“Thiên đường biển Kỳ Co” nghẹt thở bởi khách du lịch chen chúc nhau, xếp hàng dài trong ngày nghỉ lễ

Đảo Kỳ Co – nơi được coi là thiên đường nghỉ dưỡng của Quy Nhơn, đang trở nên ”nóng” hơn bao giờ hết vì sự quá tải của lượng khách tham quan trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay.

d1Vốn được mệnh danh là “thiên đường biển đảo”, bãi biển Kỳ Co nằm dưới chân núi Phương Mai thuộc xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã trở thành điểm đến lý tưởng của người dân và du khách đổ về mỗi dịp nghỉ lễ hay những ngày cuối tuần.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, hàng ngàn người dân và du khách ùn ùn đổ về khu du lịch biển Kỳ Co để vui chơi tắm biển và lặn ngắm san hô, khiến khu du lịch này bị “quá tải”, không khí lúc nào cũng náo nhiệt và ầm ĩ.

Ngày 30/4, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt đến ”nghẹt thở” ở bãi biển Kỳ Co.

Hình ảnh trong clip ghi lại cho thấy dòng người đông nghẹt đang chen nhau bước đi trên cây cầu ra bến tàu. Có người từ đảo về, cũng có người ở đất liền mới sang, ai cũng muốn đi nhanh lên trước, từ thanh niên, người già cho đến cả trẻ nhỏ. Khung cảnh đông đúc hỗn độn chen chúc nhau đi trên 1 cây cầu gỗ nhỏ khiến người xem khá lo lắng.

d2 d3Khách chen nhau trên cây cầu gỗ ra tàu ở đảo Kỳ Co. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu hút được hàng nghìn lượt xem và bình luận của người dùng mạng. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh đông đúc này, số khác thì tỏ ra lo lắng và ái ngại đồng thời cảm thấy may mắn vì quyết định không đi chơi vào dịp lễ vì quá đông người.

Thành viên A.H bình luận: ”Nhìn đông quá, dịp lễ năm nào nơi đây cũng đông. Mình đi vào dịp cuối tuần bình thường nên cảnh tượng dễ thở hơn rất nhiều”.

”Nhìn cây cầu gỗ mỏng manh thế kia mà hàng trăm người đổ dồn lên chẳng theo hàng lối, nhìn nguy hiểm quá. Mình thấy may mắn vì quyết định không đi chơi vào dịp lễ, nhìn đông đúc thấy ớn quá!”, tài khoản T.L bình luận.

Được biết, đảo Kỳ Co là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam. Khi tới đây, khách du lịch sẽ có cơ hội ghé thăm Eo Gió. 2 điểm này khá gần nhau nên khách tham quan chỉ mất tầm 30 phút di chuyển bằng ca nô. Địa danh và cảnh vật nơi đây thường là điểm đến lý tưởng nên vào dịp lễ, chính vì thế, tình trạng khách du lịch kéo đến đông đúc dường như là điều khá quen thuộc với người dân sinh sống tại đây.

Theo Helino

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN