Du lịch thành phố ‘Hậu duệ mặt trời’ lao đao vì ly hôn Song – Song

Chính quyền thành phố Taebaek đau đầu vì lễ hội du lịch có nguy cơ bị hủy bỏ sau khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn.

Bức tượng đại úy Yoo Si Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào được phục dựng ở Taebaek.
Bức tượng đại úy Yoo Si Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào được phục dựng ở Taebaek.

Vụ ly hôn của cặp đôi quyền lực Song Joong Ki – Song Hye Kyo không chỉ làm chao đảo làng giải trí Hàn mà còn ảnh hưởng tới nhiều đối tượng tưởng như vô can. Chính quyền thành phố Taebaek (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) mới đây đã quyết định họp bàn về sự kiện du lịch quan trọng ngay sau khi biết tin cặp đôi Song – Song đã đường ai nấy đi.

Năm 2016, Taebaek được lựa chọn làm trường quay của Hậu duệ mặt trời – cũng là bộ phim se duyên cho đôi trai tài gái sắc đại úy Yoo Si Jin (do Song Joong Ki thủ vai) và bác sĩ Kang Mo Yeon (do Song Hye Kyo đảm nhận). Với sức ảnh hưởng bộ phim đình đám, tất cả các địa điểm từng xuất hiện trên màn ảnh cũng được các fan săn lùng, bao gồm cả Taebaek.

Tận dụng thời cơ này, chính quyền thành phố đã cho dựng lại phim trường, xây công viên để đón khách du lịch. Chính giữa công trình là những bức tượng bằng đồng ghi dấu khoảnh khắc đẹp như cảnh đại úy Yoo và bác sĩ Kang hôn nhau lãng mạn hay đôi giày quân sự cỡ lớn của Song Joong Ki sử dụng trong phim.

Ước tính, các hạng mục phục dựng, quảng bá du lịch Taebaek “ăn theo” bộ phim đã tốn số tiền đầu tư 270 triệu won (tương đương 5,4 tỷ đồng). Đổi lại, thành phố nhỏ thuộc tỉnh Gangwon đã đón một lượng khách du lịch đông đảo chưa từng có. Nhiều tour du lịch Hàn Quốc xuất phát từ các nước châu Á như Trung Quốc, Đông Nam Á, Việt Nam cũng đã bổ sung Taebaek vào lịch trình của mình và rất được yêu thích. Fan của đại úy Yoo hay bác sĩ Kang đều háo hức được check in với khung cảnh y chang trong phim.

Phim trường được xây dựng lại để hút khách du lịch.
Phim trường được xây dựng lại để hút khách du lịch.

Đặc biệt là sau đám cưới thế kỷ của đôi trai tài gái sắc vào năm 2017, Taebaek còn trở thành điểm du lịch tổ chức đám cưới hay tuần trăng mật. Thậm chí, vào mùa hè, thành phố còn tổ chức lễ hội “Hậu duệ mặt trời” và lễ kỷ niệm dành cho các cặp đôi Taebaek nhằm thu hút khách du lịch. Năm đầu tiên đã có 12.000 người tham dự. Năm nay, chính quyền thành phố dự định sẽ tổ chức sự kiện vào ngày 27-28/7.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn ngày 27/6. Những đôi uyên ương cho rằng đây là một điều rất buồn và có phần không may mắn cho tình yêu của họ nếu tham dự vào lễ hội này. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu lễ hội năm nay có diễn ra nữa hay không. Tuy nhiên, số tiền đầu tư cho sự kiện này đã chi ra không ít, bao gồm việc xây dựng thêm công viên, nhà hàng, kế hoạch truyền thông… Ủy ban thành phố sẽ tổ chức cuộc họp chiều 28/6 để đưa ra quyết định cuối cùng.

Đôi giày quân đội mà đại úy Yoo đã đưa cho bác sĩ Kang trong phim được làm với tỷ lệ lớn hơn.
Đôi giày quân đội mà đại úy Yoo đã đưa cho bác sĩ Kang trong phim được làm với tỷ lệ lớn hơn.

Trong Hậu duệ mặt trời, Taebaek có tên là Uruk – một miền đất giả tưởng nơi quân đội Hàn Quốc tới đóng quân và gìn giữ hòa bình. Ngoài các cảnh tình cảm lãng mạn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, một số cảnh chiến đấu, sinh hoạt trong doanh trại quân đội cũng được quay tại đây. Khu vực này vốn dĩ là một khu mỏ cũ, sau khiphim đóng máy đã bị phá bỏ. Thời điểm đó, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề cập tới kế hoạch xây dựng lại khu vực quay phim để quảng bá văn hóa, đồng thời cải thiện đường giao thông và các cơ sở hạ tầng khác.

Từ Seoul, du khách đi tự túc có thể đến ga Gangbyeon (đi mertro line 2, ra cửa exit 4), rồi đi bus tới Taebaek với thời gian di chuyển khoảng 3,5 giờ, giá vé khoảng 23.000 won. Taebaek nổi tiếng với ngọn núi cùng tên, có độ cao 1.567m.

Theo Nguyên Chi (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN