Chung tay cùng báo Phụ Nữ Ngày Nay ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Từ 13/ – đến 16/10 trên địa bàn 3 tỉnh miền Trung gồm Đồng Hới (Quảng Bình), Hà Tĩnh và Nghệ An mưa lũ lớn đã nhấn chìm hàng trăm nghìn ngôi nhà, hàng ngàn héc ta hoa màu, cùng nhiều tài sàn của bà con chìm trong nước lũ. 

Theo báo cáo sơ bộ tính đến nay, ở ca 3 tỉnh nơi xảy ra lũ quét đã có 25 người chết, 7 người mất tích, 18 người bị thương. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 3 người chết, 1 người mất tích; Nghệ An có 2 người chết.
Thiệt hại về tài sản tính cho đến hết ngày 16/10 toàn vùng có 98.000 ngôi nhà còn ngập sâu trong nước, tập trung chủ yếu ở Quảng Bình với hơn 71.000 ngôi nhà; Hà Tĩnh 24.000; Nghệ An 2.800. Diện tích hoa màu bị ngập ở 3 tỉnh trên là hơn 9.000 ha. Hệ thống giao thông, thủy lợi và các đầm hồ thủy sản cũng bị thiệt hại rất nhiều, hiện chưa kể thống kê hết do nước còn ngập.

Dưới đây là những bức ảnh thương tâm nơi vùng rốn lũ do các cơ quan báo chí ghi lại trong mấy ngày vừa qua.

500

Cả ngoi làng nhấn chìm sâu trong biến nước lênh láng.
lu lut 8

Nước ngâp tật nóc nhà, để tránh lũ từ người già cho đến trẻ nhỏ phải mạo hiểm leo lên nóc nhà chờ nước rút và cứu trợ. lu lut1 lu lut2

Những ngôi trường cũng chìm sâu trong biến nước, mọi hoạt động bị tê liệt.

lu lut5 lu lu1

Những người dân vùng lũ phải leo lên nóc nhà, căng bạt tạm bợ để tránh lũ và chờ cứu trợ.

lu2 lu5

Mọi tài sản, của cải đếu bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi.lu6
Đã gần 1 tuần lễ trôi qua, người dân 3 tỉnh miền Trung ở Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An vẫn đang gồng mình, ngày đêm đối diện nguy cơ rình rập của lưới hái tử thần. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo về lương thực, cái đói, cái rét bệnh tật lại chồng chất. Chưa nói đến việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giờ đây cái mà người dân nơi vùng rốn lũ đang cần đó là có đủ cơm ba bữa, có quần áo ấm để mặc, có đủ thuốc men để chữa bệnh như vậy cũng quý lắm rồi.

Mặc dù chính quyền địa phương và Nhà nước cũng đang ngày đêm hỗ trợ hết mức có thể để giúp bà con không bị đói rét, giảm thiệt hại mức thấp nhất. Nhưng “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hơn bao giờ hết, lúc này đồng bào miền Trung ruột thịt cần những tấm lòng nhân ái, sự chia sẻ giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân, để giúp họ chống chọi với cái đói, cái rét và bệnh tật đang rình rập những ngày sắp tới.

Để sẽ chia bớt những khó khăn mà đồng bào nơi vùng rốn lũ ba tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu Báo Phụ Nữ Ngày Nay sẽ tổ chức những chuyến hàng cứu trợ tới một số địa bị ngập sâu trong lũ của tỉnh Hà Tĩnh. Để có nhiều hơn nữa chuyến hàng từ thiện đến với nhiều người dân vùng lũ, Báo Phụ Nữ Ngày nay kêu gọi quý độc giả gần xa, những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quyên góp để chung tay cùng Báo mang thật nhiều chuyến hàng từ thiện để giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn.

Quý độc giả có thể ủng hộ bằng tiền mặt, gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm, nhiều ít không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng.

  • Để tham gia ủng hộ quý độc giả, các mạnh thường quân có thể liên hệ trực tiếp với Báo Phụ Nữ Ngày nay theo những cách sau:
  • Liên hệ trực tiếp Anh Trung. Hotline: 0934.992.713. Email: chautrungsp@gmail.com.
  • Ngoài ra, quý độc giả có thể đến trực tiếp Tòa soạn Báo Phụ Nữ Ngày Nay; Lầu 5 Cao Ốc Đỗ Trần, 2A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao Q. 1 để quyên góp.
  • Tiền mặt và các nhu yếu phẩm được quyên góp mỗi ngày sẽ được Báo đăng tải liên tục tên, địa chỉ người quyên góp, só tiền, nhu yếu phẩm đã quyên góp lên trang http://www.phunungaynay.vn/. Số tiền quyên góp được Báo sẽ dành để mua lương thực, và báo Phụ Nữ Ngày Nay sẽ chịu mọi chi phí để đưa chuyến hàng từ thiện đến bà con vùng lũ. Những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm tham gia quyên góp còn được thư cảm ơn đăng trên Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay số phát hành tháng 11.
  • Vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía quý độc giả gần xa, các nhà hảo tâm, cũng như những mạnh thường quân.
  • Thân!

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN