Tóc khỏe đẹp hơn sau một tháng kiêng dầu gội đầu

Dù tóc khỏe và đẹp hơn hẳn so với trước đây song Siobhan thú nhận có lúc mái tóc bết dầu, bóng nhẫy đến mức có thể rán được một quả trứng ở trên đó.

Sau khi thấy MC thời tiết 52 tuổi – Ulrika Jonsson chia sẻ về việc 8 ngày mới gội đầu, một cô gái trẻ có tên Siobhan O’Connor cũng quyết định bỏ thói quen gội đầu 3 lần mỗi tuần, thử thách bản thân không dùng đến dầu gội đầu trong vòng một tháng.

Phương pháp Siobhan theo đuổi được gọi là “No Poo” (No Shampoo – Không dầu gội) và từng được nhiều người nổi tiếng như Kim Kardashian, Adele… áp dụng trước đây. Việc này được cho là giúp tóc tự phục hồi, nhờ đó mà bóng khỏe, mượt mà hơn. Chuyên gia da liễu Emma Coleman giải thích: “Magiê và kẽm tạo độ khỏe cho nang tóc, dầu gội giúp loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi… nhưng cũng làm trôi luôn những dưỡng chất này”.

Dưới đây là nhật ký Siobhan ghi lại trải nghiệm của bản thân trong một tháng không sử dụng dầu gội đầu.

s5-2810-1597587795 Siobhan tham khảo nhiều thông tin trước khi quyết định áp dụng No Poo.

Ngày 1

Để chuẩn bị cho một khoảng thời gian dài không dùng hóa chất làm sạch tóc, Siobhan đã gội đầu hẳn 2 lần và massage da đầu vào tối hôm trước nên trong ngày đầu tiên của thử thách cô gái trẻ thấy mái tóc vẫn bình thường, dễ chịu.

Ngày 3

Thông thường, đây sẽ là ngày gội đầu của Siobhan nên khi thấy chân tóc bắt đầu bóng dầu cô không quá bất ngờ.

Ngày 5

s4-8866-1597587795 Siobhan buộc tóc đuôi ngựa để che bớt tóc bết dầu.

Tóc của Siobhan khá bết nên cô đành buộc tóc đuôi ngựa thấp. Anh trai của Siobhan thậm chí còn vô tình hỏi cô sao lại sử dụng nhiều keo xịt tóc đến vậy.

Ngày 7

“Mái tóc bồng bềnh thường ngày của tôi giờ xẹp lép như một chiếc bánh crepe vậy. Tôi còn rất ngứa, như thể da đầu tôi đang bong ra vì bị lớp dầu tự nhiên chiếm mất chỗ vậy. Nhìn chung, trông tôi không ổn tí nào”, Siobhan cho biết tình hình sau một tuần không gội đầu.

Ngày 14

s3-7712-1597587795 Sau 2 tuần tóc của cô gái trẻ không chỉ bết, ngứa mà còn có mùi khó chịu.

Hết tuần thứ 2 phần chân tóc của Siobhan bóng nhẫy như được tráng một lớp gel. Không chỉ ngứa ngáy, khó chịu, mái tóc của cô nàng “có mùi như một căn gác cũ kỹ phủ đầy nấm mốc”.

Ngày 16

Cô gái trẻ thú nhận bản thân khao khát được massage, gội đầu hơn bao giờ hết. Sau đó, Siobhan đã quyết định xả tóc với nước, không dùng dầu gội. Dù được quấn trong khăn nhưng cũng mất khá lâu tóc của cô mới khô.

Bên cạnh mái tóc bóng nhẫy, ngứa ngáy, cô gái trẻ cho biết vỏ gối, khăn trải giường của cô cũng có kha khá dầu thừa do mái tóc để lại.

Ngày 17

s2-3108-1597587795 Khi ra đường, Siobhan thoa son đỏ để không ai còn chú ý đến tóc của mình.

Quyết định đi chơi tối với mái tóc chưa gội trong 2 tuần, Siobhan tiếp tục buộc tóc đuôi ngựa và thoa son môi đỏ để đánh lạc hướng đối phương.

Ngày 22

“Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vài ngày trước tôi còn than vãn rằng người ta có thể chiên trứng ngay trên đầu tôi vì nó có quá nhiều dầu thừa. Tôi cũng đổ lỗi cho tóc mình khi có vài đốm mụn nổi lên ở trán. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khả quan hơn. Khi kiểm tra kỹ, chân tóc của tôi vẫn còn bóng dầu, nhưng việc xõa tóc của tôi có vẻ đã khả quan trở lại. Khi bạn bè khen tóc tôi trông khỏe mạnh, tôi cảm thấy đôi chút hài lòng khi nói với họ rằng tôi đã không gội đầu trong nhiều tuần”, Siobhan cho biết.

Ngày 31

Dù không dễ dàng để sống chung với mái tóc bết dầu trong nhiều tuần, song Siobhan khẳng định tóc cô dày, đẹp hơn hẳn. Các lọn tóc vốn đã bị sun, teo do dùng máy là suốt ngày giờ đây trông căng, bóng khỏe hơn.

“Tôi rất háo hức chờ đến ngày này để được gội đầu. Tóc của tôi trở nên đẹp hơn rất nhiều nhưng thú thật là tôi không thể đi đâu với mái tóc bốc mùi như này được. Ngoài ra, khi chấp nhận kiêng dầu gội một thời gian bạn cũng cần đối mặt với nguy cơ bị mụn trứng cá ở trán, nổi gàu và khá ngứa da đầu”, Siobhan chia sẻ.

s1-8064-1597587795
Sau một tháng sống cùng mái tóc bết dầu, Siobhan thấy mái tóc có nhiều cải thiện tích cực.

Theo Duk Sun – ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN