Nhà ga cáp treo đạt kỷ lục Guinness thế giới của Việt Nam

Nhà ga cáp treo này được mệnh danh là lớn nhất trên thế giới hiện nay đấy!

Được xem như “nóc nhà của miền Đông Nam Bộ”, núi Bà Đen có chiều cao lên đến 986m và chỉ nằm cách Sài Gòn khoảng 3 tiếng chạy xe máy nên thường được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chinh phục. Nhìn từ xa, ngọn núi sừng sững như một chiếc nón úp giữa đồng bằng, nửa như muốn thách thức, nửa như muốn quyến rũ những đôi chân ưa khám phá.

Đầu năm nay, thông tin chính thức khai trương tuyến cáp treo đưa du khách lên thẳng đỉnh núi nhanh chóng khiến các tín đồ du lịch đứng ngồi không yên. Vậy là từ nay, những ai thích săn mây cũng như ngắm nhìn cảnh đẹp trên ngọn núi cao nhất miền Nam này chẳng cần phải tốn sức lực leo hàng giờ đồng hồ để chinh phục.

d1Ảnh: @anhtins

d2Ảnh: Hình Hoàng Thuận Thiên

d3@hn.nhatha

d4@ngthtr00

Gần đây, những hình ảnh bên trong nhà ga cáp treo núi Bà Đen tiếp tục làm dậy sóng cộng đồng mạng vì sở hữu vẻ đẹp y hệt một “châu Âu thu nhỏ”. Cụ thể, tuyến cáp treo này là một hạng mục trong quần thể Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh), được tập đoàn Sun Group đầu tư với kinh phí lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, bao gồm 2 tuyến cáp được thực hiện dưới sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr.

d6Ảnh: Hình Hoàng Thuận Thiên

d7@longvox

d9@ngthtr00

Tuyến cáp treo dài tổng cộng 1.847m, đưa du khách từ chân lên đến đỉnh núi Bà Đen. Khoảng cách giữa ga đi và ga đến là 886m, gồm 113 cabin, mỗi cabin có sức chứa 10 người và công suất vận chuyển tối đa 4.400 khách/giờ. Với vận tốc 8m/s, tuyến cáp treo đã rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh núi của du khách từ hàng giờ đồng hồ xuống chỉ còn vỏn vẹn… 8 phút.

d10@mun

d11 d12Ảnh: Hình Hoàng Thuận Thiên

d13@ksknguyen

Hiện tại, có tới 3 nhà ga được đưa vào sử dụng phục vụ du khách. Trong đó, Ga Bà Đen nằm ở cao độ 42m, có thiết kế mái được tạo hình 3 cột sóng tượng trưng cho 3 ngọn núi là núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Sảnh trung tâm nhà ga gồm 5 cây cột lớn cách điệu như 5 cây cổ thụ được che chở bởi Núi Mẹ, khiến du khách cảm giác như đang đứng trong một khu rừng. Đặc biệt, với diện tích lên đến 10.959 mét vuông, ngay tại lễ khai trương vào ngày 18/1/2020, Ga Bà Đen đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là “Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới”.

d15Ảnh: Hình Hoàng Thuận Thiên

d16@adamkulig84

d17@ngthtr00

d18@luomluom_1010

d19@bloannn.ng

Trong khi đó, ga Vân Sơn để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách bởi lấy cảm hứng từ kiến trúc Tòa Thánh đạo Cao Đài: vừa mang phong cách châu Âu cổ điển, lại vừa ẩn giấu những giá trị hết sức truyền thống. Ngoài ra, ga Chùa Hang lại mang dáng dấp một ngôi chùa với điểm nhấn là hình tượng Đức Phật Thích Ca được thiết kế ẩn hình hai bên cabin lên và xuống.

d20@sunworld.badenmountain

d21Ảnh: Hình Hoàng Thuận Thiên

d22@sunworld.badenmountain

d23@quocbaoo

d24@leenguyen810

d25@qn_leehy

Cả nhà ga hầu như được xây dựng bằng đá hoa cương cổ điển, được thiết kế với rất nhiều đèn cùng những ô cửa mang màu sắc rực rỡ. Đến cả nhà vệ sinh cũng có thể khiến bạn “choáng ngợp” vì quá đẹp.

d26Ảnh: @antins

d27@oishi.123w

d28@mr.codon

d29@quemidang

Với mức giá là 200k/người (khứ hồi), bạn sẽ có cơ hội lên thẳng đỉnh núi cao nhất miền Nam chỉ trong tích tắc. Bên cạnh cơ hội săn “biển mây” tuyệt đẹp bên ngoài, bước chân vào trong khuôn viên nhà ga cáp treo, nhiều bạn trẻ còn chụp choẹt rất nhiều những bức hình “ảo diệu” với nét kiến trúc châu Âu cổ điển ở đây.

d30@luomluom_1010

d31@thu.pyka

d32@dien.tt

d33@nhan_happy23

Minh Hiếu (Theo Trí Thức Trẻ)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN