Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam khéo léo pha trộn sắc màu trong đêm Người đẹp biển

Đêm truyền hình trực tiếp Người đẹp biển – Người đẹp du lịch của Hoa hậu Việt Nam 2018 với chủ đề “Qua miền di sản” cũng đã khép lại với màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của thành phố Đà Nẵng.

VQUY8431Nói về ý tưởng của đêm thi tối qua, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết “Qua miền Di sản được lấy ý tưởng từ chương trình Con đường Di sản miền Trung của Tổng cục Du lịch. Với mục đích đơn thuần không chỉ là một đêm thi mà phải còn kết hợp để quảng bá các yếu tố văn hóa của từng vùng miền, địa phương nên “Qua miền Di sản” cũng sẽ mang những nét nghệ thuật của các tỉnh miền Trung. Sân khấu lấy ý tưởng cánh diều no gió bay bổng trên áng mây tượng trưng cho ước vọng bay cao, cũng phù hợp với các phần trình diễn của thí sinh”.

219photo kiengcan 224photo kiengcan

Mở đầu chương trình là phần thi Người đẹp du lịch với màn múa vũ khúc chăm Apsara, thể hiện đậm nét văn hóa Mỹ Sơn. Cả sân khấu hóa “kì vĩ” trong sự mờ ảo và dàn dựng công phu của biên đạo Khoa Nguyễn.

231photo kiengcan

Tiếp thep, nhóm nhạc trẻ Uni5 mang đến không khí sôi động, trẻ trung bằng ca khúc “Welcome to Đà Nẵng” như một lời chào, một lời mời gọi khán giả đến với thành phố Đà Nẵng – nơi đang diễn ra phần thi Người đẹp biển – Người đẹp Du lịch.

055photo kiengcan

Sau tiết mục múa mở màn và hát sôi động là đến với phần thi phụ Người đẹp Du lịch, đây là phần thi phụ mới mẻ của HHVN 2018, gồm 2 phần thi: thuyết trình có ghi hình và trình diễn áo dài trong đêm thi ‘Qua miền di sản”. Và đây cũng là lần đầu tiên phần thi này được kết hợp và nâng tầm thành đêm thi truyền hình trực tiếp.

179photo kiengcan

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 Huyền My đảm nhận vai trò MC của chương trình, bên cạnh MC nhiều kinh nghiệm Nguyên Khang.

204photo kiengcan 208photo kiengcan

Kết hợp đan xen với Liên khúc mang âm hưởng dân ca Huế Lý Mười Thương – Áo Hoa của ca sĩ Quang Lê , 43 thí sinh của vòng chung kết toàn quốc đã có màn trình diễn áo dài để tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và các di sản miền Trung nói riêng.

Được lấy cảm hứng từ ý tưởng họa tiết vân mây cung đình, những cung bậc cảm xúc một thời và sắc màu một thuở. Nhà thiết kế Trần Thiện Khánh đã mang tới bộ sưu tập áo dài mang tên “NÉT VÀNG SON” cao sang, quý phái. Với cách búi tóc cao cùng phụ kiện trâm cài thiếp vàng, 43 thí sinh lộng lẫy như dàn phi tầng, mỹ nữ trong cố cung xưa.
Kết thúc phần trình diễn áo dài “Nét vàng son” Top 3 Người đẹp du lịch đã được công bố gồm Hà Lương Bảo Hằng – SBD 216, Hà Thanh Vân – SBD 356, Vũ Hoàng Thảo Vy – SBD 121.

136photo kiengcanNgay sau phần thi Người đẹp Du lịch là đến phần thi Người đẹp Biển và để kết nối 2 phần thi này, “Qua miền Di sản” đã sử dụng ca khúc “Green Grove” do ca sĩ Trọng Hiếu trình bày để đưa khán giả đến với không gian mới: trẻ trung và sôi với những vũ điệu vui nhộn, nhiều sắc màu đến từ các nghệ sĩ đường phố Cocobay.

132photo kiengcan 144photo kiengcanTiếp nối chương trình, ca sĩ Đông Nhi xuất hiện cùng song ca với Trọng Hiếu trong ca khúc “We are Coco – Thiên đường là em”. Trên nền nhạc đầy sôi động, 43 thí sinh Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 xuất hiện đầy tươi trẻ trong trang phục nhiều màu sắc. Các thí sinh tự tin sải bước khoe những đường cong gợi cảm giữa không gian lộng gió của biển trời thành phố Đà Nẵng.

HV6A7953Và Top 3 đề cử Người đẹp biển cũng đã lộ diện, đó là Nguyễn Hoàng Bảo Châu – SBD: 169, Đặng Thị Trúc Mai – SBD: 295, Trần Tiểu Vy – SBD: 138.

102photo kiengcan

Tiết mục Pink girl đã khép lại đêm thi Người đẹp biển và Người đẹp du lịch với những gương mặt đề cử hoàn toàn xứng đáng. Những sắc hồng tươi thắm cùng với màn bắn pháo hoa rực rỡ cũng đã khiến khán giả có 1 đêm hội mãn nhãn. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khéo léo hòa quyện giữa 2 phần thi tưởng chừng như riêng biệt thành 1 đêm tổng thể nghệ thuật vô cùng nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc.

A05346 copy 128photo kiengcan

Ngay sau đêm thi Người đẹp biển và Người đẹp du lịch sẽ là những đêm Người đẹp thời trang diễn ra vào ngày 28,30/8 và 1/9. Top 3 đề cử Người đẹp thời trang cũng sẽ được công bố vào đêm 1/9, trực tiếp trên kênh VTV9.

Photo: Kiếng Cận

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN