7 thói quen xấu dễ gây ‘đổ vỡ’ nhưng các cặp đôi thường xem nhẹ

Khi có vấn đề nào đó xảy ra trong mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi thường đổ lỗi cho đối tác của chúng tôi. Nhưng phải mất hai để xây dựng chúng, và không thể cho một nửa một nửa để luôn luôn có tội của tất cả mọi thứ.

Nghiện mạng xã hội

1Nếu bạn dành phần đa thời gian rảnh rỗi của mình vào chiếc điện thoại thông minh cùng các ứng dụng mạng xã hội, điều này cho thấy bạn đã bị “nghiện nặng”. Không những thế nghiện mạng xã hội và điện thoại thông minh cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm với người ấy. Vì thật khó chịu khi ở bên cạnh một cô gái nhưng nàng ta chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, nhắn tin… điều này thất thiếu tôn trọng người đối diện. Lâu dần, những anh chàng sẽ ngại gặp bạn, hoặc chỉ trò chuyện qua điện thoại.

Các nhà khoa học tại Đại học Arizone khuyên hãy đọc sách hoặc tìm một thú vui lành mạnh khác để tránh xa chiếc điện thoại thông minh và mạng xã hội để giúp hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn.

Quá mải mê với công việc, bỏ quên cho những cuộc hẹn

2Công việc cũng rất quan trọng nhưng các mối quan hệ khác cũng cần phải duy trì đặc biệt là với người ấy. Bạn có thể không có thời gian đi mua sắm, cà phê tám với đám bạn nhưng nhất định phải thu xếp thời gian để đi nghe hòa nhạc, hẹn hò cùng chàng. Nếu không có nhiều thời gian dành cho nhau, thì nên sắp xếp ít nhất 1 tuần gặp gỡ 1 lần. Vì dù tình yêu, hạnh phúc gia đình muốn bền vững cần phải được vun đắp như cây xanh cần nước và dinh dưỡng để sinh trưởng xanh tốt mỗi ngày vậy.

Quên nói “cảm ơn”

3Khi chàng ta đã cố gắng thay đổi diện mạo, mọi thứ cho phù hợp với bạn, dù là những thứ nhỏ nhất bạn cũng nên nói lời cảm ơn. Đừng xem đó là điều hiển nhiên, nếu chàng làm chưa tốt không nên thẳng thắn chê bai, hãy động viên và khuyến khích chàng rồi bạn sẽ thấy những lần sau đó chàng sẽ làm điều đó tốt đến mức nào.

Thiếu những cuộc trò chuyện thẳng thắn

4Cuộc sống thường ngày rất khó tránh khỏi những mâu thuẫn, những phiền toái dành cho nhau, khi xảy ra mâu thuẫn, tức giận hãy thẳng thắn ngồi lại trò chuyện với nhau, đừng để những bực tức khó chịu trong lòng. Bạn có thể chia sẻ thật lòng với chàng rằng em không thích anh làm như vậy hoặc em cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc nhà một mình… thẳng thắn với nhau dễ sống hơn là để trong lòng và “ôm cục tức” một mình.

Hay nổi giận

no

Đừng nóng giận với nếu như anh ấy sống bừa bộn, hãy nói với chàng nên để đồ bẩn ở đâu, đồ dùng cá nhân trong nhà tắm nên cất ở góc nào cho phù hợp… tức giận chỉ hại mình hại người thôi.

Không thể thương lượng

6Đừng cố lảng tránh, đừng đổ lỗi hoàn toàn cho đối phương và cũng đừng cố chấp, mọi việc đều có thể giải quyết bằng cách ngồi lại với nhau để giải tỏa mọi mâu thuẫn, mọi bất đồng. Khi cãi nhau không nên bỏ đi mà chỉ nên rời khỏi phòng, tạo cho mỗi người một không gian riêng để bình tâm trở lại. Việc bỏ nhà ra đi là một cách làm sai trái, đừng để điều đó thành thói quen, lâu dần sẽ làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng.

Không tin tưởng

7Tin tưởng là cách để giữ cho mối quan hệ được bền lâu, ghen tuông vô cớ, kiểm soát quá chặt sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, mất tự do, điều này khiến chàng dễ ra ngoài “hít thở không khí trong lành”.

Bình NguyênPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN