Nữ phó tướng đầy quyền lực của facebook

“Núp” sau lưng vị giám đốc điều hành trẻ Mark Zuckerberg và cũng là biểu tượng của thương hiệu Facebook, đó là Sheryl Sandberg, nữ phó tướng đang nắm vị trí thứ hai của mạng xã hội với hơn 850 triệu người sử dụng thường xuyên. Không được biết đến nhiều bởi công chúng và giới truyền thông nhưng Sheryl đã và đang tiếp tục đem lại nhiều thành công cho doanh nghiệp. Với mức lương hơn 30 triệu USD mỗi năm, cao hơn cả các nhà sáng lập, người phụ nữ này đã phần nào chứng minh được sự quan trọng của mình tại Facebook. Việc tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ biến Sheryl Sandberg thành một trong những phụ nữ giàu và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Quyền bình đẳng giới tính

Sheryl Sandberg là người có khá nhiều điểm  đặc biệt so với các thành viên khác của bộ máy lãnh đạo của Facebook. Sheryl năm nay 42 tuổi và là người lớn tuổi  nhất, đồng thời cũng là người  phụ  nữ duy nhất nằm  trong ban lãnh đạo  cao cấp  nhất  của công ty. Bà cảm thấy khá bất thường  với số lượng quá ít phụ nữ  trong  vai trò lãnh đạo  của doanh nghiệp.  Trong một buổi hội thảo về vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại Washington (Tedforum), Sheryl đã đưa ra một vài ghi nhận: “Trong số hơn 190 nguyên thủ quốc gia, chỉ có 9 người là nữ. Trong tất cả các tòa nhà quốc hội trên thế giới, chỉ có 13% là phụ nữ. Liên quan đến các doanh nghiệp, tỉ lệ phụ nữ nắm các vị trí chủ chốt hay nằm trong hội đồng quản trị chỉ từ 15% đến 16%”. Bà nhấn mạnh: “Các số liệu này không những không tiến triển tốt hơn nhưng còn có chiều hướng đi ngược lại từ năm 2002 cho đến nay, nên việc đấu tranh của phụ nữ cho việc bình đẳng  giới là việc làm thường  xuyên và liên thế hệ”.

C.O.O Sheryl Sandberg (bên phải)
C.O.O Sheryl Sandberg (bên phải)

Đường đến thành công

Sheryl Sandberg học về kinh tế tại Đại học Havard, và tại đây, cô sinh viên trẻ  đã tạo được sự chú ý của Lawrence Summers, cựu Bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ và là Chủ tịch của Havard, lúc Mark Zuckerberg còn là sinh viên.

Sau đó, Summers trở thành người đỡ đầu cho Sheryl. Khi ông quyết định rời Havard để  điều  hành Ngân hàng Thế giới, ông đã đem Sheryl theo và đây được coi như là bước khởi đầu đánh dấu cho một sự nghiệp đầy hứa hẹn của cô gái trẻ giỏi giang và tiềm năng.  Sau đó, Sheryl được  mời về làm cho Google, trước  khi chuyển  qua Facebook. Tờ New Yorker trên trang báo của mình cách đây ít lâu đã kể lại cách làm khá thú vị mà người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg đã thuyết phục Sheryl Sandberg về làm cho công ty của mình. Mark đã mời Sheryl ăn tối hai lần mỗi tuần và kéo dài liên tục trong vòng 6 tuần để nói về các dự án. Sự đồng cảm trong công việc và các dự án giữa hai người tiến triển tốt đẹp, ít lâu sau, Sheryl chuyển qua làm việc cho Facebook. Vào thời điểm  đó, Facebook chỉ có 70 triệu  người  sử dụng và đang thua lỗ. Nhưng chỉ 4 năm sau, doanh nghiệp bắt đầu thu lời với hơn 800 triệu thành viên, sự phát triển vượt bậc  ngoài mong đợi  của giới  quan sát. Sheryl nắm vị trí COO (Chief Operating Officer), bà phó tướng đầy quyền lực đảm nhận trách nhiệm điều hành trực tiếp đưa các ý tưởng của Mark Zuckerberg và các dự án vào thực hiện.

Sheryl Sandberg kết hôn với David Goldberg, Tổng Giám đốc của Survey Monkey, bà là mẹ của hai đứa trẻ.  Sheryl phần  nào tự  hào khi hài hòa được  giữa công việc rất bận rộn với đời sống gia đình, đặc biệt nhờ  sự  chia sẻ  trách  nhiệm  với chồng.  Năm  ngoái Sheryl từng tuyên bố: “Sự chọn lựa quan trọng nhất trong sự nghiệp của người phụ nữ là chọn đúng người chồng…”.  Tuy nhiên, bà lại tuyên bố cách đây ít lâu: “Đôi khi tôi lại thấy như mình đang mang tội gì đó vì dành thời gian quá nhiều cho công việc và dành hơi ít cho hai con và cho chồng”. Nhưng điều này không làm thay đổi cách nghĩ của bà về vai trò của người phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và bà luôn kêu gọi phụ nữ đừng bỏ rơi sự nghiệp.

Phát biểu gần đây trước các sinh viên của Barnard College, Sheryl nói: “Chúng ta cần phụ  nữ trong tất cả các vị trí, đặc biệt ở các vị trí trên cao để tăng thêm sự năng động, tăng thêm những cách nhìn mới trong các cuộc đối thoại  và để  tiếng  nói của phụ nữ được lắng  nghe, được  tôn trọng  chứ  không bị coi thường và đi vào quên lãng nhanh chóng”. Và Sheryl đã làm được những gì bà nói vì bà không những không bị coi thường  trong vai trò người  phụ nữ mà còn được  tạp chí Forbes xếp vị trí số 5 trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN