Làm mới nhà hay làm mới mình?

Người biết đón nhận những niềm vui nhỏ và tận hưởng cuộc sống từng giây sẽ luôn yêu đời và lạc quan, vì vậy đừng bao giờ kìm nén bản thân để chờ đợi những điều lớn lao hơn. Hãy thử làm tươi mình bằng một màu son mới hay thay đổi một chút trong không gian sống để cảm xúc được thăng hoa hơn nhé!

Giao lưu với độc giả của Phụ Nữ Ngày Nay có nhà thiết kế Chương Đặng và chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng – Giám đốc công ty VECS Boutique Events, các khách mời đã có buổi trò trò chuyện rất thú vị với chủ đề “Làm mới nhà hay làm mới mình?”. Không mua được nhà mới thì làm mới nhà, không có người mới thì làm mới mình. Một ý tưởng quá sức hấp dẫn có phải không?

Untitled

Làm mới nhà

Nhà ở lâu năm thường có tình trạng xuống cấp, mọi thứ trở nên cũ kỹ, không gian sống không còn thoải mái tiện nghi tạo cho ta cảm giác bức bối, khó chịu. Có rất nhiều người suy nghĩ chuyện làm mới cho ngôi nhà của mình sẽ tốn nhiều chi phí, mất thời gian nhưng chưa chắc thay đổi được gì, nên cố gắng tìm kiếm một không gian khác để thay thế, tránh sự nhàm chán.

venture-cup-3

Nhà thiết kế Chương Đặng

Nhà thiết kế Chương Đặng chia sẻ về kinh nghiệm trong nghề của mình: “Nếu có điều kiện về tài chính thì các bạn nên sử dụng các dịch vụ, nội thất do kiến trúc sư tư vấn, vì họ rất chuyên nghiệp sẽ cung cấp những giải pháp tối ưu nhất cho mình. Tuy nhiên ta cũng có thể thay đổi phong thủy, di chuyển và sắp xếp lại các vật dụng trong nhà, làm mới không có nghĩa là thêm đồ vật vào mà có thể là lấy bớt đi tất cả những thứ mình đã “set up” trước đó, đây cũng là một cách làm mới nhà mà không tốn kém”.

Untitledg

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng – Giám đốc công ty VECS Boutique Events

Đồng tình với ý kiến của NTK Chương Đặng, chị Cẩm Hồng với kinh nghiệm của một người chuyên về trang trí không gian tổ chức tiệc cho khách hàng, chị nói: “Chuẩn bị một bữa cơm gia đình được trang trí khác với ngày thường, có thêm hoa hay chỉ đơn giản là thay đổi tấm khăn trải bàn, cái ly uống nước, hương thơm của phòng… cũng đã tạo cảm giác mới mẻ cho các thành viên trong gia đình”.

img-1475665489-5598

Việc thay màu áo mới cho nhà của bạn bằng việc sơn lại màu sơn tường, hay sử dụng giấy dán tường để làm mới không gian cũng là một ý kiến rất hay với nhiều mẫu mã đa dạng, họa tiết trang trí đặc sắc, giấy dán tường không chỉ còn là vật che chắn cho bức tường cũ nữa mà còn là bức tranh, những mảng trang trí rất cá tính, được ưu tiên lựa chọn để tạo cảm giác phấn chấn, sinh động cho ngôi nhà.

Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, loại bỏ những vật trang trí rườm rà, những thứ không cần thiết hoặc trở nên lạc lõng với thiết kế mới để tối giản căn nhà của mình cũng rất hiệu quả, tạo một không gian thông thoáng, không bị bó hẹp sẽ giúp không khí, ánh sáng lưu thông tốt hơn.

lam-moi-noi-that-nha-o-gia-phat-2

Màu xanh của cây cỏ tự nhiên sẽ giúp cho đôi mắt của bạn thư giãn. Hãy lựa một vài bình cây nhỏ đặt ở các gian phòng, cây xanh sẽ giúp không gian trở nên trong lành và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Lời khuyên của NTK Chương Đặng: “Khi chọn lựa đồ vật trang trí, đa phần đều chọn mua vì thích, chiều theo cảm xúc vì thấy nó đẹp vì khi được đặt độc lập thì trông rất bắt mắt nhưng bạn lại quên chú ý đến việc mình sẽ đặt nó ở vị trí nào trong nhà, công năng của nó có phù hợp hay không? Đặc biệt là khi mình cùng chung sống với các thành viên khác trong gia đình, thì việc hài hòa là rất quan trọng. Bạn nên tìm những nguồn thông tin, những mẹo xử lý các vấn đề để tham khảo những phương án nào hợp lý nhất cho ngôi nhà của mình về độ thẩm mỹ cũng như công năng của các vật dụng trong nhà. Những tác động bên ngoài như hàng xóm, phương tiện đi lại, hay khí hậu, môi trường sống cũng ảnh hưởng đến ý tưởng tạo nên không gian sống”.

333

Chị Hồng tiếp lời:“Mình cũng nên tác động đến các thành viên trong gia đình trước khi thay đổi để cảm xúc được lan tỏa, mọi người cùng hưởng ứng và bắt tay vào làm cùng nhau thì tình cảm gia đình càng trở nên gắn bó”.

Một hình ảnh mới cho bản thân

Sinh ra đã là phái đẹp nên hãy tập cho mình thói quen trang điểm mỗi ngày dù bạn đang ở độ tuổi nào đi nữa. Một kiểu tóc mới sẽ giúp khuôn mặt bạn trở nên mới mẻ, khác lạ hơn hẳn. Năm ngoái bạn đã để kiểu tóc gì rồi? Hãy thử thay đổi kiểu tóc hoặc cũng có thể thử màu tóc nhuộm mới để giúp mình trẻ trung, nổi bật hơn. Một bộ trang phục đi làm được nhấn nhá thêm một vài phụ kiện hay là một chiếc đầm ngủ mới có thiết kế lạ mắt để thay đổi cũng là một cách làm mới bản thân và giúp mình luôn có điểm thu hút trong mắt mọi người.

tu-tin-va-doc-lap-27181

Làm mới chỉ đơn giản là làm điều mình cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc với điều đó thôi!.

Ngọc Vân

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN