7 điều ít biết về Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Đặng Thị Lệ Hằng là gương mặt quen thuộc của nhiều sàn diễn thời trang Việt. Cô từng giành một số giải thưởng như top 10 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Quán quân Elite Model Look 2014.

Phía sau những hoạt động bề nổi, Đặng Thị Lệ Hằng là cô gái sống đúng độ tuổi, có niềm đam mê nấu ăn, thích xem phim hoạt hình và luôn sống vì gia đình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn, chiều cao 1,74 m, cơ thể cân đối với số đo 81-63-97, Lệ Hằng còn là cô gái ham học hỏi. 9X tâm sự, cô luôn ý thức được tầm quan trọng của việc tích lũy kiến thức cho tương lai.

7 điều ít biết về Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ
Đặng Thị Lệ Hằng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

1. Chiều cao di truyền từ bố

Lệ Hằng sinh ra trong gia đình với bố sở hữu chiều cao nổi bật – 1,85 m. Từ nhỏ, cô đã gây chú ý khi là người cao nhất nhì lớp. Tuy nhiên, điều này không khiến cô gái sinh năm 1993 gặp trở ngại. Hằng vẫn luôn sống hòa đồng và được bạn bè yêu mến.

2. Yêu thích bơi lội

Để giữ gìn vóc dáng, sức khỏe, Lệ Hằng khá quan tâm đến chế độ ăn uống và tập luyện. Trong các môn thể thao, 9X yêu thích nhất môn bơi lội. Đây là bộ môn giúp cô có cơ thể săn chắc, dẻo dai và sự sảng khoái sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

3. Học giỏi Toán

Theo đuổi nghề người mẫu nhưng Lệ Hằng vẫn giành ưu tiên cho việc học. Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 hiện là sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp – Marketing & Sales, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP HCM.

Lệ Hằng cho biết, kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình. Vì vậy, để hội nhập và kinh doanh tốt trong điều kiện phát triển như hiện nay, cô luôn tự nhắc mình phải trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Cô gái sinh năm 1993 tiết lộ, từ nhỏ, môn cô yêu thích nhất và học khá giỏi là Toán. Đó cũng chính là lý do khiến Hằng theo ngành Kinh tế.

7 điều ít biết về Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ
Lệ Hằng cho biết, cô luôn đặt việc học tập lên hàng đầu.

4. Mê nấu ăn, xem phim hoạt hình

Ngoài đam mê nghề mẫu, Lệ Hằng còn thích nội trợ. 9X cho biết, sau những giờ làm việc căng thẳng, cô thường tự mình đi chợ và nấu ăn cho gia đình.

Bên cạnh đó, xem phim hoạt hình cũng là sở thích từ bé của Á hậu sinh năm 1993. “Mỗi lúc rảnh rỗi, Hằng và chị gái thường cùng nhau thư giãn qua những bộ phim hoạt hình. Chính yếu tố dễ thương, hài hước giúp mình yêu đời hơn và cảm thấy được quay trở lại tuổi thơ” – Hằng chia sẻ.

5. Giành giải cao ngay lần đầu tham dự cuộc thi sắc đẹp

Xa gia đình từ năm lên 18 nhưng đến 21 tuổi, Lệ Hằng mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi tham gia cuộc thi Elite Model Look. Ngay trong lần đầu tiên, cô đã thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình khi giành giải nhất cuộc thi.

6. Từng tuột giày trên sàn diễn

Gần 2 năm gắn bó với nghề, kỷ niệm khiến nữ sinh 22 tuổi nhớ nhất là lần bị tuột giày khi đang trình diễn. “Với người mẫu, sự cố trên sàn diễn là điều tối kỵ. Lúc giày tuột, mình khá hoảng hốt nhưng cố gắng trấn tĩnh lại, quyết định cầm giày để hoàn thành công việc” – Lệ Hằng nhớ lại.

Đối với cô gái sinh năm 1993, đây là bài học đáng nhớ trong quá trình khởi nghiệp. Từ sau lần đó, nữ người mẫu trẻ thường chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi diễn.

7. Chưa có người yêu nên gia đình là số 1

Hiện tại, Lệ Hằng vẫn còn độc thân. Do vậy, cô dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho bản thân và gia đình.

“Là con út nên Hằng được cưng chiều từ nhỏ. Bố mẹ lúc nào cũng muốn bao bọc, tạo điều kiện cho Hằng học tập. Để không phụ lòng mọi người, Hằng từng hứa với bố mẹ dù có bận rộn tới đâu, vẫn sẽ học đến nơi đến chốn” – Á hậu 2 cho hay.

Đối với Lệ Hằng, mọi thành công đến với cô đều như một cơ duyên. Vì thế, cô luôn học cách sống cố gắng hết mình để hoàn thiện bản thân.

Nguồn Zing.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN