Tất tật những điều ai cũng phải biết khi chuẩn bị đi du lịch Hàn Quốc

Từ khâu xin visa cho đến những tìm khách sạn, săn vé may bay giá rẻ cho đến những cấm kỵ ở Hàn Quốc đều là những kinh nghiệm quý báu cho những ai đang lên lịch để du lịch Hàn Quốc.

Thủ tục xin cấp visa

Địa điểm xin visa

Để xin visa đi du lịch Hàn Quốc bạn có thể nhờ các công ty dịch vụ, hoặc đi du lịch theo tour. Nếu đi du lịch tự tục có thể tự xin visa, bạn đến trực tiếp phòng lãnh sứ quán của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 17 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hoặc Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc tại TP. HCM số 107 Nguyễn Du, Quận.

– Khu vực TP Đà Nẵng trở ra xin visa ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, Khu vực phía Nam, đồng bằng Sông Cửu Long xin visa ở lãnh sứ quán tại TP. HCM. Những người cư trú ở Đà Nẵng muốn làm visa ở lãnh sứ quán Hàn Quốc tại TP. HCM phải bổ sung thêm hộ khẩu thường trú từ Đã Nẵng trở vào dịch ra tiếng Anh và công chứng, hợp đồng lao động dài hạn có bản tiếng Anh công chứng.

visa

Giấy tờ cần thiết

– Hộ chiếu còn thời hạn 6 tháng đối với trường hợp xin visa dưới 90 ngày.

– Đơn xin cấp visa có dán hình 3,5 x 4,5cm, hình chụp trong vòng 3 tháng gần nhất.

Lưu ý: Đơn viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Họ tên, ngày tháng, năm sinh phải khớp với hộ chiếu. Nếu có em bé đi kèm thì dán kèm ảnh em bé lên mục 34 trong đơn.

– Giấy chứng minh nghề nghiệp, bản gốc và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn được công chứng.

– Hợp đồng lao động hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ. Hoặc dùng giấy đăng ký kinh doanh nếu tự kinh doanh.

– Đơn xin nghỉ phép đi du lịch.

– Giấy chứng minh năng lực tài chính bản gốc và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn được công chứng.

– Một số giấy tờ bổ sung bản phô tô như: Sổ đỏ, chứng khoán, ô tô…

– Giấy chứng nhận mức lương 3 tháng gần nhất có thể do công ty xác nhận, hoặc bản kê tại ngân hàng hoặc bảng lương có dấu của công ty.

– Giấy nộp thuế cá nhân 3 tháng gần nhất.

– Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội 3 tháng gần nhất.

jeju2 jeju1

Jeju mùa hoa cải.

– Nếu bạn không có đủ khả năng tài chính, có thể chứng minh năng lực tài chính của người bạn thân, kèm giấy chứng minh quan hệ gia đình được chính quyền địa phương xác nhận. Trẻ đang ở tuổi vị thanh niên phải có sự đồng ý của bố mẹ, giấy chứng nhận quan hệ gia đình.

– Với người đã về hưu phải có quyết định nghỉ hưu, hoặc số sổ hưu trí.

– Chứng minh nhân dân phô tô công chứng.

– Lịch trình tham quan kèm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, không cần công chứng, ghi rõ địa điểm sẽ tới.

– Giấy xác nhận đã đặt phòng khách sạn, nếu ở nhà người quen ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc trong lịch trình tham quan.

Dao Jeju

Đảo Jeju Hàn Quốc.

Miễn giấy chứng nhận năng lực tài chính những trường hợp sau:
+ Người làm ở cơ quan chính phủ: Bổ sung giấy xác nhận nhân viên hoặc công chức Nhà nước.
+ Người từng đi các nước trong khối OECD trong 5 năm gần nhất hoặc đã từng đến Hàn Quốc 2 lần trở lên: Bổ sung giấy tờ xác nhận xuất nhập cảnh các nước đã đến, bản sao visa.


Lệ phí xin cấp visa

Nếu xin visa di dưới 90 ngày lệ phí khoảng 30USD.

– Nếu đi trên 90 ngày lệ phí là 50USD, chỉ thu tiền đô la Mỹ. Hồ sơ không được duyệt không trả lại và không trả lại tiền

Thời gian nhận visa và hiệu lực của visa

– Sau 8 ngày nộp hồ sơ bạn sẽ được nhận visa nếu hồ sơ được xét duyệt.

– Hồ sơ có hiệu lực trong vòng 3 tháng.

– Khi đến nhận visa nên mang theo chứng minh nhân dân bản gốc.

Vé máy bay đi Hàn Quốc

Từ Việt Nam – Hàn Quốc bạn có thể chọn sân bay ở Nội Bài – Hà Nội hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Hồ Chí Minh.

hoa anh đào ở Jinhae

Đến Hàn Quốc mùa xuân ngắm hoa anh đào rực nở.

– Từ Hà Nội – Seoul được khai thác bởi các hãng hàng không Asiana Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines. Giá vé dao động trong khoảng từ  310 USD – 400 USD.

– TP. HCM – Seoul được khai thác bởi các hãng hàng không: Korean Air, Vietnam Airlines, Asiana Airlines. Giá vé dao động trong khoảng từ 280 USD – 345 USD.

– Hà Nội – Busan được khai thác bởi các hãng hàng không: Cathay Pacific Airlines, Dragon Air, Vietnam Airlines. Giá vé dao động trong khoảng từ 329 USD – 360 USD.

-TP. HCM – Busan được khai thác bởi các hãng hàng không: China Eastern Airlines và Vietnam Airlines. Giá vé dao động trong khoảng từ 207 USD – 370 USD.

– Hà Nội – Jeju được khai thác bởi các hãng hàng khôngVietnam Airlines và China  Eastern Airlines. Giá vé dao động trong khoảng từ 207 USD – 286 USD.

Từ sân bay Incheon về khách sạn

Từ sân bay về khách sạn bạn có thể đi taxi thường giá rẻ hơn, hoặc đi airport taxi giá cao gấp đôi, bạn còn phải chịu thêm phí đường bộ. Hoặc bạn có thể di chuyển bằng xe bus hỏi nhân viên ở quầy information desk, về tuyến xe bus đến nơi bạn ở.

Lên xe sẽ có vé ký gửi hành lý bạn phải giữ phiếu cẩn thận để lấy hành lý khi xuống xe. Lên xe nhớ nhắc tài xế địa chỉ cần tới để người ta lấy đồ cho bạn. Nếu điểm dừng xe xa khách sạn bạn có thể đi taxi về khách sạn.

Khách sạn

Bạn có thể đặt phòng trước qua các trang đặt phòng uy tín như: Booking, agoda, traveloka để nhận các thông tin đặt phòng khuyến mãi.

nha cô đao jeju

Nhà cổ ở đảo Jeju Hàn Quốc.

Những lưu ý uqan trọng khi đi du lịch Hàn Quốc

Về thời tiết

Hàn Quốc được chia làm 4 mùa rõ rệt; Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vào mùa hè trời nhiều mưa ẩm ướt, sang đông lại rất lạnh, có băng tuyết. Nên thời điểm đi du lịch Hàn Quốc đẹp nhất là vào mùa Xuân hoặc mùa Thu. Nhưng nếu thích ngắm tuyết rơi và trượt tuyết bạn nên đến Hàn Quốc vào mùa Đông. Mùa hè có nhiều bão nên hạn chế đi du lịch mùa này.

mua thu1

Mùa thu đến Hàn Quốc chìm trong sắc vàng, đỏ của lá mùa thu.

Về khách sạn

Các khách sạn ở Hàn Quốc không phục vụ miễn phí bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu. Nếu sử dụng sẽ tính thêm phí. Tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà mang theo để tiết kiệm chi phí. Mùa hè, khách du lịch đến Hàn Quốc đông nghịt, bạn phải xếp hàng rất lâu nên nên đừng mang giày cao gót, giày nhọn nhé, sẽ rất đau chân đấy.

Ăn uống tại Hàn Quốc

Món ăn hàn rất cay lại nhạt so khẩu vị của người Việt, nếu không quen sẽ rất khó ăn. Vì thế, bạn nên mang theo một số thực phẩm dự trữ như ruốc bông (chà bông), xúc xích, lương khô để chống đói phòng không ăn được món của người bản địa. Nếu thích mì gói, mì Hàn Quốc rất ngon, thanh nhẹ nên thử.

am thuc

Món ăn Hàn rất cay, nhạt không hợp khẩu vị người Việt.

Sử dụng name card khách sạn

Vì người tiếng Anh không phải là ngôn ngữ phổ biến ở Hàn Quốc nên khi lấy name card của khách sạn bạn hãy nhờ nhân viên ghi phiên âm ra tiếng Hàn tên của khách sạn, địa chỉ. Khi muốn hỏi đường về khách sạn hoặc đi taxi chỉ cần đưa địa chỉ được ghi phiên âm là bạn sẽ không lo bị lạc đường.

Mua sắm

Những món đồ như: máy ảnh, đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý hiếm, lông thú nếu không khai báo khi nhập cảnh bạn sẽ phải thuế trước khi khởi hành. Những món đồ thủ công mĩ nghệ, điêu khắc, tranh vẽ phải được đánh giá của văn phòng Nghệ thuật và Âm nhạc trước khi khởi hành. Những mặt hàng mang giá trị văn hóa sẽ bị giữ lại.

Chợ Myeongdong

Chợ Myeongdong.

Đổi tiền

Bạn nên đổi từ tiền Việt sang tiền won Hàn Quốc trước khi rời Việt Nam.

Vào mùa đông

Nếu đi du lịch Hàn Quốc vào mùa đông nên mang theo quần áo ấm dày, khăn quàng cổ, mũ len, quần tất, bao tay, áo khoác dày và dài.

Khi xuống sân bay

Lên máy bay nhân viên sẽ phát cho 3 tờ phiếu để làm thủ tục nhập cảnh, bạn nên đọc kỹ để điền thông tin cho đúng. Đến sân bay Ichone bạn phải quan sát kỹ cửa ra vào, nơi lấy hành lý vì sân bay rất lớn, để không bị lạc và mất hành lý.

Những cấm kị khi đến Hàn Quốc

Ở nơi công cộng

– Không hỉ mũi, khạc nhổ nơi công cộng.

– Lên xe bus không gây ồn ào, không tự do cười đùa, nên giữ im lặng để tránh ảnh hưởng đến người khác. Nên nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh.

– Không nên nói chuyện điện thoại quá lâu trên xe bus và xe điện ngầm.

– Không nhìn chằm chằm hoặc chỉ trỏ người khác ở nơi công cộng.

– Tuẩn thủ nguyên tắc xếp hàng mọi lúc, mọi nơi…

– Hàng ghế đầu tiên trên xe bus cấm nói chuyện, cấm gọi điện thoại để không ảnh hưởng đến tài xế, gây mất tập trung.

Đến chùa chiền

chua

– Khi vào chùa không vào cửa chính mà vào cửa bên hông, để lại giày dép bên ngoài.

– Không ngồi và đứng chính diện với tượng Phật mà phải ngồi lệch sang một bên.

– Đầu tóc phải gọn gàng, ăn mặc kín đáo, lịch sự.

Khi được mời đến nhà

Nên để dép ở ngoài và đảm bảo mang tất mới, có mùi không có mùi hôi. Vì sàn nhà của người Hàn Quốc được lau thường xuyên, sạch sẽ ngay cả khu vực có kê bàn ăn, phòng khách…

– Hãy mang theo một món quà nhỏ thể hiện sự thành tâm, cảm ơn gia chủ.

– Hỏi ý kiến chủ nhà trước khi đi tham quan và sờ vào các món đồ trong nhà.

Khi dùng cơm

Người Hàn không bưng bát cơm mà đặt xuống bàn và dùng thìa, đũa để xúc thức ăn. Tuy nhiên, ngày nay người Hàn cởi mở hơn rất nhiều, bạn có thể bưng bát theo kiểu người Việt nhưng nhớ chú ý vì bát làm bằng sắt rất nóng.

– Bàn ăn của người Hàn được sắp xếp: cơm bên trái, canh hoặc các món ăn nhiều nước và nóng để bên phải. Món nguội và khô để bên trái, kim chi được đặt giữa bàn, các món thịt đặt bên phải, rau bên trái. Thìa và đũa để bên tay phải, đùa xếp cạnh thìa.

ban an

Bàn ăn của người Hàn.

– Không cắm đũa trong bát cơm. Nếu đưa cơm cho ai đó mà cắm đũa lên nghĩa là bạn đang nguyền rủa họ.

– Không đặt thìa úp xuống dưới, phải luôn để ngửa trên mặt bàn. Không gác thìa, đũa lên bát cơm, canh.

– Khi gắp thức ăn không để thìa, đũa va vào bát gây ra tiếng động. Nhai không được phát ra tiếng.

– Không dùng thìa, đũa để đảo cơm và thức ăn. Không đảo thức ăn trong mầm và không giũ các loại gia vị tẩm ướp trước khi gắp.

– Khi ăn, không nên để thức ăn còn thừa lại trên đũa, thìa.

– Sau khi ăn xong, để đũa và thìa ngay ngắn vào vị trí ban đầu.

– Khi ăn với người lớn, đặc biệt múc canh nên dùng thìa riêng để múc canh.

– Người Hàn ít nói chuyện trong bữa ăn. Vì theo một số người Hàn nói chuyện khi ăn là mất lịch sự, không tôn trọng người đối diện.

– Khi dùng cơm với người lớn: Để họ ngồi phía trong, cách xa cửa ra vào. Ngồi ngay ngắn trước mặt người lớn. Chờ người lớn cầm đũa lên trước, sau đó mới cầm đũa. Ăn chậm như người lớn. Khi họ ăn xong và đứng lên, nên đứng lên cùng. Khi người lớn tuổi, cầm muỗng thì những người trẻ phải cầm đũa.

1

Người Hàn Quốc kính trọng và lễ phép với người lớn tuổi.

Trả tiền sau khi ăn

– Khi người lớn mời bạn đi ăn họ sẽ trả tiên cho bạn. Việc giành trả tiền trong trường hợp này là thất lễ. Nếu muốn cảm ơn thì trước bữa ăn bạn phải nói lý do, thiện ý muốn mời họ dùng bữa.

– Khi đi ăn cùng bạn bè hoặc người ít tuổi hơn thì mạnh ai người nấy trả. Hoặc bạn có thể mời họ cũng ok.

Một số cấm kỵ khác

– Ở Hàn Quốc kỵ dùng bút màu đỏ để viết tên, mực đỏ chỉ dùng viết tên của người chết.

– Khi bất cứ vật gì cho người lớn tuổi phải đưa bằng hai tay.

– Đi taxi cùng người lớn tuổi phải nhường hàng ghế trong cùng phía sau chứ không phải hàng ghế đầu cạnh tài xế. Vì người Hàn quan niệm hàng ghế đầu chỉ dành cho người phục vụ. Xe dừng phải bước xuống trước mở cửa cho người lớn tuổi hoặc người có chức vụ phía sau.

Bình Nguyên (Tổng hợp)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN