Mê như điếu đổ 5 địa điểm du lịch Malaysia đầu năm

Du lịch Malaysia đầu năm chẳng hề nhàm chán như bạn nghĩ nếu biết tới một trong năm địa điểm này, từ thiên đường lãng mạn cho cặp đôi đến bão tố cuồng phong ở những đường trượt nước siêu to khổng lồ. Bạn đã sẵn sàng để khởi động bản đồ xê dịch năm 2021 của mình chưa?

Du lịch Malaysia đầu năm chẳng hề thua kém bất cứ địa điểm Đông Nam Á bởi những nét văn hóa, những địa điểm thăm quan và ẩm thực ở đây chắc chắn sẽ khiến bạn mê như điếu đổ.

top 5 địa điểm du lịch Malaysia đầu năm Khởi đầu năm mới bằng chuyến du lịch Malaysia đầu năm. Ảnh: Insight Guide

Hò hẹn nhau ở top các điểm du lịch Malaysia đầu năm hấp dẫn nhất

Thủ đô Kuala Lumpur

Trong chuyến du lịch Malaysia đầu năm tuyệt đối không thể bỏ lỡ thủ đô Kuala Lumpur, một trong những thành phố năng động và hiện đại nhất Châu Á.

du lịch Malaysia đầu năm Kuala Lumpur Kuala Lumpur vốn là điểm trung chuyển thú vị nhất Malaysia. Ảnh: Kuala Lumpur

Có thể với nhiều đây, đây chỉ là trạm trung chuyển và nhà chờ để đi tới những địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Malaysia. Nhưng thật may mắn vì bạn đã đọc bài viết này để biết Kuala Lumpur thú vị đến nhường nào.

những điều thú vị khi đi du lịch Malaysia đầu năm Có rất nhiều hoạt động thú vị và điểm tham quan ở Kuala Lumpur chờ bạn khám phá dịp đầu năm. Ảnh: Forevervacation

Tại thủ đô Kuala Lumpur, du khách có thể đi tham quan tòa tháp đôi Petronas Twin Towers cao nhất thế giới với 88 tầng và chiều cao lên tới 452 mét. Tuy nhiên, bạn cần phải đặt vé trước nếu quyết định đi du lịch Malaysia đầu năm vì vé thăm quan nơi này chỉ có giới hạn.

du lịch Malaysia đầu năm tháp đôi Kuala Lumpur Tháp đôi Petronas Twin Towers là biểu tượng của Kuala Lumpur cũng như Malaysia. Ảnh: Pexel

Nếu bỏ lỡ Petronas Twin Towers rồi thì bạn cũng đừng buồn vì Malaysia còn có một toàn tháp khác nằm trong top những tòa tháp cao nhất thế giới tên là Menara Kuala Lumpur. Toà tháp này chỉ cao 421 mét nhưng lại là tổ hợp của nhà hàng, trung tâm thương mại cùng danh sách dài các quán cafe cực kỳ phong cách.

du lịch Malaysia đầu năm Menara Towers Menara Tower là một biểu tượng khác của thành phố Kuala Lumpur. Ảnh: Klia2.info

du lịch Malaysia đầu năm tòa tháp Menara Nơi đây là địa điểm checkin quen thuộc của giới trẻ. Ảnh: Pinterest

Một ngày ở thủ đô Kuala Lumpur, bạn còn có thể ghé thăm công viên giải trí Sunway Lagoon. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng khi đặt chân đến đây đâu bởi nơi đây có hồ bơi lớn nhất thế giới cùng vô vàn các họat động tương tác thú vị như Congo Challenge, Cameroon Climb, African Pythons…

du lịch Malaysia đầu năm công viên Sunway Lagoon Sunway Lagoon là công viên giải trí có rất nhiều hoạt động vui chơi đa dạng. Ảnh: Thrillophillia

du lịch Malaysia đầu năm ở công viên Sunway Lagon Từ các trò chơi cảm giác mạnh với nước…Ảnh: GetYourGuide

du lịch Malaysia đầu năm tại công viên có bể bơi lớn nhất thế giới …Đến các hoạt động phù hợp cho trẻ nhỏ. Ảnh: The Happy Kid

du lịch Malaysia đầu năm ở công viên Sunway Lagon ở Kuala Lumpur Nơi đây có bể bơi lớn nhất thế giới. Ảnh: ellaslist

du lịch Malaysia đầu năm thủy cung Và đừng quên ghé thủy cung để chiêm ngưỡng các loài động vật biển quý hiếm. Ảnh: Thrillophillia

Quần đảo Langkawi

Cái tên thứ hai trong danh sách các điểm du lịch khi đi du lịch Malaysia đầu năm không thể bỏ lỡ chính là quần đảo Langkawi. Bạn biết không, nơi đây đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất thế giới vào năm 2007.

du lịch Malaysia đầu năm quần đảo Langkawi Quần đảo Langkawi là thiên đường biển xanh ở Malaysia. Ảnh: Chudu24

Có thể dễ dàng quan sát được bằng mắt thường màu nước biển xanh lục bảo cùng những rặng san hô đẹp mê mẩn ở ba khu vực được bảo tồn núi Machincang Cambrian, Công viên sinh thái Kilim và hồ nước ngọt Tasik Dayang Bunting.

lặn biển ở Langkawi trong chuyến du lịch Malaysia đầu năm Nơi đây có công viên địa chất được UNESSCO công nhận vào năm 2007. Ảnh: WaterPlay TCI

Khi đi du lịch Malaysia, ngoài việc tìm hiểu về thế giới tự nhiên còn có rất nhiều hoạt động thú vị ở Langkawi đang chờ đón bạn như câu cá giữa biển, xem đại bàng, lướt sóng, lặn biển, tham quan trại cá sấu, thiên đường chim Bird Paradise, thế giới nước Underwater World…

du lịch Malaysia đầu năm khu nghỉ dưỡng ở Langkawi Cảnh quan xinh đẹp của vùng biển Thái Bình Dương bạn có thể dễ dàng quan sát được từ ban công phòng nghỉ của mình. Ảnh: Nico Trinkhaus

Và một điểm cực kỳ thú vị ở Langkawi là bạn có thể thoả thích mua sắm các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá của chúng. Cứ xoã hết mình đi đây chính là hòn đảo miễn thuế phí – “tax-free island”.

du lịch Malaysia đầu năm công viên nước ở Langkawi Tại đây bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động như đi thăm công viên nước. Ảnh: Journey Wonders

du lịch Malaysia đầu năm nhảy du ở Langkawi Hay nhảy dù lướt sóng trên biển. Ảnh: Backpacking

du lịch Malaysia đầu năm biểu tượng đại bàng Và đừng quên chụp ảnh với chú đại bàng, biểu tượng ở Langkawi. Ảnh: Booking.com

Đảo ngọc Penang

Đi du lịch Malaysia đầu năm mà không ghé đảo ngọc Penang thì quả là thiếu sót lớn. Nơi đây sẽ cho bạn thưởng thức ẩm thực chính gốc Malaysia, tìm hiểu về văn hoá, phong tục tôn giáo của đất nước này thông qua những di sản cổ kính.

du lịch Malaysia đầu năm Penang Penang là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả mọi thứ nguyên bản nhất, đậm vị Malaysia nhất. Ảnh: TravelTriangle

Khi đến Penang, có ba địa điểm bạn không nên bỏ lỡ đó là con đường di sản ở George Town, đồi Penang và cuối cùng là các chùa chiền đền đài tại đây. Ghé thăm con đường di sản ở George Town sẽ giúp bạn hiểu thêm về lịch sử, văn hoá, tôn giáo của đất nước Malaysia thông qua một loạt các công trình kiến trúc kiểu Malay, Thái, Indo hay thực dân cũ…

du lịch Malaysia đầu năm ở George Town George Town là con đường di sản, văn hóa ở Penang mà bạn không nên bỏ lỡ. Ảnh: BestPrice

Còn đồi Penang quả thực là một địa điểm tuyệt vời để ngắm ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp của Penang từ trên cao. Hãy thử tưởng tượng vào chiều hoàng hôn se lạnh trong chuyến du lịch Malaysia đầu năm, bạn cùng người thương tại nơi này, nói với nhau về kế hoạch tương lai, về dự định năm mới thì hạnh phúc đến nhường nào?

du lịch Malaysia đầu năm đồi Penang Khung cảnh này có xứng đáng được gọi là tiên cảnh? Ảnh: Airpaz Blog

Ở Penang có rất nhiều đền đài và chùa chiền với lối kiến trúc mang đậm phong cách Malaysia. Quần thể chùa đẹp nhất mà bạn nên đến thăm có lẽ là Kek Lok Si và chùa Thái Lan Wat Chayamangkararam với tượng phật nằm mạ vàng và chùa Miến Điện Dhammikarama.

du lịch Malaysia đầu năm đi chùa chiền Các chùa chiền ở Penang có kiến trúc Malaysia nguyên bản. Ảnh: Trip

du lịch Malaysia đầu năm ở các ngôi chùa nổi tiếng Các ngôi chùa bạn nên đến thăm quan đó là Kek Lok Si, Wat Chayamangkararam và chùa Miến Điện Dhammikarama. Ảnh: The Crazy Tourist

Công viên quốc gia Kinabalu

Đi du lịch Malaysia đầu năm mà đến công viên thì có hoạt động thú vị nào đang chờ đón bạn?

du lịch Malaysia đầu năm Công viên quốc gia Kinabalu Công viên quốc gia Kinabalu là nóc nhà của Đông Nam Á. Ảnh: Travel Earth

Ở đây có ngọn núi Kinabalu cao 4095m là “nóc nhà” của Đông Nam Á đồng thời là nơi trú ẩn của hàng nghìn loại động thực vật khác nhau. Kinabalu là một trong những ngọn núi không có núi lửa trẻ nhất thế giới và bạn biết không, nó vẫn đang cao thêm 5mm mỗi năm đó.

du lịch Malaysia đầu năm ở núi Kinabalu Cùng nhau chinh phục đỉnh núi Kinabalu sẽ giúp bạn có thêm niềm tin để vượt qua mọi mục tiêu trong năm 2021. Ảnh: Asia Travel Blog

Nếu bạn có thời gian, hãy tham gia vào thử thách chinh phục ngọn núi này để chắc chắn rằng sang năm 2021, mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn để đi đến được kết qủa viên mãn cuối cùng.

leo núi Kinabalu khi đi du lịch Malaysia đầu năm Nếu có thời gian, hãy tham gia một tour leo núi. Ảnh: Sunrise Odyssey

Đảo Manukan

Manuka bình thường đã vốn là hòn đảo xinh đẹp ở phía Đông của Malaysia, ngay ngoài khơi bờ biển Kota Kinabalu và là nơi hưởng tuần trăng mật yêu thích của các cặp đôi.

du lịch Malaysia đầu năm đảo Manukan Vẻ đẹp lãng mạn của hòn đảo Manukan rất được các cặp đôi yêu thích. Ảnh: Agoda

Từ đất liền, du khách có thể đi tàu cao tốc ra đảo và trên đường đi thì ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của thành phố Kota Kinabalu. Đến đây bạn có thể trải nghiệm các dịch vụ lặn biển ngắm san hô, khám phá loài thằn lằn trong rừng rậm của vườn quốc gia Tunku Abdul Rahman Park.

du lịch Malaysia đầu năm ở manukan Nhưng cũng có rất nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón bạn. Ảnh: Lokalocal

Du lịch Malaysia đầu năm cũng thú vị đấy chứ? Và quan trọng hơn cả, chỉ cần một khoản ngân sách nho nhỏ cùng cuốn hộ chiếu còn hạn 6 tháng là bạn đã có thể khởi hành tới khám phá đất nước…này rồi. Chúc bạn năm mới tràn ngập bình an và may mắn!

Theo

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN