Trung Quốc khiêu khích phun vòi rồng vào tàu Philippines

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nếu thực sự Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công tàu các tàu cá Philippines gần khu vực hai nước có tranh chấp trên Biển Đông, đây sẽ là một bước đi khiêu khích.

Trung Quốc khiêu khích phun vòi rồng vào tàu Philippines

Tàu tuần duyên Trung Quốc và tàu Philippines tiếp tế cho binh sĩ nước này trên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đối đầu nhau hồi cuối tháng 3/2014. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf hôm qua cho rằng Bộ không thể kiểm chứng độc lập việc Trung Quốc có dùng vòi rồng hay không, nhưng cho rằng nếu được xác nhận, đây sẽ là hành động “khiêu khích”, “một bước lùi” trong quá trình tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

“Các quốc gia không nên sử dụng vũ lực hoặc ép buộc để hỗ trợ những yêu sách về hàng hải hoặc lãnh thổ tranh chấp”, bà Harf phát biểu trước báo giới.

Manila hôm 20/4 cáo buộc tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để xua đuổi một nhóm ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, làm hư hại tàu gỗ của họ. Tàu Trung Quốc còn đâm một tàu cá ở cùng khu vực cách đây vài tháng.

Trung Quốc kiểm soát bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham từ năm 2012 sau cuộc đối đầu căng thẳng với Philippines và thường ngăn ngư dân nước này tới đánh bắt thủy sản. Khu vực trên cách một căn cứ cũ của hải quân Mỹ ở tây bắc Manila khoảng 210 km về phía tây.

“Trung Quốc không có quyền dùng vòi rồng tấn công những ngư dân nghèo khổ”, Renato Reyes, tổng thư ký nhóm hoạt động cánh tả Bayan ở Philippines, cho biết trong một thông báo, đồng thời chỉ trích chính phủ vì phụ thuộc vào quân đội Mỹ để bảo vệ đất nước.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng có phản ứng về vụ vòi rồng, bà Abigail Valte, phát ngôn viên tổng thống Philippines, thông báo.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông, vùng biển giàu nguồn thủy sản và năng lượng, chồng lấn lên các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam và Philippines, bằng “đường 9 đoạn” phi lý không được quốc gia nào công nhận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có bình luận về cáo buộc của Philippines.

 Nguồn Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN