Thí sinh Hoa hậu Việt Nam mang không khí cung đình lên sân khấu

Lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam xuất hiện phần thi Người đẹp du lịch được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên phần thi phụ Người đẹp biển được nâng tầm thành đêm thi truyền hình trực tiếp.

5B9A0362Nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp – tài năng của các thí sinh vòng chung kết toàn quốc hoa hậu Việt Nam 2018, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của đất – con người miền Trung – Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước. Chương trình Người đẹp biển và Người đẹp du lịch do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng mang đến nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn, ý nghĩa và nhân văn.

5B9A0665

Kết hợp đan xen với Liên khúc mang âm hưởng dân ca Huế Lý Mười Thương – Áo Hoa của ca sĩ Quang Lê, 43 thí sinh của vòng chung kết toàn quốc đã có màn trình diễn áo dài để tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và các di sản miền Trung nói riêng.

5B9A0384

Được lấy cảm hứng từ ý tưởng họa tiết vân mây cung đình, những cung bậc cảm xúc một thời và sắc màu một thuở. Nhà thiết kế Trần Thiện Khánh đã mang tới bộ sưu tập áo dài mang tên “NÉT VÀNG SON” cao sang, quý phái. Với cách búi tóc cao cùng phụ kiện trâm cài thiếp vàng, 43 thí sinh lộng lẫy như dàn phi tầng, mỹ nữ trong cố cung xưa.

5B9A0369

Kết thúc phần trình diễn áo dài “Nét vàng son” Top 3 Người đẹp du lịch đã được công bố:

1. Hà Lương Bảo Hằng – SBD: 216

2. Hà Thanh Vân – SBD: 356

3. Vũ Hoàng Thảo Vy – SBD: 121

Người đẹp du lịch là phần thi phụ mới mẻ của HHVN 2018, gồm 2 phần thi: thuyết trình có ghi hình và trình diễn áo dài trong đêm thi ‘Qua miền di sản”. Danh hiệu Người đẹp du lịch sẽ tiếp tục được công bố trong đêm chung kết HHVN 2018 ngày 16/9 tại TP.HCM.

5B9A0640 5B9A0617 5B9A0587 5B9A0607 5B9A0523 5B9A0533 5B9A0481 5B9A0518 5B9A0441 5B9A0414

Photo: Viết Quý

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN