Cửu Trại Câu mở cửa trở lại

Cửu Trại Câu mở cửa từ ngày 27/9 với 85% công viên đã khôi phục hiện trạng trước khi động đất xảy ra.

d1Công viên quốc gia Cửu Trại Câu (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) bắt đầu mở cửa trở lại cho khách du lịch từ ngày 27/9, tuy nhiên chỉ dành cho khách đi theo nhóm và giới hạn tối đa 5.000 khách mỗi ngày. Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và là một trong những điểm du lịch hút khách nhất ở Trung Quốc nhiều năm qua. Công viên đã buộc phải đóng cửa do trận động đất mạnh 7 độ Richter vào ngày 8/8/2017. Cửu Trại Câu bị hư hại nặng nề phần lớn các điểm tham quan chính. Thậm chí, các chuyên gia còn nhận định, khó có thể khôi phục lại vẻ đẹp như trước đây.

d2Sau một thời gian sửa chữa, công viên mở cửa thử nghiệm một số hạng mục vào ngày 8/3/2018 nhưng hạn chế số lượng khách và giờ mở cửa. Đến ngày 28/6/2018, tức là sau 3 tháng mở cửa, công viên tiếp tục đóng cửa thêm do lo sợ rủi ro địa chất có thể xảy ra, nguy hiểm đến du khách.

d3Công viên hoàn thành các hạng mục khôi phục chính để đón khách du lịch vào tuần lễ vàng quốc khánh nước này sẽ bắt đầu từ 1/10. Theo thông báo mới nhất, du khách có thể tới tu viện Phật giáo ở thung lũng Zharu, thung lũng Shuzheng, Rize và Zecahwa, từ 8h30 đến 17h mỗi ngày. Khu vực này bao gồm cả ngọn thác Nuorilang mang tính biểu tượng của Cửu Trại Câu cũng như thác Shuanglonghai.

d4Chính quyền địa phương cho biết, sau 2 năm được cải tạo sau trận động đất, 85% các khu danh lam thắng cảnh về cơ bản đã sẵn sàng để mở cửa trở lại. Trong tuần lễ du lịch sắp tới, Cửu Trại Câu hứa hẹn đón một lượng khách khổng lồ quay trở lại công viên từng được ví là thiên đường dưới hạ giới.

d5Những con thác hùng vĩ, nhiều tầng ở Cửu Trại Câu từng là bối cảnh của bộ phim Tây du ký kinh điển một thời. Sau trận động đất kinh hoàng, nhiều phần của thác bị phá hủy nặng nề.

d6Du khách đến Cửu Trại Câu hiện tại phải đăng ký theo nhóm. Vé vào cổng là 169 tệ/người (550.000 đồng) trong mùa cao điểm từ 1/4 đến 15/11. Giá vé xe bus tham quan là 90 tệ (290.000 đồng). Mùa thấp điểm, giá vé vào cổng và xe bus đều chỉ là 80 tệ mỗi người (260.000 đồng).

d7Khách du lịch phải xác minh bằng chứng minh thư trước khi lên xe bus tham quan và trước khi vào các danh lam thắng cảnh. Hiện có 11 hãng du lịch đưa du khách vào Cửu Trại Câu và 200 nhà hàng đã sẵn sàng phục vụ.

d8Phần lớn các hạng mục được khôi phục nhưng màu xanh biếc của nước hồ ở nhiều nơi vẫn chưa trở lại được trạng thái ban đầu.

d9Tuy nhiên, ở nhiều điểm tham quan khác, màu nước xanh quen thuộc đã trở lại. Cửu Trại Câu được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992 và khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997. Thắng cảnh nằm trên vùng núi tỉnh Tứ Xuyên – địa phương thường xuyên xảy ra động đất, ở độ cao từ 2.000 cho đến 4.500 mét so với mực nước biển.

d10Cửu Trại Câu có 114 hồ lớn nhỏ và hơn 17 thác nước. Khung cảnh nơi đây được ví như tiên giới, nhất là khi vào thu, hàng cây đổi màu vàng, in bóng xuống mặt hồ xanh ngắt và trong veo.

d11Trước đây, du khách Việt Nam tới Cửu Trại Câu rất đông. Bạn có thể bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP HCM đến Thành Đô, sau đó bay hoặc đi ô tô đến Cửu Trại Câu.

Ảnh: Xinhua, Ecns

Theo Nguyên Chi (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN