sống tại nước ngoài về nước đăng ký tham gia.

209546005_160677022716421_4960612263392328519_nTrong danh sách 47 thí sinh xuất sắc nhất được ban tổ chức công bố, có thể thấy cuộc thi năm nay quy tụ nhiều ứng viên từng có màn thể hiện nổi bật ở các cuộc thi nhan sắc trong nước và để lại ấn tượng đối với khán giả. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến như: Trần Hoàng Ái Nhi, Bùi Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Diệu Ngân, Nguyễn Ngọc Thy Thy… Bên cạnh những ứng viên chất lượng thì sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như Đào Long Thanh Ngân (sinh năm 2003), Mai Trang Thảo (sinh năm 2003), Phạm Thị Kim Hằng (sinh năm 2002)… hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho cuộc thi.

Chayxamlet VatsanaĐặc biệt, với sự xuất hiện của cô gái Lào gốc Việt – Chayxamlet Vatsana đã thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Hiện, cô đang theo học chuyên ngành Luật kinh tế của Đại học Thương mại, Hà Nội.

Chayxamlet Vatsana  1Chayxamlet Vatsana cao 1,68 m, số đo ba vòng 84-63-96 cm. Đây được xem là một nhân tố mới, được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.

6. Ông Duy KhánhTheo ông Phạm Duy Khánh – Đại diện ban tổ chức cho biết, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, vô tình trở thành bài toán khó cho ban tổ chức trong khâu chọn lọc và đưa ra kết quả cuối cùng. Đồng thời, ông Khánh còn dành lời khen ngợi khi các ứng viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về clip dự thi. Thậm chí, một số cô gái còn tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trước ống kính, thể hiện được nét đẹp vùng miền cũng như kiến thức sâu rộng về văn hóa, xã hội.

1. Lai Huong Thao (6)Hoa khôi Thể thao 2012 Lại Hương Thảo – Giám khảo vòng thi sơ khảo cho biết mặc dù là mùa đầu tiên song chất lượng thí sinh được đánh giá cao. Cô khen ngợi các ứng viên có cá tính riêng và có sự đầu tư công phu cho clip dự thi. Bên cạnh đó, Hương Thảo cũng bất ngờ trước sự góp mặt của nhiều cô gái dân tộc thiểu số, mang đến nhiều điều mới mẻ cho đấu trường nhan sắc này.

2. Dieu Linh (2)Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2018 Diệu Linh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều thí sinh ở nước ngoài không thể về nước dự thi vì dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng có những cô gái đã chuẩn bị từ trước, tuân thủ quy định cách ly và sẵn sàng chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp này. Nói về tiêu chí chấm thi, Diệu Linh cho biết vì đây là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu nên cô yêu cầu các thí sinh phải có vốn tiếng Anh nhất định để quảng bá du lịch và thể hiện mình ở các cuộc thi quốc tế.

 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 (Miss Vietnam Tourism Global 2021) là cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện tôn vinh và giới thiệu nét văn hóa, du lịch phong phú của Việt Nam. Đồng thời, đấu trường nhan sắc này còn là cầu nối cho các bạn nữ cùng giao lưu, thể hiện, phát huy nét đẹp tâm hồn và bừng sáng tài năng trong nhịp sống năng động mới. Từ đó có thể quảng bá hình ảnh của một đất nước năng động, hiện đại và thân thiện với bạn bè quốc tế.

Anh Nguyễn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN