Phụ nữ nên sống “tùy duyên” để thấy lòng hạnh phúc…

Cuộc sống vẫn thường xuyên thay đổi và hứa hẹn những bất ngờ không biết trước được. Tin không? Có đôi khi hôm qua còn là bạn bè thân thiết thì hôm nay bỗng chốc hóa ra xa lạ. Kì thực, khi ấy con người ta không thể trách móc số phận thế này thế nọ. Điều chúng ta cần làm không gì khác chính là việc đón nhận mọi thách thức với một thái độ sẵn sàng và thản nhiên nhất, như thể mọi thứ đến và đi chỉ là “tùy duyên”.

Có quá nhiều định nghĩa về con đường đi đến thành công của một phụ nữ tràn lan trên các mặt báo. Nhưng dù gì đi nữa, quan niệm vạn sự “tùy duyên” là một trong những yếu tố giúp người phụ nữ sống thoải mái và dễ dàng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống, đạt đến ngưỡng hạnh phúc mà mình mong muốn.

Tùy duyên như thế nào?

Nghĩa là nhìn mọi thứ đến và đi như một sự ngẫu nhiên của tạo hóa, không mong cầu hay cố chấp mong muốn thay đổi một cách thiếu cơ sở.

Phụ nữ nên sống "tùy duyên" để thấy lòng hạnh phúc...

Tùy duyên là mạnh dạn bước qua nỗi đau và mở ra những cơ hội mới cho bản thân (Ảnh minh họa)

Tùy duyên là khi người yêu bạn đã thay lòng đổi dạ, dù là đau thật nhưng hãy học cách chấp nhận nó như một điều tất yếu và bước tiếp. Đừng ngần ngại những người đến sau đó chỉ vì đã có một người đã từng phản bội mình. Đừng tự chặn con đường phía trước tươi sáng của mình chỉ vì lỡ vấp phải một hòn sỏi nhỏ trên đường.

Tùy duyên là khi bị sếp cho thôi việc, cứ nghĩ rằng đây là một kinh nghiệm giúp mình làm tốt hơn ở vị trí mới hay nếu tốt hơn, cứ xem là một trải nghiệm khá hay ho trong đời mình. Khi ấy, bản thân bạn sẽ cảm thấy không bị mất lòng tin về năng lực bản thân mình.

Tùy duyên – dễ hài lòng với số phận hay nền tảng hạnh phúc?

Nhiều người quan niệm rằng: “Tùy duyên chẳng qua chỉ là sự an phận với những biến cố xảy ra với mình!” Có đúng vậy không?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Thứ nhất: chúng ta chấp nhận buông bỏ những thứ không thuộc về mình nên chúng ta sẽ thoải mái, mà thoải mái thì mới hạnh phúc. Đối với những cơ hội cần sự nổ lực của bản thân thì nhất thiết phải ra sức níu giữ, con với trường hợp khi bản thân bất lực trước những điều gì đó, thử nghĩ xem giữa một người cố tìm cách kháng cự, không muốn chấp nhận với một người mỉm cười thanh thản thì ai hạnh phúc hơn?

Phụ nữ nên sống "tùy duyên" để thấy lòng hạnh phúc...

Sống tùy duyên sẽ khiến bạn thoải mái và hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Thứ hai: phụ nữ sống “tùy duyên” luôn biết cách làm chủ cuộc sống mình trước mọi biến cố. Nếu có trường hợp ai đó đột nhiên rời bỏ bạn vào giây phút bạn không ngờ tới nhất, đương nhiên bạn sẽ vẫn buồn nhưng cảm giác này sẽ không lưu lại nhiều trong tâm trí bạn. Bởi đơn giản: bạn biết mọi chuyện không tự dưng vô cớ như thế, tát cả đều có những quy luật của riêng nó. Và người thông minh sẽ không dại khờ gì mà đi đối đầu với tạo hóa để thay đổi những quy luật vốn không thể.

Phụ nữ từ bây giờ, những ai chưa chọn cho mình một thái độ sống “tùy duyên” thì hãy nhanh chóng rèn luyện và thay đổi lăng kính nhìn đời của mình, để mỗi thử thách đi qua đều là những cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại mọi thứ và trưởng thành hơn.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN