Mất 4 giờ để điều trị dứt điểm u xơ tử cung

Nếu trước đây, điều trị u xơ tử cung trải qua quá trình thăm khám, hội chẩn rồi đi đến thực hiện ca mổ, sau đó phải mất ít nhất vài tuần hồi phục thì hiện nay, ở Việt Nam đã có phương pháp điều trị u xơ tử cung tiên tiến nhất tại Bệnh viện Bảo Sơn, do các nhà nghiên cứu Mỹ kết hợp với Israel phát minh. Chỉ mất 4 giờ để bệnh nhân điều trị u xơ mà không cần phẫu thuật, không đau!

Nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Bảo Sơn thông báo về việc đủ điều kiện để điều trị u xơ tử cung, chị Thanh Tâm ( Đống Đa, Hà Nội)  đang tính đến chuyện bàn giao công việc cho người khác trong thời gian dài để đi điều trị bệnh. Nhưng chị thật bất ngờ khi được biết, chị chỉ mất khoảng 4 giờ đồng hồ điều trị và về nhà ngay sau đó để tiếp tục công việc của mình.

Mất 4 giờ để điều trị dứt điểm u xơ tử cungChuyên gia kỹ thuật và bệnh nhân trao đổi trước khi vào điều trị Fus-MRI

Không chỉ riêng chị Thanh Tâm mà nhiều bệnh nhân khác cũng rất ngạc nhiên về điều này.  Như chị Lê Bình Nga (Long Biên – Hà Nội), chị xin cơ quan nghỉ phép để đi điều trị u xơ tử cung hôm trước thì hôm sau chị đã đi làm khiến đồng nghiệp hết sức ngạc nhiên. Khi đến tái khám sau 6 tháng điều trị, chị vui vẻ kể:“Mọi người ở cơ quan không tin là tôi đi chữa bệnh, bởi ngày hôm sau tôi vẫn khỏe mạnh, đi làm bình thường. Chính bản thân tôi cũng hơi hồ nghi, điều trị bệnh mà không mất sức, chỉ hơi tức tức ở bụng chứ không đau đớn gì thì liệu có tác dụng không. Nhưng giờ kết quả tái khám lại cho thấy khối u của tôi đã nhỏ đi phần nửa rồi, các triệu chứng đau bụng, rong kinh cũng biến mất. Tôi thấy thật kỳ lạ!”

Mất 4 giờ để điều trị dứt điểm u xơ tử cungChỉ mất khoảng 4 giờ đồng hồ điều trị u xơ tử cung, là bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và trở lại công việc ngay ngày hôm sau

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, 44 tuổi ở Hà Nội, chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực Tài chính kế toán. Chị cho biết: “Công việc của tôi không phải muốn nghỉ là nghỉ được, càng khó bàn giao cho người khác nên dù có điều trị bệnh thì tôi cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi”. Đây chính là lý do chị Vân chọn phương pháp điều trị u xơ tử cung bằng thiết bị Fus-MRI. Chị đã điều trị u xơ tử cung tại Bệnh viện Bảo Sơn tháng 11/ 2013. Chị nói: “Tôi đã trở lại công việc ngay sau khi điều trị khiến mọi người bất ngờ. Hiện nay, cơ thể tôi rất khỏe, tôi tăng >3kg so với trước điều trị và chấm dứt tình trạng đau bụng, mệt mỏi khi đến kỳ kinh. So với những phương pháp điều trị u xơ tử cung khác thì tôi thấy phương pháp này hợp lý về kinh tế (số tiền ban đầu nhiều hơn nhưng ko ảnh hưởng sức khỏe, không phải nghỉ dưỡng sau điều trị) và đảm bảo an toàn. Tôi có lời khuyên đến những bệnh khác là nên làm phương pháp này.”

FUS-MRI là phương pháp vận dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao thành nhiệt độ 85-90 độ để tiêu hủy, hoại tử các tế bào khối u và làm tắc các nhánh mạch nuôi khối u mà không cần phải phẫu thuật, không để lại sẹo, không gây tổn thương mô lành lân cận, không cần phải gây mê và không cần nằm viện điều trị. Chỉ mất 3- 4 tiếng không đau đớn là người bệnh có thể trở lại sinh hoạt, làm việc vào ngày hôm sau.

Mất 4 giờ để điều trị dứt điểm u xơ tử cungCác bác sĩ và chuyên gia kỹ thuật đang xác định vị trí khối u của bệnh nhân trong quá trình điều trị

So với những phương pháp trước đây, thì phương pháp này có tính ưu việt hơn hẳn vì đảm bảo tính an toàn, có hiệu quả, đặc biệt là bảo vệ toàn bộ cơ quan sinh sản của chị em phụ nữ. Như vây có nghĩa là ước mơ làm mẹ của những chị em vô sinh, hiếm muộn vì khối u xơ vẫn trở thành hiện thực.

Theo các Bác sĩ sản khoa của Bệnh viện thì những bệnh nhân đã điều trị u xơ tử cung bằng Fus-MRI vẫn thường xuyên trao đổi tình hình sức khỏe. Có những bệnh nhân kích thước u giảm ít nhưng ngược lại, có những chị em đã rất vui mừng vì chỉ trong khoảng 5-6 tháng, khối u đã giảm >1/2 so với kích thước ban đầu. Việc khối u giảm nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố: vị trí, kích thước khối u, cơ thể và chế độ lao động, sinh hoạt của mỗi người. Nhưng về cơ bản, bệnh nhân sau khi điều trị u xơ bằng Fus-MRI đã hết triệu chứng đau bụng, mệt mỏi trong kì kinh, không bị rong kinh, ra máu cục. Điều đó đã tác động đến tâm trạng, khiến chị em vui vẻ, thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, tăng cân.

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đang triển khai chương trình tư vấn trực tuyến: Điều trị U Xơ tử cung.

Chương trình có sự tham gia của Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn.

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/10/2014.

Độc giả quan tâm vui lòng đặt câu hỏi tại đây:

Bệnh viện Bảo Sơn

52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 043 775 7099 hoặc 091 585 0770

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN