Xếp hàng mua vàng ngày Thần Tài

Giá vàng đang giảm mạnh và hôm nay lại là ngày vía Thần Tài nên lượng khách lẻ dồn đến các cửa hàng lớn có thương hiệu mua đông nghẹt, nhiều người phải xếp hàng đợi hàng giờ đồng hồ.

Dù mở cửa sớm hơn thường ngày gần một tiếng đồng hồ (7h30) song Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC vẫn ghi nhận nhiều khách hàng đến từ 6h sáng để chờ đợi để mua vàng cầu may.

“Năm ngoái chờ đến giờ mở cửa mới tới nên tôi phải chờ tới gần trưa mới mua được. Rút kinh nghiệm, năm nay mới 6h sáng tôi đã đến xếp hàng trước sảnh để được vào mua sớm”, chị Thu Hoài, một khách hàng cho biết.

Xếp hàng mua vàng ngày Thần Tài
Mới 9h sáng nhiều cửa hàng tại Hà Nội đã báo hết một số loại như nhẫn tròn trơn.

Nhu cầu tăng đột biến trong ngày Thần Tài, giá vàng SJC sáng nay lại giảm 100.000 đồng nên lượng khách không ngừng tăng. Mỗi lượng vàng miếng tại Tập đoàn DOJI lúc 9h30 cũng được niêm yết 33,55-33,85 triệu đồng, rẻ đi 100.000 đồng so hôm qua. Cùng lúc, PNJ niêm yết giá 33,60-33,85 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giảm gần 3 USD khi mở cửa nhưng đến 9h30 thì phục hồi trở lại, lên mức 1.202 USD một ounce, tương đương 32,40 triệu đồng một lượng (chưa tính chi phí nhập khẩu, gia công…).

Đến 9h sáng, khung cảnh tại Công ty SJC khá náo nhiệt khi lượng khách đến tấp nập và đông nghẹt sảnh tầng một. Do đó, những khách giao dịch số lượng lớn từ 5 chỉ trở lên được điều chỉnh lên các tầng trên để bớt quá tải. Bãi giữ xe của SJC cả phía trước lẫn tầng hầm đều chật ních xe máy.

Bên trong sảnh tầng trệt của Công ty SJC, hàng trăm người đang đứng và ngồi xếp thành những hàng dài chờ đến lượt giao dịch. Do quá đông nên công ty phải ghi phát số thứ tự cho khách ngồi chờ đến lượt giao dịch. Cầm phiếu hẹn trên tay, chị Thu cho biết khá nóng ruột vì đợi 30 phút rồi nhưng chưa đến lượt. “Tôi trốn cơ quan đi mua nên phải tranh thủ về làm việc”, chị bộc bạch.

Khách đến giao dịch hôm nay đủ thành phần, từ các cụ già đến những chị mang bầu khệ nệ. Lượng người đông nhưng không khí khá trật tự vì theo quan niệm, mua vàng hôm nay sẽ mang lại may mắn cho cả năm nên ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt.

Đại diện SJC cho biết, để đáp ứng nhu cầu của người dân, công ty cho biết năm nay đã tăng sản lượng lên đến 200.000 sản phẩm và sẽ mở cửa phục vụ cho đến khi nào hết khách hàng mới đóng cửa. Ông cho biết, lượng khách năm nay dự kiến đông gấp đôi so với năm ngoái nên công ty phải dồn hết tổng lực để phục vụ.

Theo Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN