Ý tưởng du lịch được ‘tặng bạn đời’ gây sửng sốt ở Hà Lan

Du khách tới Amsterdam có thể được ‘kết hôn’ với một người địa phương trong một ngày và được dẫn đi tham quan nhiều nơi thú vị.

Thành phố Amsterdam là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới mà bất kỳ du khách nào cũng mơ ước một lần được đặt chân tới. Kiến trúc cổ kính, còn nguyên vẹn, nằm bên những dòng kênh hiền hoà, lãng mạn trở thành một nét đẹp đặc trưng của thành phố này. Ước tính mỗi năm, Amsterdam đón 8 triệu du khách, áp đảo số dân địa phương chỉ vỏn vẹn 800.000 người. Việc này đã khiến nhịp sống ngày thường của người dân thành phố bị đảo lộn. Khu trung tâm đông kẹt cứng vào những ngày cuối tuần, đó là chưa kể việc đẩy giá bất động sản lên cao.

Đến với Amsterdam, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc hôn nhân 24h với người dân bản địa.
Đến với Amsterdam, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc hôn nhân 24h với người dân bản địa.

Một chiến dịch mang tên Marry an Amsterdammer (kết hôn với một người Amstermmer) đã ra đời để chống lại tác hại tiêu cực của đám đông du khách với thành phố này. Đồng thời, dự án cũng giúp những người tới đây có thêm những trải nghiệm thú vị, độc đáo chưa từng có và cải thiện mỗi quan hệ giữa du khách với dân bản xứ.

Theo đó, vị khách được chọn tham gia sẽ được “kết hôn” với một người phù hợp vốn là dân cư Amsterdam. Hai người sẽ được tổ chức một “đám cưới” với các hình thức như mặc váy cưới và ôm hoa cho thêm phần lãng mạn. Ngay sau đó, đôi “uyên ương” sẽ đón “tuần trăng mật” trong 24h. Người “chồng” hoặc người “vợ” bản địa sẽ dẫn “bạn đời” của mình khám phá những ngóc ngách ít ai biết tới trong thành phố, chia sẻ những câu chuyện văn hoá, lịch sử đặc trưng của địa phương. Hết ngày, “cuộc hôn nhân” sẽ đi đến hồi kết.

Dòng kênh hiền hòa, lãng mạn ở thành phố Amsterdam.
Dòng kênh hiền hòa, lãng mạn ở thành phố Amsterdam.

Ý tưởng kỳ lạ này được đưa ra nhằm mục đích đẩy bớt du khách ra khỏi những con đường quá tải, trả lại vẻ thanh bình vốn có của Amsterdam nhưng cũng đồng thời giúp giữa những con người từ những nền văn hoá khác nhau có cơ hội giao lưu. Đây không chỉ là hoạt động kết nối thông thường mà còn có nhiều trải nghiệm ý nghĩa. “Đôi vợ chồng” sẽ đi thuyền trên sông, kênh rạch và câu rác thải nhựa trôi nổi. Những rác thải này sẽ được tái chết thành đồ nội thất và những vật dụng thiết yếu khác. Bạn cũng có cơ hội có một cuộc hẹn hò lãng mạn, đầy tiếng cười ở một trang trại ngoại thành. Nói cách khác, cô dâu hay chú rể người Amsterdam giống như một hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn tới những nơi tươi đẹp nhưng chưa được khai thác du lịch.

Dự án đã được triển khai từ đầu tháng 6 và được nhiều khách sạn, hướng dẫn viên du lịch và các công ty hỗ trợ. “Đám cưới” giữa du khách và dân địa phương hứa hẹn thu hút được nhiều du khách hơn nhưng không làm tình trạng đông đúc ở Amsterdam thêm tồi tệ. Bên cạnh những ý nghĩa tích cực, hoạt động này còn được chào đón bởi dân du lịch FA háo hức chờ đón khi đi du lịch mà lại còn “phát” cô dâu, chú rể.

Theo ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN