3 dấu hiệu của việc im lặng đang đe doạ mối quan hệ của bạn

Trong tình cảm luôn cần những khoảng lặng, “chỉ cần ở cạnh nhau cũng thấy hạnh phúc”. Nhưng nếu bạn và người ấy đang rơi vào tình trạng không có gì để nói với nhau hoặc im lặng một cách bất thường thì bạn đang cần xem lại chuyện tình cảm của mình rồi đấy.

 

Lý do gây ra hiểu lầm nhiều nhất là sự im lặng. Đôi khi do chúng ta đều bận rộn và mệt mỏi với công việc riêng nên không muốn giao tiếp gì thêm. Hai bạn không nhất thiết phải nói liên tục 24/7, cũng không chuyện gì cũng chia sẻ, cũng phải tỏ tường nhưng nhất định phải cảm thấy khó chịu khi một ngày không được nói chuyện với nhau.

3

Không trả lời tin nhắn của nhau 

Có thể bạn quá bận rộn nhưng bạn không lấy lý do đó để né tránh việc nhắn tin. Bạn không nhất thiết phải nhắn tin liên tục, chỉ cần sau một ngày làm việc hoặc những lúc có thời gian, bạn vẫn nhớ đến người ấy và nhắn vài lời cũng đủ rồi. Hoặc nếu cả hai đang chat với nhau, bạn lại đột nhiên biến mất thì chắc chắn người ấy sẽ rất lo lắng và dễ sinh suy nghĩ tiêu cực. Nếu trong vài ngày liên tục, hai bạn không hề nhắn tin, gọi điện trò chuyện với nhau thì mối quan hệ đang có vấn đề rồi đấy!

tumblr_n59z9oREuR1rsagano1_500

Trừng phạt bằng sự im lặng 

Hai bạn giận nhau và một trong hai quyết định im lặng. Bạn nghĩ điều này sẽ làm cho người kia cảm thấy hối hận, nhận hết mọi lỗi lầm về mình và lẽo đẽo theo bạn xin lỗi. Sự thật không phải thế. Im lặng càng làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn thôi.

tumblr_n2g06w0wfp1t1ybuvo1_500

Đừng làm cho đối phương phải van nài để đổi lấy lời nói của bạn. Bạn có thể im lặng những lúc cả hai đang to tiếng và nóng giận vì sợ rằng không kiểm soát được lời nói, gây tổn thương cả hai. Nhưng lúc hai bạn đã bình tĩnh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nhau để giải quyết vấn đề và hiểu nhau hơn.

Không có gì để nói với nhau 

Đây là dấu hiệu lớn nhất cho việc mối quan hệ của bạn sắp sửa kết thúc. Khi cả hai tan sở, gặp nhau, cùng nhau ăn tối và cùng nhau dán mắt vào điện thoại, không ai nói với ai lời nào và cũng chẳng biết nói gì.

Ít nhất hai bạn luôn giữ cho mình một thói quen kể cho nhau nghe về một ngày của nhau như thế nào, phải hào hứng và luôn muốn đối phương là người đầu tiên biết tin vui hay tin buồn. Giao tiếp là rất quan trọng cho một mối quan hệ. Và khi nó chấm dứt thì mối quan hệ của bạn cũng chấm dứt.

Theo infonet.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN