Vụ hai nhà sư giả danh thi hát Bolero: Vì sao chương trình để lọt?

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 gửi thông tin “Hai sư thầy hát Bolero hot nhất Việt Nam dự thi” rộng rãi đến các đơn vị báo chí trong khi Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An xác nhận, hai thí sinh và “sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai – Hòa thượng Thích Tâm Đức” là nhà tu giả danh.

Hai thí sinh Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên xuất hiện trong trailer tập 2 của Tuyệt đỉnh song ca 2017. Theo BTC, hai “sư thầy” này tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An), sống trong chùa từ nhỏ. Đi cùng hai thí sinh đặc biệt đến địa điểm thi là sư thầy trụ trì của chùa – Hòa thượng Thích Tâm Đức.

3

Trailer của tập 2 Tuyệt đỉnh song ca giới thiệu hình ảnh 2 thí sinh này cũng xuất hiện và thể hiện ca khúc “Một cõi đi về” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Trong trang phục áo nâu của nhà chùa, hai thí sinh khiến cả hội trường kinh ngạc khi thể hiện ca khúc “Cỏ xót xa đưa” của Trịnh Công Sơn một cách nồng nàn, cảm xúc”, đơn vị truyền thông của chương trình miêu tả buổi thi tuyển đồng thời cung cấp thông tin: “Hai sư thầy đã có nhiều clip hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn hay ca khúc Bolero vô cùng hot đăng tải trên mạng, trong đó có clip đạt triệu lượt xem”.

Ngay sau “cơn sốt” về thí sinh Tuyệt đỉnh song ca mùa 2 khiến dư luận chú ý, trang tin điện tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Long An đã đăng ý kiến của Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An – phản hồi về sự việc.

Theo đó, Hòa thượng Thích Minh Thiện khẳng định: “Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên mà báo chí giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) cùng với người mà báo chí gọi là Hòa thượng Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong. Ba cá nhân này giả dạng nhà tu, đã có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An”.

4

Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cho rằng hai thí sinh và “sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai Thích Tâm Đức” là nhà tu giả danh.

Ngoài ra, thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa cũng được xác nhận rằng hai “sư thầy” không có tên trong danh bộ Tăng Ni huyện, trên địa bàn huyện cũng không có cơ sở nào mang tên Chùa Bồng Lai và ai có danh xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức.

Câu hỏi mà khán giả đang bức xúc đặt ra cho BTC chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 là: Tại sao chương trình lại để lọt những đối tượng bị tố cáo giả danh? Phải chăng, chỉ vì yếu tố “câu view” mà chương trình đã làm ẩu khâu kiểm duyệt, xác nhận thông tin thí sinh?.

Chiều 19/9, PV Báo Gia đình & Xã hội liên hệ với BTC chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 song chỉ nhận được lời từ chối trả lời về sự việc.

Về phía Đài PT-TH Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên – Giám đốc Đài trao đổi với báo chí: “Quan điểm cá nhân của tôi khi biết sự việc là yêu cầu gỡ bỏ ngay những hình ảnh trên. Tất nhiên những người đi thi chương trình với tư cách cá nhân, một công dân bình thường thì không được khoác áo nhà sư. Tôi đã có ý kiến chỉ đạo tất cả những hình ảnh trong chương trình phải dừng lại không được phát sóng”.

Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long cho hay, đây là sự cố không mong muốn vì bên Đài không thể biết quan hệ bên ngoài của thí sinh, còn phía BTC, nhà sản xuất cũng chưa lường được tình huống này.

“Trailer trên Youtube Đài đã có chỉ đạo làm lại, việc sửa chữa chương trình là của nhà sản xuất và chúng tôi sẽ không duyệt lên sóng nếu thí sinh vẫn mặc đồ tu hành, điều đó ảnh hưởng đến tôn giáo, không phù hợp trong chương trình “, ông Lê Quang Nguyên nói.

Một diễn biến khác, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tranh luận xung quanh sự việc. Thậm chí, có cả bình luận cho rằng, người xưng danh là Hòa thượng Thích Tâm Đức và địa danh Chùa Bồng Lai từng xuất hiện trên một vài tờ báo.

Vậy chùa có thật không, hòa thượng có giả danh không và nếu đúng như Hòa thượng Thích Minh Thiện xác nhận thông tin thì ba vị “sư thầy giả danh” đã có những việc làm sai trái gì để “ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An”?

Vấn đề người tu hành liệu có nên thi thố ở những sân chơi mang tính giải trí như gameshow không cũng được đặt ra với nhiều nỗi băn khoăn, bức thiết.

Riêng câu chuyện này, Hòa thượng Thích Minh Thiện nêu rõ: “Với ban tổ chức các gameshow tuyển chọn tài năng ca hát, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An đề nghị đừng bao giờ cho phép những vị mang hình thức tu sĩ Phật giáo tham gia những chương trình như thế, vô hình chung quý vị đã tiếp tay cho kẻ xấu gây ảnh hưởng không tốt đến nền Phật giáo dân tộc Việt Nam”.

Theo Gia đình & Xã hội

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN